THẾ GIỚI 24H: Mỹ rút đề xuất mời Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí

Ảnh : eastday.com.
Ảnh : eastday.com.
TPO - Ngày 22/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Mỹ đã rút lại đề xuất đưa Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí, song lại đặt ra các điều kiện khác khiến cuộc đàm phán về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) tiếp tục bế tắc.
Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh Nga không thay đổi quan điểm về việc mời Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí chiến lược. Bên cạnh đó, ông Ryabkov cho rằng cần có sự tham gia bắt buộc của Anh và Pháp trong trường hợp mở rộng danh sách những nước liên quan tham gia đàm phán. Ông Ryabkov nói: "Chúng tôi đã không đạt được đồng thuận trong tất cả các vấn đề. Và một lần nữa, về vấn đề này, chúng tôi phải tuyên bố rằng, cách tối ưu là đàm phán song phương Nga-Mỹ để tránh quá tải chương trình nghị sự". Trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea cũng thông báo Mỹ đã từ bỏ việc yêu cầu Trung Quốc tham gia đàm phán. Mục tiêu ưu tiên của Washington hiện nay là đảm bảo một thỏa thuận chính trị với Nga.

Theo trang mạng worldometer.info, tính đến 6 giờ sáng 23/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 23,3 triệu ca bệnh COVID-19, trong đó trên 807.000 ca tử vong. Riêng Ấn Độ đã vượt mốc 3 triệu ca bệnh sau khi ghi nhận số ca mắc trong ngày 22/8 cao kỷ lục.Trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm trên 247.000 bệnh nhân COVID-19 và trên 5.000 người tử vong trên thế giới.Trong đó, số ca mắc mới ở châu Mỹ cao nhất thế giới (trên 119.000 ca), với Nam Mỹ ghi nhận trên 68.000 ca, còn Bắc Mỹ ghi nhận trên 51.000 ca.

Nhà chức trách Hàn Quốc hôm nay (22/8) cho biết sẽ đưa ra các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 315 ca nhiễm Covid-19 mới tính đến giữa đêm 21/8. Trước đó, quốc gia này đã trải qua nhiều ngày có số ca nhiễm mới ở mức 3 con số, theo Reuters.

Máy bay chiến đấu Israel và Đức cùng bay lượn trên bầu trời phía trên trại tập trung Dachau trong cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai nước trên lãnh thổ Đức.   Theo Washington Post, cuộc tập trận kéo dài 2 tuần bắt đầu từ ngày 18/8 với lễ tưởng niệm các nạn nhân Do Thái của cuộc diệt chủng Holocaust. Các đợt diễn tập chung trên không của máy bay chiến đấu hai nước sau đó đã đi qua vùng ngoại ô thành phố Munich để tưởng nhớ 11 vận động viên Israel thiệt mạng tại Thế vận hội Mùa hè 1972.


Thượng nghị sĩ bang Arizona Marth McSally đã kêu gọi những người ủng hộ đặt chiến dịch tranh cử của bà lên trước bữa ăn của họ. Chính trị gia này gợi ý những người hâm mộ nhịn ăn để dành dụm vài đôla đóng góp cho chiến dịch tranh cử đang bị tụt lại phía sau của bà. Theo Sputniks, McSally – nghị sĩ đảng Cộng hoà, người đang cố gắng giữ chiếc ghế mà bà được bổ nhiệm sau khi Thượng nghị sĩ John McCain qua đời, đã đưa ra lời kêu gọi kỳ lạ như vậy trong một sự kiện gần đây ở bang Arizona.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm nay đã lên tiếng cáo buộc một số quốc gia láng giềng của nước này đang hỗ trợ chính trị và tài chính cho những đối tượng kích động biểu tình tại Belarus. Nhà cầm quyền 26 năm tại Belarus khẳng định, những kẻ chủ mưu của các cuộc biểu tình “đang lẩn trốn” tại nước ngoài, dù chính quyền nước này không hề “tấn công” hay trục xuất họ ra khỏi đất nước.


Ngày 22/8, một máy bay chở hàng thuộc Hãng Hàng không South West, đã rơi chưa rõ nguyên nhân sau khi cất cánh từ sân bay Juba ở miền Nam Sudan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Thông tin ban đầu cho biết, có 1 người may mắn sống sót. Ông Kur Kuok, Giám đốc Sân bay quốc tế Jubai, đã xác nhận chiếc máy bay này gặp nạn khi đang trên đường đến bang phía Bắc Bahr el Ghazal. 

Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan, ông Sediq Sediqqi cho biết, ngày 22/8, Tổng thống Ashraf Ghani đã gặp Đại diện dân sự cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, ông Stefano Pontecorvo nhằm thảo luận về tiến trình hòa bình nội bộ quốc gia Nam Á này cũng như các vấn đề khác. Hai bên đã thảo luận về tiến trình hòa bình, việc tăng cường quan hệ NATO-Afghanistan và sự hỗ trợ không ngừng đối với các lực lượng Afghanistan. Trong khi đó, ông Stefano Pontecorvo cho hay, trong cuộc họp, ông đã tái khẳng định cam kết vững chắc của NATO đối với an ninh và ổn định của Afghanistan.

Giới chức Colombia cho biết, trong 24 giờ qua, có tới 3 vụ tấn công bạo lực “nghiêm trọng” xảy ra tại nước này, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. 3 vụ tấn công riêng rẽ xảy ra ở 3 tỉnh Nariño, Cauca và Arauca. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Colombia Ivan Duque đã bày tỏ thương tiếc đối với những nạn nhân xấu số trong các vụ tấn công bạo lực mà ông cho là những kẻ buôn bán ma túy và khủng bố đã tiến hành.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.