THẾ GIỚI 24H: Mỹ sợ cuốn vào vòng xoáy Chiến tranh Lạnh với Nga

Người dân Nga biểu tình phản đối kế hoạch hướng Đông của NATO. Ảnh: TheMoscowTimes
Người dân Nga biểu tình phản đối kế hoạch hướng Đông của NATO. Ảnh: TheMoscowTimes
TPO - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper tuyên bố Nga bị "hoang tưởng" về nguy cơ bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thách thức và những nỗ lực của Moscow nhằm đối chọi với sức mạnh của Washington có thể đẩy hai bên vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Phát biểu trước Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ, ông Clapper nói: "Họ đặc biệt lo ngại về việc bị kiềm chế. Tôi cho rằng về cơ bản Nga đang hoang tưởng về NATO. Do đó, Nga đang thực hiện rất nhiều hành động hung hăng vì một số lý do, ví dụ như để đạt được vị thế của một siêu cường, tạo dựng hình ảnh về việc 'ngang cơ' với Mỹ... Tôi nghĩ rằng Nga có thể tiếp tục hành động theo hướng này và chúng ta có thể sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy khác kiểu Chiến tranh Lạnh".


Ngày 9/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh do Triều Tiên phóng vào ngày 7/2 đã bay thành công vào quỹ đạo. Phía Hàn Quốc xác nhận tuyên bố phóng thành công của Triều Tiên, đồng thời cho biết tên lửa đã tách thành 3 bộ phận như bình thường và vệ tinh Kwangmyongsong-4 (Quang Minh Tinh-4) đã được đưa vào quỹ đạo.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 9/2 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo này đã nhất trí hợp tác để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chống Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng vệ tinh trong thời gian gần đây.


Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 9/2 cho biết Triều Tiên đã mở rộng một cơ sở làm giàu urani và tái khởi động một lò phản ứng plutoni có khả năng tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong vòng vài tuần hoặc vài tháng. Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, ông Clapper nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá Triều Tiên đã vận hành lò phản ứng nói trên đủ lâu để nước này có thể bắt đầu tái chế plutoni từ các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong vòng vài tuần tới vài tháng”.


Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà trắng Josh Earnest cho biết, Mỹ bắt đầu chính thức tham vấn với các quan chức Hàn Quốc về việc chuyển giao thiết bị và công nghệ của hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc để bảo vệ các đồng minh của Mỹ tại đây. Đây là hệ thống đánh chặn tên lửa có thể truy tìm và phá hủy tên lửa đang được phóng đi với tỷ lệ thành công rất cao, gần như 100%. Đây là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.


Ngày 9/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã rời Washington để đến châu Âu chủ trì một hội nghị quan trọng của các nước chủ chốt trong liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng cộng có 27 nước đã tham gia liên minh và đóng góp quân sự vào chiến dịch kéo dài 18 tháng qua sẽ tham dự hội nghị dự kiến diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào ngày 11/2 này. 


Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo nước này sẽ kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria. Theo đó, Canada sẽ rút 6 máy bay đang tham gia ném bom các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria vào ngày 22/2 tới, song vẫn sẽ duy trì 2 máy bay giám sát và máy bay tiếp nhiên liệu tại khu vực này.


Với 103 phiếu thuận và 26 phiếu chống, Hạ viện Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa biện pháp ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào hiến pháp nước này, đồng thời trao cho nhà nước thêm quyền hạn về an ninh. Đây được xem là một trong những điểm sửa đổi gây tranh cãi được Chính phủ Pháp đề xuất sau vụ khủng bố tại Paris hồi tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương.


Hy Lạp sẽ để ngỏ khả năng thảo luận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc để khối này tham gia giám sát dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp để đến châu Âu. Đây là khẳng định của người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Olga Gerovassilis trước báo giới ngày 9/2. Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp cũng nhấn mạnh, sự tham gia của NATO vào hoạt động này sẽ bị giới hạn trong một số điều kiện nhất định, bao gồm việc phải chú ý tới vùng lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như không được ảnh hưởng đến quyền chủ quyền của Hy Lạp cho dù bằng phương thức gì.


Ngày 9/2, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Bad Aibling, đoạn nối Holzkirchen và Rosenheim thuộc bang Bayern của Đức, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng,100 người bị thương, trong đó có hàng chục người trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc gần 7h sáng giờ địa phương khi hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến nhiều toa tàu bị trật bánh. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.

MỚI - NÓNG