THẾ GIỚI 24H: Mỹ tạm ngừng mọi hoạt động hải quân

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Hải quân Mỹ sẽ tạm ngừng toàn bộ hoạt động trên toàn cầu trong bối cảnh xảy ra một loạt các vụ tai nạn, với lần va chạm gần đây nhất là giữa tàu khu trục John S. McCain và một tàu chở dầu gần Singapore.

Đô đốc John Richardson – Tham mưu trưởng Hải quân cho biết: “Xu hướng này đòi hỏi các hành động mạnh mẽ hơn. Như tôi đã chỉ đạo, một lệnh ngừng hoạt động sẽ có hiệu lực với mọi hạm đội của Mỹ trên toàn thế giới”. Đô đốc Richarson cho biết một cuộc điều tra bao gồm kiểm tra quá trình huấn luyện và xác nhận năng lực của lực lượng, tốc độ hoạt động, xu hướng bảo dưỡng và các bộ phận khác để tìm ra nguyên nhân gốc rễ gây ra các vụ tai nạn trên.


Khi tàu khu trục gặp nạn hồi tháng 6 chưa sửa xong thì lại thêm một tàu khu trục nữa của Hải quân Mỹ hôm qua bị đâm va trên vùng biển gần Singapore. Những phương tiện quân sự chủ chốt liên tục gặp sự cố có thể khiến Mỹ phải gồng mình ứng phó trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và biển Đông tiếp diễn. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 21/8 xác nhận rằng một số binh sỹ Trung Quốc đã bị thương do những hành động dữ dội của quân đội Ấn Độ ở khu vực phía Tây đường biên giới chung giữa hai nước.


Bình Nhưỡng hôm qua gọi cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc là một bước đi “liều lĩnh” có thể dẫn tới xung đột hạt nhân. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng cuộc tập trận không giúp ích gì cho việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ chưa lắng dịu, nhất là sau khi Mỹ thông báo siết chặt việc cấp visa cho công dân Nga, người đứng đầu Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin, đã chọn Thứ trưởng Anatoly Antonov làm tân Đại sứ Nga tại Washington, thay ông Sergey Kislyak và Ngoại trưởng Nga cũng tuyên bố Moscow sẽ kiểm tra lại các phương án mà Đại sứ quán Mỹ tại Nga thông báo trước khi có quyết định các bước trả đũa.


Ngày 21/5, Phủ Tổng thống Pháp thông báo bà Brigitte Macron, phu nhân của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron sẽ có một vị trí chính thức đại diện cho nước Pháp, nhưng không được hưởng lương, không có ngân sách hoạt động riêng cũng như nhân viên.


Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 21/8 cho biết, cơ quan này trong tháng Bảy vừa qua đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 6.184 cán bộ vi phạm tinh thần 8 quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, trong đó xử kỷ luật Đảng đối với 4.320 người. Theo CCDI, 6.184 cán bộ nói trên có liên quan tới 4.342 vụ vi phạm.


Một ngày trước khi xảy ra hai vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, một căn nhà cách Barcelona 200km phát nổ, làm rung chuyển cả thành phố biển Alcanar. Bốn ngày sau, cảnh sát xác định, căn nhà đó chính là xưởng sản xuất bom của những kẻ tấn công Barcelona cuối tuần qua. (XEM CHI TIẾT)


Trận động đất xảy ra lúc 20h57’ ngày 21/8 tại đảo Ischia, ngoài khơi Naples (Ý) với cường độ 4 độ Richter (số liệu của Viện Địa Lý và Khí tượng Quốc gia Ý) khiến ít nhất một người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra đúng lúc đảo Ischia đang vào mùa du lịch. Các cư dân và du khách đã hoảng loạn lao ra khỏi nhà và khách sạn khi thấy mặt đất rung lắc dữ lội. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.