THẾ GIỚI 24H: Mỹ tấn công lực lượng ủng hộ chính phủ Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu đã mở một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ Syria, sau khi cho rằng lực lượng này đã tiến vào một khu vực không được phép.

Tuyên bố của liên quân nêu rõ lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus đã đe dọa lực lượng Mỹ và các đối tác ở miền Nam Syria. Liên quân khẳng định bất chấp những lời cảnh báo trước đó, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã đưa xe tăng, pháo, súng phòng không, xe tải có vũ trang và hơn 60 binh sỹ vào khu vực tránh xung đột vốn đã thỏa thuận từ trước.


Một quan chức Nhà trắng ngày 6/6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định không thiết lập một "phòng chiến tranh" tại Nhà Trắng hoạt động với vai trò một đội phản ứng nhanh để giải quyết những cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra về quan hệ của chiến dịch tranh cử của ông với Nga.


Với một quốc gia nhỏ bé như Montenegro, đóng góp về quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng việc quốc gia này trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ gửi đi tín hiệu rằng các quốc gia khác thời hậu Liên Xô cũng có thể về phe của phương Tây. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel nói rằng ông sẽ cố gắng tránh làm tổn hại thêm mối quan hệ vốn đang rất căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình rút binh sỹ Đức vì không muốn Ankara trở nên "gần gũi" hơn với Moscow. Ông Gabriel cho biết các quan chức ngoại giao Đức sẽ làm hết sức mình để tình hình không leo thang khi Đức rút binh sỹ và phương tiện khỏi căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. 


Ngày 6/6, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis khẳng định các hoạt động quân sự của Mỹ tại Qatar "không bị ảnh hưởng" bởi những động thái nhằm cô lập Doha do Saudi Arabia dẫn đầu. Hiện Mỹ có một trung tâm chỉ huy khu vực đặt tại căn cứ không quân Al-Udeid gần thủ đô Doha, với nhiệm vụ điều hành các hoạt động không quân trên khắp khu vực. 


Nhật Bản dường như đang thực sự nghiêm túc trước mối đe dọa đến từ các đợt thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên khi ra lệnh cho các thành phố và thị trấn nằm sát bờ biển dễ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa phải sẵn sàng diễn tập bởi họ chỉ có 10 phút chuẩn bị từ khi cảnh báo phát ra.


Một người đàn ông chưa rõ danh tính đã bị lực lượng an ninh canh gác bên ngoài nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) dùng súng bắn hạ tại chỗ, sau khi người này dùng búa đe dọa người đi đường và tấn công một sĩ quan cảnh sát. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 thông báo vụ một máy bay chiến đấu Su-27 của nước này đã chặn một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ ở khu vực biên giới của Nga trên biển Baltic. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG