THẾ GIỚI 24H: Mỹ thông qua dự luật trừng phạt quan chức Trung Quốc

Mỹ thông qua dự luật trừng phạt quan chức Trung Quốc về Hong Kong. Ảnh: Nasdaq
Mỹ thông qua dự luật trừng phạt quan chức Trung Quốc về Hong Kong. Ảnh: Nasdaq
TPO - Thượng viện Mỹ ngày 2/7 đã thông qua một dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc đe dọa quyền tự chủ của Hong Kong. 
Dự luật này đã được Hạ viện thông qua một ngày trước đó.Dự luật nhằm trừng phạt các thực thể Trung Quốc tham gia vào việc cản trở quyền tự chủ của Hong Kong cũng như các cơ quan tài chính có giao thương với những người này. Dự luật sẽ phải được Tổng thống Donald Trump ký duyệt trước khi trở thành luật. Dự luật là một trong những phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong. Trung Quốc đã phản đối dự luật của Mỹ và yêu cầu nước này ngừng can thiệp vào các vấn đề liên quan tới Hong Kong.
Bộ Quốc phòng nước này ngày 2/7 đã thông qua quyết định mua 33 máy bay chiến đấu mới của Nga, gồm 12 máy bay Su-30 MKI, 21 máy bay MiG-29 cùng hàng trăm tên lửa không đối không Astra. Hãng thông tấn ANI dẫn lời các quan chức bộ trên cho biết dự án mua máy bay chiến đấu này trị giá hơn 181 tỷ rupee (2,4 tỷ USD), trong đó cũng bao gồm việc nâng cấp 59 máy bay MiG-29 hiện có. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã phê chuẩn quyết định mua 248 tên lửa không đối không Astra để trang bị cho các lực lượng không quân và hải quân nước này. Ngoài ra, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ đã thông qua phương án thiết kế và phát triển một loại tên lửa hành trình tấn công đất liền mới có tầm bắn 1.000 km. 

Khoảng 9h30 sáng 2-7 (11h giờ Hà Nội), quân đội Pakistan bắt đầu vi phạm lệnh ngừng bắn và nã vũ khí hạng nhẹ qua Đường Kiểm soát (LoC) tại khu vực Kirni và Shahpur, huyện Poonch. Lục quân Ấn Độ đang đáp trả", một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ nói và cho biết trận đấu súng vẫn diễn ra vào thời điểm thông báo. Một số quan chức quân sự Ấn Độ cho biết lính. Pakistan sử dụng cối hạng nặng và nhiều vũ khí khác tấn công vào vị trí của binh sĩ nước này, song chưa gây ra thương vong.

Ngày 2/7, giới chức Litva, Ba Lan và Pháp cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa kích hoạt kế hoạch phòng thủ Eagle Defender dành cho Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ quan điểm phản đối. Hiện vẫn chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ có đặt ra bất kỳ điều kiện nhượng bộ nào hay không, song một nhà ngoại giao NATO cho biết Ankara đã nhất trí với kế hoạch sau khi phải chịu sức ép từ 29 quốc gia đồng minh khác.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde ngày 2/7 thông báo Iran đã chấp thuận bồi thường cho gia đình các nạn nhân người nước ngoài trong vụ quân đội nước này bắn nhầm máy bay chở khách của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) hồi đầu năm nay. Trả lời hãng thông tấn TT, Ngoại trưởng Linde cho biết Thụy Điển và Iran đã ký thỏa thuận liên quan đến việc đàm phán về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết thêm thỏa thuận trên đạt được sau quá trình đàm phán giữa Iran với các quốc gia có nạn nhân trong vụ bắn nhầm máy bay nói trên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tổng số tiền mà Tehran sẽ bồi thường là bao nhiêu.

Chiến hạm USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ áp sát tàu thăm dò Hải Dương 4 của Trung Quốc đang hoạt động trên Biển Đông. Theo những hình ảnh do hải quân Mỹ công bố, tàu USS Gabrielle Giffords dường như bám theo tàu Hải Dương Địa chất 4 ở khoảng cách gần, tuy nhiên vị trí chính xác của hai tàu trên Biển Đông không được công bố.
Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, tính đến 22h ngày 2/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 10.850.245 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 519.977 ca tử vong. Số ca hồi phục là hơn 6.067.702 người trong khi số bệnh nhân đang được điều trị là hơn 4.262.566 người với khoảng 1% trong số này là các ca bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Hãng thông tấn nhà nước SANA ngày 2/7 đưa tin các lực lượng của Mỹ đã điều thêm quân từ quốc gia láng giềng Iraq vào nhiều khu vực ở Đông Bắc Syria. Theo nguồn tin, các lực lượng Mỹ đã đưa quân tăng viện thông qua một "điểm giao cắt trái phép" giữa Iraq và Syria, với khoảng 30 xe quân sự đã tiến vào các vùng lãnh thổ của Syria. Đoàn xe này tiến tới thành phố Hasakah, Đông Bắc Syria để tăng cường cho các lực lượng Mỹ tại khu vực này. Cũng theo SANA, các lực lượng Mỹ đã đưa 30 xe chở dầu tới Iraq và những xe này được các phương tiện quân sự Mỹ hộ tống. Chính quyền Syria cáo buộc Mỹ đánh cắp nhiên liệu từ các mỏ dầu Syria, nhấn mạnh hành động của Mỹ đi ngược lại luật pháp và quy định quốc tế.
MỚI - NÓNG