THẾ GIỚI 24H: Mỹ thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

Mỹ thử nghiệm vaccine điều trị Covid-19 trên người
Mỹ thử nghiệm vaccine điều trị Covid-19 trên người
TPO - Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của vaccine ngừa Covid-19 trên người bắt đầu vào ngày 16/3 tại Viện Nghiên cứu sức khỏe Kaiser Permanente Washington ở Seattle, bang Washington.

 45 tình nguyện viên trẻ, khỏe mạnh sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mục tiêu của việc thử nghiệm là để kiểm tra xem vaccine có bất kỳ tác dụng phụ nào không, tạo tiền đề cho các thử nghiệm lớn hơn trong năm nay. Dự kiến sẽ mất từ 12 đến 18 tháng mới có thể chứng minh hiệu quả của bất kỳ loại vaccine tiềm năng nào. Theo AP, vaccine do Công ty Moderna và Viện Y tế quốc gia Mỹ (cũng là nơi tài trợ cho thử nghiệm) điều chế.


Theo số liệu trên trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận thêm 12.807 ca mắc mới và 625 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 1 ngày. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 17/3, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 182.383 trường hợp, trong đó 7.144 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 78.340 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 162 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Ngày 16/3, Trung Quốc đã hối thúc Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này đang đối phó với tình trạng bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Chính phủ và người dân Iran đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, cho rằng việc duy trì các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran đã khiến tình hình nghiêm trọng hơn và đi ngược lại với tinh thần nhân đạo.


Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết đối với bất kỳ vụ tấn công mới nào nhằm vào các mục tiêu Mỹ. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công và các mối đe dọa đối với người dân nước này, cũng như sẽ triển khai thêm hành động nếu cần để tự vệ.


Malaysia ngày 16/3 ghi nhận 125 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 553, trở thành nước có dịch Covid-19 nặng nề nhất ở Đông Nam Á. Thủ tướng Muhyiddin Yassin chính thức tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần, một nỗ lực mạnh tay nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, Chính phủ sẽ hỗ trợ 600 ringgit (khoảng 140 USD) hàng tháng trong tối đa sáu tháng cho những người lao động buộc phải nghỉ việc không lương bắt đầu từ ngày 1/3. Ông cũng cho biết sẽ giảm giá điện sáu tháng từ tháng 4 trở đi.


Chính phủ Pháp sẽ triển khai 100.000 cảnh sát để thực hiện lệnh phong tỏa vì dịch được Tổng thống Emmanuel công bố. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/3 công bố lệnh giới hạn đi lại nghiêm ngặt trên toàn quốc, và cho biết quân đội cũng sẽ được điều động để đưa người bệnh tới bệnh viện. Lệnh phong tỏa dự kiến kéo dài ít nhất hai tuần.


Các nghị sỹ của Israel ngày 16/3 đã tuyên thệ tại Quốc hội (Knesset) khóa mới của nước này. Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh Israel vừa trải qua cuộc bầu cử thứ 3 trong vòng 1 năm nhưng vẫn chưa thành lập được chính phủ mới. Ngoài ra, Israel còn đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.


Cảnh sát Anh ngày 16/3 đã kết tội thêm một người đàn ông trong vụ làm chết 39 người Việt trên xe container năm 2019. Theo Reuters, Valentin Calota, 37 tuổi, xuất hiện tại Tòa án Basildon Magistrates gần London vào ngày 16/3 với cáo buộc tạo điều kiện cho việc nhập cư bất hợp pháp từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019.

MỚI - NÓNG