THẾ GIỚI 24H: Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn ICBM

Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
TPO - Quân đội Mỹ ngày 30/5 thông báo đã thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên. Vụ thử này diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên.

Với tình huống giả định là Mỹ đang phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng một quả tên lửa ICBM, quân đội đã phóng thiết bị đánh chặn từ một hầm ngầm tại căn cứ Không quân Vandenberg ở bang California, trong khi tên lửa mục tiêu giả định là ICBM phóng từ căn cứ Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall, Thái Bình Dương. Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, Phó Đô đốc JJim Syring, cho biết việc ngăn chặn một mục tiêu ICBM là rất phức tạp và đây là một thành tựu phi thường và là một cột mốc đáng nhớ trong chương trình này.


Các doanh nghiệp Việt - Mỹ sẽ ký các hợp đồng thương mại trị giá nhiều tỷ USD, tạo ra hàng chục nghìn việc làm tại Mỹ và tăng xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam và ngược lại. Hai nền kinh tế Việt Nam và Mỹ có tính bổ sung cho nhau và càng tăng cường hợp tác càng có nhiều lợi ích. Đó là một trong những nội dung thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 29-31/5 được báo Mỹ Washington Times số ra ngày 30/5 đăng tải. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/5, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano thông báo Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định hoãn chuyến thăm tới Nhật Bản vào tháng tới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra ở miền Nam Philippines. Ông Duterte vốn dự kiến sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 5-7/6 để tham dự một hội nghị quốc tế ở Tokyo. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết chuyến thăm của ông Duterte "sẽ được bố trí lại". 


Ông Daniel Russel, cựu trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề Đông Á, thành viên của đoàn đàm phán Mỹ - Triều Tiên dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton và Mỹ Barack Obama, cho rằng Mỹ và Trung Quốc đang bị Triều Tiên lợi dụng trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng tốc chương trình hạt nhân và tên lửa. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/5 cho biết chính phủ mới của ông sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế hiện nay cũng là nhằm kéo Triều Tiên quay lại các cuộc hòa đàm.


Tổng thống Moon Jae-in ngày 30/5 yêu cầu mở một cuộc điều tra đặc biệt về việc mà Văn phòng Tổng thống gọi là đưa “trái phép” 4 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đến triển khai tại Hàn Quốc, bên cạnh 2 hệ thống đã triển khai trước đó. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp người đứng đầu phe đối lập Syria, khẳng định ông ủng hộ lực lượng này. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Macron gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp bất ngờ nêu trên diễn ra trong bối cảnh ông Macron tìm cách đánh giá lại chính sách của Pháp về cuộc nội chiến kéo dài 6 năm tại quốc gia Trung Đông này.


Lực lượng rà phá bom mìn (EOD) Thái Lan ngày 30/5 đã phát hiện một quả bom ống gần cửa ra số 1 của ga tàu điện ngầm gần Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại thủ đô Bangkok. Một lái xe taxi đã thông báo với cảnh sát quận Huai Khwang về một vật khả nghi nằm trong một túi nilon màu đen gần ga xe điện ngầm trên. Các chuyên gia EOD xác nhận đây là một thiết bị nổ tự chế. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG