THẾ GIỚI 24H: Mỹ tiếp tục ‘xoay trục’ sau khi ông Trump nhậm chức

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến các tranh chấp hàng hải có thể nổ ra sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2017 tới.

Các cố vấn của ông Trump đã nói rằng Mỹ sẽ vẫn xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dù rằng Washington có nhiều lợi ích khác nhau. Cựu Đô đốc Anh Anthony Rix cho rằng cách tiếp cận theo chủ nghĩa biệt lập của ông Trump sẽ không nhất quán với cam kết "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông.


Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 14/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin trên, trong cuộc điện đàm, ông Putin một lẫn nữa chúc mừng ông Trump đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8/11 vừa qua và chúc ông Trump gặt hái được thành công trong quá trình hiện thực hóa chương trình đưa ra trong chiến dịch tranh cử.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama có thể sẽ thảo luận về tình hình ở Syria khi 2 nhà lãnh đạo tới Peru vào cuối tuần này. Ông Peskov cho hay hai Tổng thống có thể gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại Peru từ ngày 19-20/11. 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói Moscow sẵn sàng làm việc với Washington để hàn gắn quan hệ song phương sau khi Donald Trump đắc cử. Tuy nhiên, ông Ryabkov cũng nói rằng chính phủ Nga biết rất ít về các kế hoạch chính sách của Trump, cho rằng sẽ có sự khác biệt trong những cam kết mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử với những chính sách mà ông sẽ thực hiện sau khi nhậm chức. (XEM CHI TIẾT)


Trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra ở Moldova ngày 13/11 vừa qua, Chủ tịch đảng Xã hội Chủ nghĩa Igor Dodon đã dẫn đầu với 54% số phiếu ủng hộ trong hơn 98% phiếu được kiểm. Tại Bulgaria, ông Rumen Radev của Đảng Xã hội đối lập cũng giành thắng lợi với gần 60% số phiếu ủng hộ.  Ông Dodon nêu rõ ông sẽ cải thiện mạnh mẽ mối quan hệ giữa Moldova và Nga, vốn được xem là mối quan hệ rất quan trọng đối với người dân đất nước. Ông Radev cũng chủ trương ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga. 


Nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia từ bên ngoài, từ nay đến năm 2019, Ba Lan sẽ xây dựng một Lực lượng Phòng vệ lãnh thổ mới với quân số dự kiến lên đến 53.000 tình nguyện viên. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết tương tự Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ, lực lượng phòng vệ của Ba Lan sẽ gồm những người tình nguyện và được huấn luyện quân sự, trong đó số binh lính chuyên nghiệp sẽ chỉ chiếm từ 6-8% và sẽ chỉ huy lực lượng tình nguyện. 


Nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc, bà Choo Mi-ae ngày 14/11 đã rút lại đề nghị gặp Tổng thống Park Geun-hye. Nguyên có quyết định trên do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ trong nội bộ đảng này cũng như nhiều chính đảng khác. Trước đó cùng ngày, bà Choo đưa ra đề nghị gặp bà Park để thảo luận về tình hình chính trị hiện nay ở Hàn Quốc do vụ bê bối liên quan đến người bạn lâu năm của bà Park gây ra, theo đó hai người sẽ gặp nhau vào chiều 15/11.


Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm đóng cửa khẩu biên giới Oncupinar với Syria gần tỉnh Kilis, phía Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra các vụ đụng độ dọc khu vực biên giới này. Cửa khẩu Oncupinar, giáp khu vực Bab al Salam của Syria, là một tuyến giao thông quan trọng nối miền Bắc Syria hiện do phe đối lập kiểm soát và Thổ Nhĩ Kỳ. Cửa khẩu này cũng nằm gần thị trấn Azaz của Syria hiện do lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm giữ.


Tám người đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe riêng rẽ nhằm vào các chốt kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Fallujah, nơi từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây thủ đô Baghdad. Theo các nguồn tin, cả hai vụ đánh bom đều xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố.


Giá dầu châu Á giảm phiên thứ ba liên tiếp, do ảnh hưởng của nỗi lo dư cung khi sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đạt mức cao kỷ lục hồi tháng trước và số giàn khoan của Mỹ tăng. Tại thị trường Tokyo, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2017 giảm 3 cent xuống còn 44,72 USD/thùng, sau khi đã giảm 1,09 USD và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/8 là 44,19 USD/thùng trong phiên 11/11. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.