THẾ GIỚI 24H: Mỹ tiêu diệt đầu sỏ IS ở Libya

Giới chức Mỹ cho biết, hai chiếc máy bay F-15 đã tham gia cuộc không kích tiêu diệt đầu sỏ IS.
Giới chức Mỹ cho biết, hai chiếc máy bay F-15 đã tham gia cuộc không kích tiêu diệt đầu sỏ IS.
TPO - Lầu Năm Góc thông báo Abu Nabil, thủ lĩnh cấp cao của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích đêm 13/11. 

Theo thông báo ngày 14/11 của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã không kích nhằm vào Nabil, đối tượng mang quốc tịch Iraq và còn được gọi là Wissam Najm Abd Zayd al Zubaydi. Nabil là đặc vụ lâu năm của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và thủ lĩnh cấp cao của IS ở Libya.


Phát biểu họp báo sau hội nghị quốc tế về Syria ở Vienna (Áo), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/11 thông báo các bên tham gia hội nghị đã nhất trí đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria thông qua việc mở các cuộc đàm phán giữa chính phủ với phe đối lập trước tháng 1/2016 và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng. Theo ông Kerry, 5 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc) cũng đã nhất trí thông qua một nghị quyết ủng hộ một lệnh ngừng bắn ở Syria. 


Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố nước này đang trong tình trạng chiến tranh với khủng bố và Paris sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, hãng Sky News của Anh đưa tin tối 14/11. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Valls viết: "Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt."


Tờ Liberation của Pháp ngày 14/11 dẫn nguồn tin an ninh nói những kẻ khủng bố gây ra vụ tấn công làm 124 người chết có mang theo hộ chiếu Ai Cập, Syria và cả hộ chiếu Pháp. Phóng viên chuyên mảng pháp lý Willy Le Devin của tờ này cho biết cảnh sát đã xác định được danh tính của kẻ khủng bố mang quốc tịch Pháp thông qua dấu vân tay của tên này. Trong khi đó, có hai hộ chiếu, một Ai Cập và một Syria, được tìm thấy bên người của hai kẻ tấn công khác. Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tuyên bố IS chính là thủ phạm.


Rạng sáng 14/11 (theo giờ Việt Nam) tại Paris, Pháp, một loạt các vụ xả súng và đánh bom đã xảy ra, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Một câu hỏi đã được đặt ra: Pháp coi việc sở hữu súng là bất hợp pháp, vậy số súng AK-47 được các tay súng sử dụng trong thảm kịch này đến từ đâu? Câu trả lời là, số súng này có thể đến từ vùng Đông Âu, nơi hoạt động buôn bán các loại vũ khí sát thương cỡ nhỏ rất phổ biến, và chính quyền địa phương rất khó can thiệp quản lý.


Ngày 14/11, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ nhiều đối tượng được cho là có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố tại Pháp xảy ra một ngày trước đó. Các đối tượng này bị bắt giữ trong ba cuộc đột kích tại quận Molenbeek ở thủ đô Brussels. Bộ trưởng Geens cho biết những đối tượng bị bắt giữ có liên quan tới chiếc xe ô tô Polo màu ghi thuê tại Bỉ, được tìm thấy gần nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris của Pháp, nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu trong đêm 13/11.


Hàng loạt vụ tấn công đẫm máu đêm 13/11 ở Pháp có thể khiến việc thực thi chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) gặp khó khăn, sau khi Ba Lan trở thành quốc gia EU đầu tiên lên tiếng phản đối việc tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch của châu lục sau đêm khủng bố kinh hoàng ở Paris. Bộ trưởng được chỉ định phụ trách các vấn đề châu Âu của Ba Lan Konrad Szymanski ngày 14/11 khẳng định nước ông không thể tiếp nhận người di cư theo hạn ngạch của EU sau khi xảy ra các vụ khủng bố vừa qua ở Paris.


Tối 14/11, chuyến bay mang số hiệu 1741 của Hãng hàng không Pháp Air France đã phải sơ tán khẩn cấp tại sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan sau khi nhà chức trách nước này nhận được lời đe dọa trên mạng xã hội Twitter.
 Người phát ngôn quân cảnh Hà Lan Dennis Muller cho biết chuyến bay trên, dự kiến sẽ cất cánh từ Amsterdam tới Paris vào lúc 14 giờ 45 phút giờ châu Âu (20 giờ 45 phút giờ Việt Nam), đã bị buộc phải sơ tán ngay trước khi cất cánh. Trong khi đó, theo người ngôn viên của hãng hàng không Air France, chuyến bay trên có 85 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Chính quyền khu vực Alsace ở miền Đông nước Pháp ngày 14/11 thông báo một tàu cao tốc TGV đã bị chệch khỏi đường ray ở thị trấn Eckwersheim gần biên giới Đức, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, trong đó có 12 người bị thương nặng. Tàu cao tốc trên đang trong quá trình chạy thử trên tuyến đường sắt cao tốc từ Paris tới Strasbour. Đầu tàu TGV đã lao xuống một con kênh rộng khoảng 40 mét. Toàn bộ 49 người trên tàu đều là nhân viên của Hãng đường sắt quốc gia Pháp.

MỚI - NÓNG