THẾ GIỚI 24H: Mỹ tính triển khai hệ thống Aegis tại Biển Đen

THẾ GIỚI 24H: Mỹ tính triển khai hệ thống Aegis tại Biển Đen
TPO - Frank Rose, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí, kiểm tra và tuân thủ hiệp định, cho rằng, Washington có thể đi một bước như vậy nếu nảy sinh nhu cầu “bảo vệ các đồng minh khỏi sự đe dọa của những tên lửa đạn đạo”.

“Mỹ không có kế hoạch đặt các hệ thống phòng không Aegis ở Biển Đen trên cơ sở thường xuyên. Chúng ta tuân theo Công ước Montreux, vốn nghiêm cấm việc triển khai chúng trên cơ sở lâu dài. Nhưng nếu như xuất hiện những trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có khả năng gửi đến đó các tàu được trang bị hệ thống phòng không Aegis”, ông Frank Rose nhấn mạnh.

Trong khi đó, Mosocw cho rằng việc tăng cường cường độ các cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga dẫn đến việc làm bất ổn định tình hình ở vùng Đông Bắc châu Âu.

“Nga quan ngại sâu sắc về việc các cuộc tập trận của NATO gia tăng nhiều lần ngay cạnh biên giới của chúng tôi. Điều ngạc nhiên đặc biệt là điều này đang xảy ra tại khu vực được xem là ổn định nhất xét về phương diện an ninh, không chỉ ở lục địa của chúng ta, mà có lẽ trên toàn thế giới”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov tuyên bố.


Sau khi một tay súng sát hại 37 người tại khách sạn 5 sao Imperial Marhaba ở khu nghỉ dưỡng Sousse, miền Đông Tunisia, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi ngày 26/6 khẳng định, nước này không thể đơn độc đối phó với mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến. Đồng thời, Tổng thống kêu gọi cần có một chiến lược toàn cầu thống nhất. Ông Essebsi nêu rõ: “Chúng tôi lưu ý rằng Tunisia đang phải đối mặt với một phong trào quốc tế và không thể đơn độc đối phó với mối đe dọa này.


Ngày 26/6, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, cảnh sát đã xác định được danh tính của đối tượng bị bắt giữ tình nghi có liên quan đến vụ tấn công nhà máy khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier diễn ra cùng ngày làm 1 người chết và 2 người bị thương. Theo người đứng đầu ngành nội vụ Pháp, thủ phạm là Yacine Salhi, 35 tuổi, sống ở Lyon, thành phố lớn thứ hai nước Pháp.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 26/6 đã kịch liệt lên án các vụ tấn công “kinh hoàng” diễn ra cùng ngày ở Pháp, Kuwait và Tunisia. Đồng thời, ông cho rằng những kẻ gây ra các vụ tấn công này sẽ phải đối mặt với công lý.

Nhà Trắng cũng lên án “những vụ tấn công tàn bạo” trong ngày 26/6 tại 3 quốc gia trên, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với những nước này và những nỗ lực để “đấu tranh chống hiểm họa của chủ nghĩa khủng bố”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz cho biết nước này đã nâng mức cảnh báo khủng bố từ trung bình lên mức cao sau các vụ tấn công đẫm máu ở Pháp, Kuwait và Tunisia xảy ra trước đó cùng ngày.


Ngày 26/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã giết hại ít nhất 146 dân thường chỉ trong vòng 24 giờ khi tấn công thị trấn Kobane và các ngôi làng lân cận.

Theo Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, IS tiến vào Kobane từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sáng 25/6, tiến hành 3 vụ đánh bom xe và hiện vẫn đang giao tranh với Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) tại thị trấn này. Những người thiệt mạng gồm 72 dân làng Halnaj, 48 cư dân quận Maqtaleh và 26 cư dân thị trấn Barkh Butan.

Trong số những người thiệt mạng có hàng chục phụ nữ và trẻ em. Số người thiệt mạng được cho là sẽ tiếp tục tăng lên do còn nhiều người bị thương nghiêm trọng. Trong khi đó, 28 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong giao tranh với YPG.


SOHR ngày 26/6 cũng cho biết, một phần tử đánh bom liều chết thuộc nhóm IS đã sát hại ít nhất 20 binh sỹ chính phủ Syria ở thành phố Hasakeh, Đông Bắc Syria. SOHR nêu rõ: “Vụ tấn công bằng xe ôtô có gài chất nổ nhằm vào trụ sở cơ quan an ninh hình sự ở phía Nam của thành phố này,” nơi các cuộc đụng độ đẫm máu đã diễn ra từ ngày 25/6.


Pháp có khả năng sẽ cấp quyền tị nạn cho 2 “người thổi còi” Edward Snowden và Julian Assange, sau khi có thông tin Mỹ nghe lén 3 đời Tổng thống Pháp.

Sputnik News dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira khẳng định: “Tôi sẽ không quá bất ngờ nếu Pháp quyết định cấp qui chế tị nạn cho hai người nói trên”. Bà Taubira khẳng định, đây không phải là quyết định cá nhân của bà mà là của Tổng thống và Thủ tướng Pháp.

Snowden, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), hiện đang tạm trú tại Nga sau khi tiết lộ về chương trình nghe lén của Chính phủ Mỹ. Trong khi đó, người sáng lập WikiLeaks Assange vẫn đang ở trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh nhằm tránh sự truy đuổi của Thụy Điển.


Nguyên tham mưu trưởng quân đội Séc, Tướng Petr Pavel vừa chính thức nhậm chức Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO ngày 26/6. Trong một tuyên bố phát đi cùng ngày, NATO cho rằng đây là thời khắc quan trọng trong lịch sử của tổ chức khi Tướng Pavel là đại diện đầu tiên của Séc - nước đã từng tham gia Hiệp ước Warsaw - nắm giữ chức vụ cao cấp này.


Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 26/6 thông báo thêm 2 trường hợp tử vong và 1 ca nhiễm Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 181, và số người tử vong là 31 người. Đến nay số bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện là 81 người. Hiện vẫn còn 69 bệnh nhân nhiễm MERS đang được điều trị tại bệnh viện.


Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Myanmar, chỉ vòng vòng 1 tuần đã có thêm gần 2.000 ca nhiễm mới sốt xuất huyết với hơn 40 trường hợp tử vong. Đối tượng mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là những trẻ em dưới 15 tuổi. Myanmar đang vào mùa mưa nên bệnh sốt xuất huyết có khả năng diễn biến phức tạp. Các chuyên gia dự báo số ca tử vong có thể sẽ còn tăng lên.

MỚI - NÓNG