THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ

THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phóng tên lửa đa nòng hạng nhẹ tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của nước này ở trong nỗ lực đẩy lùi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Hệ thống Phóng tên lửa đa nòng cơ động cao (HIMARS) với tầm bắn 90 km sẽ được triển khai vào tháng 5 tới tại khu vực biên giới giáp với Syria nhằm đảm bảo việc tấn công các mục tiêu của IS đạt hiệu quả cao. Ông Cavusoglu đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các lực lượng nổi dậy mà Mỹ cho là "ôn hòa" tại Syria, nhấn mạnh giới chức Washington và Ankara đã nhất trí về việc đóng cửa khu vực Manbij ở miền Bắc Syria.


Chính phủ Syria tuyên bố vòng đàm phán cuối cùng với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) Staffan de Mistura đã diễn ra “hữu ích và hiệu quả”. Phát biểu trên được trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja'afari đưa ra ngày 26/4 tại họp báo sau cuộc gặp ông Mistura, một ngày trước khi vòng đàm phán kéo dài hai tuần về Syria kết thúc tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông Ja'afari nói: “Tôi có thể miêu tả về vòng đặc biệt này là hữu ích và hiệu quả”.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/4 dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, Bình Nhưỡng cần "một khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ" để đối phó với những mối đe dọa và thái độ thù địch của Mỹ.

KCNA dẫn lời người phát ngôn nói: "Việc Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch cực đoan và sử dụng hạt nhân để đe dọa Triều Tiên sẽ chỉ càng làm nổi bật tiến triển mạnh mẽ mới đây (của Bình Nhưỡng) trong trong việc thúc đẩy các năng lực tấn công hạt nhân."


Mỹ đang tích cực tăng cường khả năng phòng vệ cũng như bảo vệ các đồng minh của mình trước mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên. Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra ngày 26/4 trong bối cảnh xuất hiện những thông tin cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành cho vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan thứ hai sau vụ phóng thất bại 11 ngày trước đó.


Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 26/4 tuyên bố nhóm IS có các hang ổ khủng bố bí mật ở Anh, Đức và Italy. Ông cho rằng các nhánh của IS hoạt động tại 3 nước này giống với mạng lưới của những thủ phạm trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris của Pháp và Brussels ở Bỉ.


Ngày 26/4, Chính phủ Philippines cam kết sẽ đưa ra xét xử nhóm khủng bố Abu Sayyaf về vụ chặt đầu con tin người Canada John Ridsdel. Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã chỉ thị lực lượng an ninh huy động toàn bộ sức mạnh luật pháp để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.


Cảnh sát Cộng hòa Cabo Verde cho biết, 11 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra hôm 26/4 ở một doanh trại quân đội, trong đó có 8 binh sỹ, một người dân địa phương và 2 công dân Tây Ban Nha. Đây là doanh trại của những binh sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ một trung tâm viễn thông ở trên đồi cao. Ba dân thường thiệt mạng trong vụ xả súng trên đang làm công việc sửa chữa cho trạm thông tin này.


Ngày 26/4, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật (FSVTS), ông Alexander Fomin cho biết nước này sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trước kế hoạch và hiện Moskva đang tiến hành đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo về công tác chuyển giao trang thiết bị quân sự khác. Phát biểu trước báo giới, ông Fomin nói: "Chỉ đàm phán về những thứ không nằm trong danh sách cấm (vũ khí) của Liên hợp quốc".


Ukraine ngày 26/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm 30 năm xảy ra thảm họa Chernobyl, thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Chernobyl có Tổng thống Ukraine Petr Porochenko và ông Suma Chakrabarti, Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, tổ chức đã dành nhiều hỗ trợ tài chính cho việc bảo đảm an toàn cho nhà máy sau này. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.