THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai thêm quân tới Syria

THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai thêm quân tới Syria
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/4 dự kiến sẽ thông báo rằng ông sẽ triển khai tới 250 quân nhân đến Syria.

Động thái này sẽ tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện của Mỹ ở đó nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng số quân nhân Mỹ hiện đang hoạt động tại Syria chỉ vào là khoảng 50 người. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo sáng 24/4, 3 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.


THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai thêm quân tới Syria ảnh 1
Theo JCG, vào khoảng 10 giờ 10 phút sáng 24/4, một trong số các tàu tuần tra của Cảnh sát bờ biển Nhật Bản phát hiện 3 chiếc tàu trên gần các đảo không có người ở thuộc Tỉnh Okinawa. Những chiếc tàu nói trên đã ở trong khu vực này khoảng 1 tiếng 40 phút, sau đó ra khỏi vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Ngày 24/4, quân đội Hàn Quốc thừa nhận công nghệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của CHDCND Triều Tiên đã phần nào đạt tiến bộ. Động thái trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công một tên lửa từ tàu ngầm. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyun nhận định công nghệ SLBM của Triều Tiên đã tiến bộ một phần về khả năng phóng dưới nước, đồng thời cho rằng Triều Tiên đang đẩy nhanh chương trình phát triển SLBM.
Ngày 24/4, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn về những tuyên bố trong tuần qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nước này sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát đối với cao nguyên Golan. Thông báo của OIC cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại trụ sở cơ quan Hồi giáo lớn nhất thế giới này ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia, để thảo luận về "sự leo thang của Israel chống cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria."
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, Majed Hussein Al Sadeq - tham mưu trưởng của nhóm vũ trang đối lập Hồi giáo Ahral al-Sham tại Syria - đã bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Idlib.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai thêm quân tới Syria ảnh 2
SOHR tiết lộ: "Tham mưu trưởng Majed Hussein Al Sadeq của Ahrar al-Sham đã ám sát cùng 3 tay súng khác trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở của nhóm này tại thị trấn Binnish. Một người lạ mặt đã đỗ xe máy gần trụ sở trên, sau đó đi bộ vào một nhóm chiến binh Ahrar al-Sham và kích hoạt dây đai chất nổ".
Các binh sỹ Yemen, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân thuộc liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu, ngày 24/4 đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Mukalla, ở khu vực Đông Nam Yemen, do mạng lưới khủng bố Al-Qaeda chiếm giữ trong năm qua.
Phe Áo Đỏ và Áo Vàng tại Thái Lan lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn bởi quan điểm khác biệt về dự thảo hiến pháp mới của nước này. Sáng 24/4, Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân, lực lượng chính trị của phe Áo Vàng, đã tổ chức họp báo bày tỏ quan điểm ủng hộ dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai thêm quân tới Syria ảnh 3
Ngay sau đó, Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống độc tài, cánh chính trị của phe Áo Đỏ, đã đưa ra quan điểm phản bác văn kiện được chính quyền quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này chỉ đạo soạn thảo và yêu cầu để cho Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu cùng các tổ chức quốc tế giám sát cuộc trưng cầu dân ý về văn kiện này.
Nepal đã bắt đầu tổ chức các hoạt động tưởng nhớ hàng nghìn người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ngày 25/4/2015.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ triển khai thêm quân tới Syria ảnh 4
Trận động đất 7,8 độ richter cách đây một năm đã cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người, khiến 22.000 người bị thương và phá hủy hơn 900.000 ngôi nhà.Tuy nhiên, dù một năm sau trận động đất kinh hoàng đó, Nepal vẫn đang phải gồng mình để khôi phục lại nền kinh tế vốn bị tàn phá nặng nề và xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã bị hư hỏng nặng sau động đất.
Giới phân tích cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong phiên họp chính sách tới dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27/4. Theo các nhà phân tích, sở dĩ giới quan chức FED vẫn băn khoăn về quyết sách trên là do lo ngại về “sức khỏe” nền kinh tế toàn cầu cũng như khả năng xảy ra Brexit – thuật ngữ chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, FED cũng cần thêm thời gian để chắc chắn rằng nền kinh tế Mỹ đã “bứt” khỏi tình hình tăng trưởng ảm đạm trong ba tháng vừa qua.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.