THẾ GIỚI 24H: Mỹ trừng phạt các công ty chuyển hàng đến Triều Tiên

Tàu vận tải M/V Wise Honest bị Mỹ bắt giữ. Ảnh minh họa: New York Times
Tàu vận tải M/V Wise Honest bị Mỹ bắt giữ. Ảnh minh họa: New York Times
TPO - Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 công ty vận tải tàu biển với cáo buộc các thực thể thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp sang Triều Tiên. 

Theo thông báo ngày 30/8 của Bộ Tài chính Mỹ, các công ty tàu biển trên đã hỗ trợ Triều Tiên thông qua hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép "giữa các tàu với nhau" nhằm lách các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) về việc cấm nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu. Cụ thể, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa các tài sản của hai công ty có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) là Công ty TNHH Vận tải tàu biển Jui Pang, Công ty TNHH Quản lý tàu Jui Zong, cùng Công ty TNHH Vận tải tàu biển Jui Cheng có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài ra, 2 cá nhân ở Đài Loan và một tàu chở dầu mang cờ Panama cũng bị trừng phạt và phong tỏa tỏa sản do tham gia hoạt động liên quan.


Ngày 30/8, Nga thông báo các lực lượng Chính phủ Syria sẽ đơn phương ngừng bắn tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Lệnh này chính thức có hiệu lực từ 6 giờ (giờ địa phương) ngày 31/8. Tuyên bố của Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết lệnh ngừng bắn tại khu vực giảm căng thẳng ở Idlib là nhằm "ổn định tình hình tại Idlib" và kêu gọi các tay súng chống chính phủ từ bỏ các hành động khiêu khích vũ trang, cùng tham gia vào tiến trình hòa bình tại đây.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 cho biết nhà sản xuất ôtô của Mỹ General Motors đã mở các nhà máy quy mô lớn ở Trung Quốc trước khi ông lên nắm quyền và nên bắt đầu chuyển hoạt động kinh doanh quay trở lại Mỹ. Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump viết: "General Motors, từng là Gã khổng lồ của Detroit, giờ là một trong những nhà sản xuất ôtô nhỏ nhất ở đây. Họ đã chuyển các nhà máy quy mô lớn đến Trung Quốc, trước khi tôi lên nắm quyền. Điều này đã được thực hiện bất chấp việc Mỹ đã cung cấp cho họ sự hỗ trợ. Giờ đây, họ (General Motors) nên bắt đầu quay trở lại Mỹ?"


Ba Lan và Mỹ đã nhất trí về 6 địa điểm triển khai cơ sở quân sự cho các binh lính Mỹ được bổ sung tới đồn trú trên lãnh thổ Ba Lan. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang ở thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết các quan chức hai nước đang tiếp tục thảo luận về địa điểm thứ 7.


Các nước châu Âu sẽ đẩy mạnh những nỗ lực ngoại giao nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân hạt nhân ký giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) sau khi Washington rút khỏi. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 30/8 đã đưa ra lời cam kết này sau các cuộc thảo luận với những người đồng cấp Anh và Pháp. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Ngoại trưởng Maas cho biết 3 nước đều mong muốn phát huy động lực đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra cuối tuần qua tại Biarritz của Pháp, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự sẵn sàng đối thoại với Iran.


Tờ Asahi Shimbun ngày 30/8 đưa tin một trực thăng quân sự của Mỹ tại Nhật Bản bị rơi cửa sổ, sau khi sự cố tương tự xảy ra cách đây 2 năm. Cơ quan phòng vệ Okinawa trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận thông tin trên và cho biết các quan chức địa phương rất bức xúc về sự việc. Sự cố xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 27/8 (giờ địa phương) khi cửa sổ nhựa của chiếc trực thăng CH-53E rơi xuống cách bờ biển thuộc tỉnh Okinawa khoảng 8 km.


Đảng Công dân cho biết có thêm 2 đại biểu hội đồng lập pháp của Hong Kong đã bị bắt vào đêm 30/8, nâng tổng số thành viên hội đồng lập pháp của thành phố này bị trở thành mục tiêu của cuộc trấn áp biểu tình lên 3 người.Trên mạng xã hội Facebook, đảng Công dân của ông Jeremy Tam cho hay nhà chức trách Hong Kong đã bắt giữ ông này và ông Au Nok-hin vì nghi ngờ họ cản trở cảnh sát làm nhiệm vụ, trong khi đó, ông Au Nok-hin còn bị cáo buộc hành hung một cảnh sát.


Australia đang ngỏ ý hỗ trợ Timor-Leste nâng cấp căn cứ hải quân và huấn luyện đơn vị tàu tuần tra. Đề xuất của Australia bao gồm xây dựng công trình mới tại căn cứ Hải quân Hera gần thủ đô Dili, đồng thời cung cấp nguồn vốn để nâng cấp những cơ sở hiện tại. Bên cạnh đó, Australia còn lên tiếng hỗ trợ đào tạo Timor-Leste sử dụng tàu tuần tra lớp Guardian mà Canberra dự định tặng Dili trong năm 2023.


Đổi hướng liên tục trong những ngày qua, hành trình của Adrian Darya 1, siêu tàu dầu Iran vốn là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran, hiện vẫn là điều bí ẩn. Ngày 30/8, tàu đã đổi hướng một lần nữa và trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, hướng tới cảng Iskenderun miền đông nam. Iskenderun cách nhà máy lọc dầu Baniyas của Syria 200km về phía bắc, được cho là điểm đến ban đầu của tàu.

MỚI - NÓNG