THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Ukraine trao đổi về chiến sự ở Donbass

Tổng thống Ukraine thị sát vùng chiến sự. Ảnh: Unian
Tổng thống Ukraine thị sát vùng chiến sự. Ảnh: Unian
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm và kêu gọi nhanh chóng tìm giải pháp cho cuộc xung đột với lực lượng ly khai.

Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo "đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng giao tranh tăng mạnh thời gian gần đây ở miền Đông Ukraine - nơi các lực lượng hỗn hợp của quân ly khai và Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều nhất từ năm 2015, với việc thường xuyên sử dụng vũ khí hạng nặng". Ngoài ra, hai bên còn "nhắc lại cần phải có một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột thông qua việc tất cả các bên thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk".


Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton phải trả lời bằng văn bản để làm rõ việc bà sử dụng máy chủ thư điện tử cá nhân (e-mail) để xử lý công việc trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Theo phán quyết dài hai trang công bố ngày 19/8, thẩm phán Emmet Sullivan không chấp nhận bà Clinton đích thân xuất hiện điều trần mà bà phải trả lời bằng văn bản những câu hỏi do Judicial Watch, nhóm giám sát tư pháp bảo thủ, đưa ra.


Triều Tiên đã cáo buộc một nhà ngoại giao nước này đào tẩu khỏi Anh sang Hàn Quốc là chạy trốn sự trừng phạt vì phạm hàng loạt tội ác, trong đó có tội ấu dâm.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Ukraine trao đổi về chiến sự ở Donbass ảnh 1

Đại sứ quán Triều Tiên tại London, Vương quốc Anh. Ảnh: Telegraph

Do đó, Bình Nhưỡng đã tìm cách dẫn độ đối tượng này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/8 không nêu danh tính nhà ngoại giao trên. Tuy nhiên, Hàn Quốc hôm 19/8 xác định đây là Phó Đại sứ Triều Tiên tại London Thae Yong Ho, người đã cùng gia đình tới Hàn Quốc.


Thủ tướng Binali Yildirim ngày 20/8 tiếp tục kêu gọi Washington đẩy nhanh việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sinh sống tại Mỹ, về Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, Ankara và Washington có các thỏa thuận song phương về việc dẫn độ tội phạm và tù nhân chính trị, do đó Mỹ không nên trì hoãn việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người mà Ankara cáo buộc tiến hành âm mưu đảo chính hồi giữa tháng 7 vừa qua. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yidirim cho biết, Nga không có bất kỳ yêu cầu nào đối với việc sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh Adana, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Ukraine trao đổi về chiến sự ở Donbass ảnh 2

Một góc căn cứ không quân Incirlink. Ảnh: AP

Ông Yildirim nói thêm rằng Nga không cần phải sử dụng Incirlik vì họ đã có các căn cứ ở Syria, đồng thời cho biết những máy bay trong căn cứ này không phải của riêng Mỹ mà còn thuộc về nhiều quốc gia khác.


Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hossein Dehgan khẳng định, các máy bay của Nga có thể hoạt động tại căn cứ không quân Hamadan, nếu Moscow thấy cần thiết. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iran cũng lưu ý rằng, Tehran không có kế hoạch cung cấp cho Moscow những căn cứ quân sự khác, nhưng “sẽ xem xét khả năng này nếu thấy cần thiết”. (XEM CHI TIẾT)


Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov tuyên bố, các máy bay ném bom của Không quân Nga hoạt động tại Syria không bao giờ nhắm đến các mục tiêu nằm trong khu vực dân cư.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Ukraine trao đổi về chiến sự ở Donbass ảnh 3

Ảnh: Reuters

Thêm vào đó, Qaterji nằm sát với hai hành lang nhân đạo mà Nga vừa mở để sơ tán người dân Syria khỏi vùng chiến sự. Tướng Konashenkov cũng dẫn mô tả các địa điểm bị tàn phá tại đây để chỉ ra rằng sự tàn phá đó không phải do bom không quân, mà do mìn và vũ khí nổ tự chế mà các tay súng khủng bố sử dụng rộng rãi ở đây.


Đánh giá về việc Nga tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình Kalibr để tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria, tờ New York Times cho rằng, Nga đang "phô diễn sức mạnh quân sự” nhằm chứng minh cho thế giới thấy rằng, họ có thể tấn công các mục tiêu ở Trung Đông gần như ở tất cả các hướng: từ Iran, từ các chiến hạm ở biển Caspian, từ căn cứ không quân ở Syria và từ biển Địa Trung Hải. (XEM CHI TIẾT)


Đã có 22 người chết, 94 người bị thương trong vụ đánh bom đám cưới kinh hoàng tại tỉnh Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày 20/8. Vụ nổ xay ra vào khoảng 23 giờ địa phương tại khu vực Akdere ở quận Sahinbey.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Ukraine trao đổi về chiến sự ở Donbass ảnh 4

Ảnh: Anadolu

Thống đốc Gaziantep Ali Yerlikaya nói với hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng đây là một vụ tấn công khủng bố trong khi phó Thủ tướng Mehmet Simsek cho biết vụ nổ gây ra bởi một kẻ đánh bom tự sát.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.