THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Nga ‘ngừng gây hấn ở Baltic’

THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Nga ‘ngừng gây hấn ở Baltic’
TPO - Tư lệnh Hải quân Mỹ phụ trách tác chiến, Đô đốc John M. Richardson tuyên bố việc các chiến đấu cơ Nga bay sát các chiến hạm và máy bay của Mỹ ở khu vực Baltic đang làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể chấm dứt hành động kiểu này.

Phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm Góc, ông Richardson nói: "Tôi không cho rằng người Nga đang tìm cách kích động một vụ việc mà đang cố gắng gửi đi một tín hiệu. Theo tôi, một điều khá rõ là họ đang muốn cho chúng ta thấy rằng họ biết chúng ta có mặt tại Baltic".


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận mùa Xuân quy mô lớn tại Estonia với sự tham gia của khoảng 6.000 binh sỹ. Theo thông báo của Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Estonia, tham gia cuộc tập trận có binh sỹ của 10 nước thành viên NATO, trong đó có Hà Lan, Mỹ, Anh, Đức. Cuộc tập trận diễn ra ở khu vực miền Đông Estonia gần biên giới với Nga và kéo dài tới ngày 19/5.


Trao đổi với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ) sau cuộc gặp với người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir và Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura, Ngoại trưởng Kerry cảnh báo cuộc nội chiến tại Syria ở một số khía cạnh đang "vượt tầm kiểm soát" và khiến người dân trên thế giới lo ngại. Ông Kerry cho biết đã có "một số đề xuất" được đưa ra thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp tái thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria với việc chấm dứt bạo lực tại thành phố Aleppo, phía Bắc nước này.


Ngày 2/5, hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn nguồn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của nước này và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công nhiều vị trí của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria, đồng thời tiêu diệt 63 phiến quân. 

THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Nga ‘ngừng gây hấn ở Baltic’ ảnh 1

Theo nguồn tin trên, 4 máy bay không người lái của lực lượng liên quân chống IS cất cánh từ căn cứ quân sự Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích nhiều bệ phóng rốc két và ụ súng của IS, đồng thời tiêu diệt 29 phiến quân. Trong khi đó, 34 tay sung IS cũng bị "vô hiệu hóa" trong các cuộc pháo kích do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành sau đó.


Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/5 cho biết thủ phạm vụ đánh bom xe đẫm máu làm rung chuyển thành phố Gaziantep, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria hồi cuối tuần qua có liên hệ với IS.

 
THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Nga ‘ngừng gây hấn ở Baltic’ ảnh 2

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết kẻ thực hiện vụ tấn công là một thành viên của một tổ chức khủng bố có liên hệ với IS. Vụ đánh bom xảy ra hôm 1/5 vừa qua đã khiến 2 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và 22 người khác bị thương.


Quốc hội Tây Ban Nha sẽ bị giải tán vào đêm 3/5 và tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tới, sau khi các chính đảng không thành lập được một chính phủ liên minh. Đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh kéo dài hơn 4 tháng giữa đảng Nhân dân, đảng Xã hội (PSOE), đảng Podemos (Chúng ta có thể) và đảng Ciudadanos (Công dân) đã kết thúc mà không đạt kết quả nào. Một thỏa thuận giữa đảng Xã hội và đảng Ciudadanos không đủ để lãnh đạo đảng xã hội Pedro Sanchez giành chiến thắng trong cả hai cuộc bỏ phiếu về ứng cử viên thủ tướng tại quốc hội.


Ngày 2/5, "The Adonia" đã trở thành chiếc du thuyền đầu tiên của Mỹ cập cảng Cuba trong gần nửa thế kỷ qua, đánh dấu một cột mốc mới trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai quốc gia cựu thù này. 

THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Nga ‘ngừng gây hấn ở Baltic’ ảnh 3

Du thuyền "The Adonia" cùng khoảng 700 hành khách đã được người dân thủ đô La Habana nhiệt liệt đón chào khi chiếc du thuyền tiến vào cầu cảng tại thành phố này.


Lo ngại về một làn sóng người di cư mới, Đức và một số nước trong Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch đề nghị Ủy ban châu Âu gia hạn 6 tháng các lệnh kiểm soát biên giới trong khu vực miễn thị thực Schengen. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizere bày tỏ lo ngại, trong mùa Hè này sẽ gia tăng số người di cư tìm cách đến châu Âu bằng cách từ bờ biển Lybia vượt Địa Trung Hải để vào Italia, sau đó tiếp tục hành trình đi về phía bắc tới Áo và Đức.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký duyệt đạo luật về đơn giản hóa thủ tục cấp quyền định cư tại Nga cho những người nước ngoài buộc phải rời Ukraine. 

THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Nga ‘ngừng gây hấn ở Baltic’ ảnh 4

Đạo luật quy định khả năng đơn giản hóa thủ tục cấp quyền định cư trên lãnh thổ LB Nga cho những công dân nước ngoài và người không quốc tịch đã tới Nga trong tình trạng bất thường khẩn cấp, được công nhận là dân tị nạn trên địa bàn Nga hoặc đã nhận quy chế tạm trú ở Nga và trở thành thành viên của chương trình quốc gia về hỗ trợ tái định cư tự nguyện dành cho kiều bào sống ở hải ngoại cũng như các thành viên gia đình họ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.