THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Tổng thống Philippines giải thích

Ảnh: PhilStar
Ảnh: PhilStar
TPO - Mỹ sẽ yêu cầu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte giải thích về tuyên bố "chia tách" khỏi Washington, đồng thời gọi phát biểu của ông Duterte là "khó hiểu" và mâu thuẫn với mối quan hệ gần gũi giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nêu rõ: "Chúng tôi sẽ yêu cầu Tổng thống Duterte giải thích chính xác về ý nghĩa câu nói của ông khi tuyên bố chia tách khỏi Mỹ". Trước đó, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Duterte cho rằng "Mỹ đã thua" trong các mối quan hệ quân sự và kinh tế với Philippines, đồng thời tuyên bố sẽ "chia tách" khỏi Washington.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ trích vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ đáp trả một cách "áp đảo" nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo, ông Carter nhấn mạnh: "Chúng tôi kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho dù nó đã thất bại nhưng vẫn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."


Tại cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ ba diễn ra ở Las Vegas, khi được hỏi về việc liệu ông có công nhận kết quả bầu cử nếu ứng viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton giành chiến thắng vào ngày 8/11 tới, tỷ phú Trump nói rất lấp lửng: “Tới thời điểm đó, tôi sẽ xem xét”. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa một lần nữa cáo buộc truyền thông Mỹ “đầu độc tâm trí của các cử tri”. Tuy nhiên, tỷ phú Mỹ cũng hy vọng “cử tri nhìn thấu tất cả. Để tôi xem lúc đó thế nào… Tôi sẽ để cho mọi người chờ trong hồi hộp”. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 200 triệu người Mỹ đã đi đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này diễn ra vào ngày 8/11 tới, mức cử tri đăng ký cao nhất trong lịch sử nước này. Theo dữ liệu của TargetSmart, một công ty dữ liệu của đảng Dân chủ, trong vòng 8 năm qua, đã có hơn 50 triệu người đăng ký mới, nâng tổng số cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong năm này là 200.081.377 triệu người. Chỉ có 146,3 triệu người đăng ký trong năm 2008 khi Tổng thống Barack Obama thắng cử nhiệm kỳ đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng.


Ngày 20/10, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU đã khai mạc tại thủ đô Brussels của Bỉ. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày tập trung thảo luận cuộc khủng hoảng người di cư, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, giải quyết bất đồng liên quan tới Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện với Canada.


Các nguồn tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, Nga đã đưa tất cả các chiến hạm của Hạm đội Biển Bắc và một phần Hạm đội Baltic tới tăng cường cho hoạt động quân sự ở Syria. “Đây là hoạt động triển khai hải quân lớn nhất của Nga kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh”, nhà ngoại giao NATO giấu tên cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 khẳng định, chiến đấu cơ F-16 của Bỉ đã trực tiếp tham gia vào cuộc không kích ở làng Hassadzhek, Syria, khiến 10 người thương vong. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định, Mỹ đã không thông báo cho Nga về chuyến bay chiến đấu của các máy bay Bỉ tại Syria, và Moscow sẽ có phản ứng đối với Brussels về vụ việc trên. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đã quyết định kéo dài "lệnh ngừng bắn nhân đạo" tại thành phố Aleppo ở Syria thêm 24 giờ. Theo ông Shoigu, quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn trên được đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông Shoigu không nêu rõ khi nào lệnh ngừng bắn được kéo dài này sẽ kết thúc.


Nguyên mẫu thứ 9 của dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA) đã bắt đầu được thử nghiệm, sẵn sàng cho việc đưa vào biên chế không quân Nga vào năm 2017. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết: “Đến hôm nay chúng tôi đã có 9 chiếc PAK FA. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra toàn diện, trong đó bao gồm thử nghiệm vũ khí trang bị trên máy bay cũng như tất cả các hệ thống điện tử phức tạp khác”. Thứ trưởng Borisov cũng khẳng định, việc kiểm tra diễn ra đúng tiến độ và “không có bất cứ trục trặc nào”. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.