THẾ GIỚI 24H: Năm đường ống dẫn dầu ngoài khơi Syria bị phá hoại

Ảnh minh họa: Oilprice.com
Ảnh minh họa: Oilprice.com
TPO - Ngày 23/6, truyền thông khu vực dẫn thông báo của Bộ Dầu mỏ Syria cho biết, 5 đường ống dẫn dầu ngoài khơi thị trấn ven biển Banias đã bị phá hoại và các chuyên gia nước này đang tích cực sửa chữa.

Theo thông báo, vụ phá hoại được phát hiện sau khi các thợ lặn kiểm tra nguyên nhân dẫn tới tình trạng rò rỉ dầu. Mặc dù không công bố chi tiết về vụ tấn công phá hoại, song bộ này khẳng định những hư hỏng sẽ được sửa chữa trong những giờ tới.Thời gian gần đây, Syria rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu do lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như việc Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, đồng minh thân cận của chính quyền Damascus.


Theo hãng tin Sputnik ngày 23/6, hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga có thể gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Nhật Bản vào tuần tới. Trả lời phỏng vấn Kênh 5 truyền hình Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tiết lộ: "Sẽ có cuộc tiếp xúc (của Tổng thống Zelensky) với Tổng thống Putin tại thành phố Osaka của Nhật Bản".


Ngày 23/6, đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phải chịu cú sốc mạnh sau khi ứng cử viên phe đối lập 1 lần nữa chiến thắng trong cuộc bầu cử lại thị trưởng thành phố Istanbul diễn ra trước đó cùng ngày. Với hơn 99% số phiếu được kiểm tính tới tối 23/6 theo giờ địa phương, ứng viên đối lập Ekrem Imamoglu đã giành thắng lợi với tỷ lệ ủng hộ 54% và nhiều hơn 775.000 phiếu so với ứng viên Binali Yildirim của AKP.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/6 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ ám sát đẫm máu xảy ra cuối tuần khiến 4 quan chức cấp cao của Ethiopia thiệt mạng. Tổng Thư ký Guterres đã kêu gọi các bên tại Ethiopia hết sức kiềm chế, ngăn chặn bạo lực và tránh các hành động làm ảnh hưởng tới tình hình hòa bình và ổn định của quốc gia châu Phi này. Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh hôm 22/6, người đứng đầu chính quyền vùng Amhara, phía Bắc thủ đô Addis Ababa, ông Ambachew Mekonnen cùng cố vấn cấp cao của ông đã bị bắn chết.


Hơn 400 phi công đã đệ đơn kiện tập thể công ty Boeing của Mỹ vì cố tình che giấu các lỗi thiết kế của Model 737 Max. Trong đơn kiện, các phi công đã chỉ ra những sơ suất “chết người” của công ty này. Theo đó, các phi công cho rằng nhà sản xuất Mỹ đã cài đặt phần mềm tự động cho máy bay và chính điều này đã dẫn đến sự thiếu hụt khí động học nguy hiểm trong suốt chuyến bay. Hiện tại, công ty hàng không Boeing của Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.


Ngày 23/6, truyền thông Iran đưa tin, Iraq đã kêu gọi tăng cường hợp tác với Tehran trong lĩnh vực phòng không. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Iran tuyên bố bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ trên không phận nước này.


Giới chức Ấn Độ cho biết ngày 23/6, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi chiếc lều tạm được dựng lên cho một buổi lễ tôn giáo tại bang Rajasthan, miền Tây nước này đổ sập. Theo nguồn tin, chiếc lều này đã bị sập trong cơn bão cát tại huyện Barmer, cách thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan 452 km về phía Tây. Toàn bộ những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện.


Từ ngày 20/6 đến ngày 28/6, 15 chuyến bay của Eva Air từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Đào Viên và ngược lại sẽ bị hủy do tiếp viên đình công. Hiện lãnh đạo hãng hàng không Eva Air đang đàm phán với liên đoàn tiếp viên để sớm đạt được kết quả thoả thuận, đưa hoạt động khai thác các chuyến bay Eva trở lại bình thường.


Người phát ngôn của Hải quân Libya Ayob Qassem cho biết lực lượng này đã thực hiện 5 chiến dịch cứu hộ và giải cứu gần 200 người di cư bất hợp pháp, có quốc tịch khác nhau đến từ châu Phi và châu Á trong 3 ngày qua. Những người được cứu đã được cung cấp các hỗ trợ nhân đạo và y tế trước khi được chuyển đến các trung tâm tiếp nhận ở nhiều thành phố khác nhau tại Libya.


Trong chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 được tổ chức ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á cùng cam kết hỗ trợ để khởi động cuộc tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2034. Ông chia sẻ trong buổi họp báo: "Tôi muốn kêu gọi tất cả người dân Đông Nam Á cùng hỗ trợ các quốc gia và liên đoàn bóng đá của họ để thực hiện ước mơ này. Chúng ta có thể cùng nhau làm được".

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.