THẾ GIỚI 24H: NATO buộc Moskva phải áp dụng các biện pháp trả đũa

Binh lính NATO. Ảnh: Reuters.
Binh lính NATO. Ảnh: Reuters.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 2/11 tuyên bố, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng hoạt động ở biên giới phía Tây của liên minh Nga-Belarus, Moskva buộc phải áp dụng các biện pháp phòng thủ. 

Phát biểu ngày 2/11 tại phiên họp chung Bộ Quốc phòng Nga-Belarus ở thủ đô Minsk, ông Shoigu nhấn mạnh tại các đường biên giới phía Tây của liên minh Nga-Belarus, Mỹ và các quốc gia thành viên NATO đang ráo riết tăng cường khả năng tấn công của mình, mở các căn cứ mới và phát triển cơ sở hạ tầng quân sự, âm mưu áp đặt ý chí của mình lên các nước khác bằng cách cưỡng ép kinh tế và chính trị, cũng như sức mạnh quân sự. Theo ông Shoigu, những hành động này đang hủy hoại sự ổn định chiến lược và ép buộc Nga áp dụng biện pháp trả đũa.


Theo Reuters, Zakaria Malahifji, một chỉ huy của nhóm phiến quân Fastaqim ngày 2/11 cho biết, nhóm này đã từ chối yêu cầu của Nga về việc rút khỏi Aleppo vào đêm 4/11. Ông Malahifji nói: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ thành phố Aleppo cho người Nga và chúng tôi sẽ không đầu hàng."


Các nguồn tin quân sự Iraq tối 2/11 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã giành quyền kiểm soát hầu hết quận Godjali, khu vực được coi là cửa ngõ phía đông của thành phố Mosul, miền bắc Iraq. Theo đó, sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt kéo dài liên tục hai ngày qua với các tay súng IS, lực lượng Iraq đã cơ bản khống chế được hầu hết các vị trí trọng yếu ở Godjali, đồng thời siết chặt vòng vây IS ở khu vực Hammam Al Alil ở phía nam và khu vực Thác Mosul (Mosul Falls) ở phía bắc.


Hai cảnh sát đã thiệt mạng tại thành phố Des Moines, bang Iowa (Mỹ) trong hai vụ tấn công riêng rẽ được tiến hành theo kiểu "phục kích".

 
THẾ GIỚI 24H: NATO buộc Moskva phải áp dụng các biện pháp trả đũa ảnh 1

Truyền thông Mỹ đưa tin ngày 2/11 đã phát hiện thi thể một cảnh sát vào lúc 1h sáng theo giờ địa phương (tức 13h theo giờ Việt Nam) tại khu vực Urbandale, ngoại ô thành phố Des Moines. Trong khi đó, viên cảnh sát thứ 2 được tìm thấy sau đó nửa giờ đồng hồ trong nội đô, cách địa điểm tìm thấy thi thể người thứ nhất khoảng 5 km. Được biết, cả hai cảnh sát đều bị bắn khi đang ngồi trong xe tuần tra.


Lầu Năm Góc ngày 2/11 cho biết một cuộc tấn công máy bay không người lái của Mỹ ở Syria hồi tháng trước đã tiêu diệt một thành viên Al-Qaeda có mối liên hệ với giới thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis, cuộc tấn công ngày 17/10 gần Idlib, Tây Bắc Syria đã tiêu diệt Haydar Kirkan, kẻ có âm mưu thực hiện các vụ tấn công chống phương Tây. Tên này là người đưa tin lâu năm và có kinh nghiệm của Al-Qaeda ở Syria, đồng thời có mối quan hệ với những thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda và là nhân vật cao cấp trong việc lập kế hoạch tấn công khủng bố nước ngoài của Al-Qaeda từ Syria.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/11 đã cáo buộc binh sỹ chính quyền Syria phạm "các tội ác chống lại loài người," điều không thể bị bỏ qua. Phát biểu khi nhận giải Hòa bình Seoul ở Berlin, bà Merkel nêu rõ: "Người dân đang bị đói, các cơ sở y tế bị tấn công, bác sỹ ngày càng thiếu và các bệnh viện bị phá hủy. Đây là những tội ác nghiêm trọng chống lại loài người. Chúng ta không thể bỏ qua điều đó."


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bắt người dân tập trung lại trong Mosul, nhằm dùng họ làm lá chắn sống ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq. Abu Yunes, một cư dân ở Đông Mosul cho hay những phần tử thánh chiến IS đã bắt người dân, đặc biệt là thanh niên, tập trung ở các trường học thuộc khu vực này, nhưng hầu hết mọi người không tuân lệnh vì sợ rằng IS sẽ biến họ thành lá chắn sống. Trong khi đó, Abu Mohammed, một cư dân ở phía Tây Mosul cho biết IS đã tập trung nhiều người từ các khu vực ở phía Nam Mosul và ép họ di chuyển về thành phố. Theo Abu Mohammed, IS có ý định trà trộn vào những cư dân này khi các lực lượng an ninh tiến vào và sau đó chạy trốn.


Tối 2/11, cựu thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc, ông Ahn Jong-beom đã bị tạm giam khẩn cấp do có liên quan tới việc thành lập 2 quỹ phi lợi nhuận của bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye và cũng là nhân vật chính của vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc thời gian qua.

 
THẾ GIỚI 24H: NATO buộc Moskva phải áp dụng các biện pháp trả đũa ảnh 2

Ông Ahn Jong-beom (phải) bị tạm giam khẩn cấp. Nguồn: Yonhap.

Lệnh tạm giam trên sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ và phía công tố vẫn cần có lệnh chính thức bắt giữ ông Ahn. Theo phía công tố, lệnh tạm giam được đưa ra vài giờ sau khi ông Ahn được triệu tập đến Văn phòng Công tố nhằm ngăn chặn ông này tiêu hủy bằng chứng liên quan. 


Phát biểu với báo giới ngày 2/11, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga (Russian Helicopters) Igor Chechikov cho biết dự kiến vào cuối năm 2016, Nga sẽ ký hợp đồng cung cấp thêm cho Ấn Độ 48 máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5. Theo ông Chechikov, hợp đồng trên sẽ được thực hiện thông qua Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport) và Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga đang chờ đợi thương vụ này. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.