THẾ GIỚI 24H: NATO điều máy bay, tàu chiến bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

THẾ GIỚI 24H: NATO điều máy bay, tàu chiến bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí điều máy bay và tàu tới Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường hệ thống phòng không của Ankara tại khu vực biên giới với Syria và việc triển khai này một phần là nhằm tránh tái diễn sự cố tương tự vụ Ankara bắn hạ máy bay Nga.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/12 cho biết các nước thành viên liên minh quân sự này nhất trí điều máy bay và tàu tới Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường hệ thống phòng không của Ankara tại khu vực biên giới với Syria và việc triển khai này một phần là nhằm tránh tái diễn sự cố tương tự vụ Ankara bắn hạ máy bay Nga. Theo ông Stoltenberg, đại sứ các nước thành viên NATO đã thông qua kế hoạch trên và hiện họ phải quyết định xem sẽ gửi những khí tài quân sự nào đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Stoltenberg nói: "Chúng tôi đã nhất trí về gói các biện pháp đảm bảo cho Thổ Nhĩ Kỳ do tình hình khu vực bất ổn."


Bộ Quốc phòng cùng một số cảnh sát quân đội Ba Lan ngày 18/12 đã bất ngờ ập vào Trung tâm phản gián khu vực Ba Lan-Slovakia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt tại thủ đô Vacsava và tuyên bố thay chỉ huy trung tâm. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đã cử đại tá Robert Bala lãnh đạo trung tâm trên, thay đại tá Krzysztof Dusza. Phát biểu trên đài phát thanh Ba Lan, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski cho biết: "Các quan chức Ba Lan làm việc tại trung tâm NATO đã mất quyền tiếp cận các tài liệu mật và cần được thay thế bằng các quan chức khác có quyền này".


Ngày 18/12, Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đã gặp nhau tại New York (Mỹ), bắt đầu vòng đàm phán nhằm nối lại các nỗ lực hối thúc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe nổi dậy ký thỏa thuận hòa bình. Tham dự vòng đàm phán quốc tế lần này có sự góp mặt của 17 Ngoại trưởng; trong đó có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cùng Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-mun, Đại sứ hòa bình của Liên hợp quốc phụ trách vấn đề Syria Staffan de Mistura và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini.


Theo trang web của kênh truyền hình Aljazeera dẫn nguồn tin của Đức, Cơ quan tình báo Đức (BND), đã nối lại hợp tác với chính quyền Syria Al Assad. Nội dung hợp tác chủ yếu xoay quanh việc trao đổi thông tin về các phần tử Hồi giáo cực đoan. Theo Aljazeera, nhật báo Đức Bild đã chỉ ra rằng, BND muốn cắm chốt tại tại thủ đô Damascus của Syria và gửi các nhân viên của mình tới hoạt động một cách lâu dài càng sớm càng tốt. Chính phủ Đức đã được biết về bước đi này của Cơ quan tình báo Đức, song chưa đưa ra sự phản bác hay xác nhận.


Ngày 18/12, các nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết các nước thành viên EU đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt Nga do sự can dự của Moscow vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Ủy ban Đại diện thường trực các nước thành viên EU (COREPER) đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga". Theo nguồn tin trên, thông báo chính thức về quyết định này sẽ được công bố vào ngày 22/12 tới và các biện pháp trừng phạt sẽ được gia hạn tới cuối tháng 7/2016.


Ngày 18/12, Cơ quan an toàn bay của quân đội Nga đã mời đại diện báo chí và các chuyên gia nước ngoài đến chứng kiến quá trình mở hộp đen của chiếc máy bay quân sự Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11. Toàn bộ quá trình kéo dài một giờ đồng hồ và được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình "Rossyia-24". Kết quả xử lý thông tin thu được sẽ được công bố ngày 21/12.


Ngày 18/12, giới chức quân đội cho biết khoảng 1.000 binh sĩ Yemen được huấn luyện tại Saudi Arabia đã tấn công qua biên giới giành lại một thị trấn từ tay phiến quân Houthi. Giao tranh ác liệt đã xảy ra ở thị trấn Harad, cách biên giới với Saudi Arabia khoảng 15 km. Được sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu, lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen đã giành lại kiểm soát Harad ngày 17/12, tiêu diệt hàng chục binh sĩ đào ngũ liên kết với phiến quân Houthi. Lực lượng ủng hộ chính phủ đang tiếp tục tiến công và hiện chỉ cách cảng Midi ở Biển Đỏ vài km. Cảng này đã bị phiến quân kiểm soát từ năm 2010.


Ngày 18/12, liên minh do Saudi Arabia đứng đầu chống lực lượng phiến quân ở Yemen cho biết, hai quả tên lửa đạn đạo được bắn từ Yemen đã rơi vào lãnh thổ Saudi Arabia. Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arbia SPA dẫn tuyên bố của liên minh cho biết, một trong hai quả tên lửa đã bị hệ thống phòng không của vương quốc này đánh chặn, trong khi quả còn lại rơi trúng khu vực sa mạc phía Đông thành phố Najran.


Ngày 18/12, cảnh sát Bangladesh cho biết 6 người đã bị thương khi hai quả bom phát nổ tại một đền thờ bên trong căn cứ hải quân Isha Khan ở thành phố cảng Chittagong. Nguồn tin cho hay có 5 quả bom có hình dáng giống như lựu đạn nhỏ ném vào đền thờ trên vào thời điểm có đông tín đồ Hồi giáo tham gia lễ cầu nguyện Thứ 6, trong đó hai quả đã phát nổ. Sau vụ việc, có hai người đã bị bắt giữ tại hiện trường. Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ việc trên.


Ngày 18/12, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã lần thứ hai ban bố báo động đỏ ô nhiễm không khí trước một đợt khói mù mới dự kiến kéo dài từ ngày 19/12 đến 22/12. Mức báo động nghiêm trọng nhất này sẽ được áp dụng từ 7 giờ sáng ngày 19/12 đến 12 giờ ngày 22/12. Theo đó, trong thời gian áp dụng báo động đỏ, các ôtô cá nhân sẽ chỉ được phép lưu thông luân phiên ngày chẵn - lẻ theo biển số xe, trong khi 30% số xe công vụ bị cấm hoạt động. 

MỚI - NÓNG