THẾ GIỚI 24H: NATO đưa thêm quân tới gần biên giới Nga

THẾ GIỚI 24H: NATO đưa thêm quân tới gần biên giới Nga
TPO - Theo đề nghị của các nước đối tác phương Đông, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có kế hoạch bổ sung thêm binh sỹ tới khu vực biên giới của các nước này với Nga.

Báo Đức Tấm gương (Spiegel) ngày 28/4 cho biết quân đội Đức dự định can dự vào Litva bằng cách đưa binh sỹ tới nước này. Báo trên cho biết Berlin sẵn sàng có sự can dự mạnh mẽ hơn vào việc kiềm chế Nga của NATO tại vùng biên giới phía Đông của khối liên minh quân sự này.


Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ Triều Tiên phóng thêm một tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng 28/4, đồng thời tuyên bố sẽ gia tăng sức ép để khiến Bình Nhưỡng phải từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ phóng này. Đây là một hành động khiêu khích vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á và ngoài khu vực này”. (XEM CHI TIẾT)


Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 14 tay súng Abu Sayyaf trong một chiến dịch quy mô nhằm vào nhóm khủng bố Hồi giáo này ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines. Theo người phát ngôn trên, 14 phần tử khủng bố này đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích và nã pháo của quân đội nhằm vào các vị trí được cho là của Abu Sayyaf tại thị trấn Patikul và Talipao ở miền Nam.


Bốn trường học ở thị trấn Sultan Mastura, tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines đã bị những kẻ không rõ danh tính đánh bom và bắn phá vào hôm 28/4. Đại úy Joanne Petinglay, người phát ngôn Sư đoàn 6 Bộ binh Philippines nêu rõ, các cuộc tấn công xảy ra gần như cùng lúc vào khoảng 7h50 sáng 28/4 (giờ địa phương). Trường tiểu học Tapayan là nơi bị bắn phá đầu tiên, tiếp đến, các trường Tuka, trường Dagurungan và trường Darping liên tiếp phải hứng chịu các vụ đánh bom, khiến cơ sở vật chất bị hư hại nghiêm trọng.


Ngày 28/4, Chính phủ Syria đã bày tỏ lo ngại trước thông tin 150 binh sỹ Mỹ sẽ đổ bộ vào khu vực Đông Bắc nước này, đồng thời lên án hành động của Washington là "sự xâm lược trắng trợn". Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn lời một quan chức nước này cho biết: "Chúng tôi đã nhận được tin về việc 150 binh sỹ Mỹ đi vào lãnh thổ Syria tại khu vực Rmeilan".


Tờ báo hàng đầu ủng hộ Chính phủ Syria Al-Watan đưa tin “Hiện là thời điểm để phát động cuộc tấn công nhằm giải phóng hoàn toàn Aleppo.

THẾ GIỚI 24H: NATO đưa thêm quân tới gần biên giới Nga ảnh 1

Việc quân đội Syria cùng với các đồng minh chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định này đã không còn là bí mật”. Một nguồn thạo tin với chính quyền Syria cũng khẳng định quân đội nước này sẽ phát động một cuộc tấn công lớn trong những ngày tới.


Quan chức Lầu Năm Góc ngày 28/4 cho hay máy bay chiến đấu MiG-31 của Không quân Nga đã chặn máy bay trinh sát P-8 "Poseidon" của Mỹ và hộ tống ở khoảng cách 15m trên bầu trời gần Bán đảo Kamchatka, thuộc vùng Viễn Đông Nga. Vụ việc xảy ra hôm 21/4, nhưng đến nay truyền thông Mỹ mới đưa tin. (XEM CHI TIẾT)


Với 55 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Hạ viện Pháp ngày 28/4 đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này không ủng hộ việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Nga liên quan tới cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Ông Thierry Mariani, nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa của Pháp và cũng là người đưa ra đề xuất trên, nhấn mạnh hai năm sau khi xảy ra xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Nga "hoàn toàn không hiệu quả."

MỚI - NÓNG