THẾ GIỚI 24H: NATO thừa nhận không thể cô lập được Nga

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng hiện không có cách nào cô lập được nước Nga.

Phát biểu tại Quỹ "German Marshall Fund" ở thủ đô Brussels của Bỉ, ông Stoltenberg nói: "Tôi tin vào một cuộc đối thoại chính trị với Nga vì họ là nước láng giềng lớn nhất của chúng ta. Hiện chúng ta không có cách nào cô lập được Nga, chúng ta phải giải quyết quan hệ với Nga". Ngoài ra, ông còn cho biết NATO đang tiến hành thảo luận với Nga về những khả năng cải cách trong Văn kiện Vienna của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) liên quan tới việc kiểm soát các hành động quân sự cũng như diễn tập ở châu Âu.


Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ dẫn dắt liên minh quân sự này, đồng thời hy vọng sẽ sớm nói chuyện với ông chủ tương lai của Nhà Trắng. Ông Stoltenberg cho biết đang tìm cách sắp xếp một cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ, trong đó sẽ nói rõ với ông Trump rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông và ông đã nêu việc này với tất cả các nước thành viên NATO.


Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan cho biết Hoàng hậu Rajawongse Sirikit Kitiyakara 84 tuổi của nước này đang được điều trị tích cực sau khi phải nhập viện hôm 16/11. Thông báo của Phủ Nội vụ Hoàng gia cho hay một ngày sau được đưa đến Bệnh viện Chulalongkorn vì bị sốt cao, Hoàng hậu Sirikit đã hạ sốt, có thể “thở đều và ăn uống ngon miệng”. Kết quả chụp X-quang cho thấy Hoàng hậu Thái Lan bị nhiễm trùng phổi và bà đang điều trị bằng thuốc kháng sinh. Trước đó, Nhà vua Bhumibol Abdulyadej cũng đã từng bị viêm phổi kéo dài trước khi qua đời ngày 13/10. 


Truyền thông Mỹ ngày 18/11 cho biết Tổng thống đắc cử nước này Donald Trump đã chọn thượng nghị sĩ Jeff Sessions, người đã sớm ủng hộ tỷ phú bất động sản trong cuộc đua vào Nhà Trắng, làm Bộ trưởng Tư pháp còn dân biểu Mike Pompeo được chọn làm Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ CIA, Tướng về hưu Mike Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia.


Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 18/11 tuyên bố hiện chưa có sự thay đổi nào về lập trường của chính phủ nước này trong việc tìm kiếm sự trao trả 4 hòn đảo Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ Phương Bắc mà Nga đang kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril. Tuy nhiên, ông Suga cũng cho biết chưa rõ liệu việc trao trả này có được dự tính để hướng tới việc hoàn tất một hiệp ước hòa bình song phương hay không.


Hơn 20 người thiệt mạng và 76 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa quân nổi dậy Houthi và lực lượng trung thành với chính phủ ở Taez, thành phố lớn thứ ba của Yemen. Giới chức Yemen xác nhận, 8 lực lượng ủng hộ chính phủ và 13 tay súng Hồi giáo Houthi đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ. Ngoài ra, các đợt pháo kích của phe nổi dậy nhằm vào một khu dân cư ở thành phố Taez đã khiến 2 dân thường Yemen thiệt mạng và 16 người khác bị thương.


Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết, Ankara đang đàm phán với Moscow về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-400 do Nga sản xuất. Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn cũng nói rằng, Moscow và Ankara sẽ bàn chi tiết về khả năng hợp tác các dự án quốc gia, trong đó có việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán cho Qatar lô 72 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư F-15, có tổng giá trị lên tới 21,1 tỷ USD. Cơ quan hợp tác quốc phòng và an ninh Mỹ cho biết, thỏa thuận này bao gồm việc cung cấp vũ khí cho máy bay, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và một số các đề xuất khác. Tuy nhiên, thời gian chuyển giao máy bay không được xác định chỉ định. (XEM CHI TIẾT)


Nga đã bắt đầu việc nâng cấp tổ hợp tên lửa Iskander-M nhằm kéo dài khả năng hoạt động của loại vũ khí tấn công này đến năm 2030. Chỉ huy trưởng Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga, tướng Mikhail Matveevsky cho biết: “Tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga hiện nay đang tiến hành việc hiện đại hoá tổ hợp tên lửa Iskander-M nhằm tăng khả năng chiến đấu và sự linh hoạt trong hoạt động”. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG