THẾ GIỚI 24H: Nga bác cáo buộc dùng ‘lò thiêu xác di động’ ở Đông Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Nga bác cáo buộc dùng ‘lò thiêu xác di động’ ở Đông Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/5 ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Mac Thornberry cho rằng Nga sử dụng các "lò thiêu xác di động" để che giấu binh sỹ tử trận ở Đông Nam Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng nếu người đứng đầu một ủy ban chủ chốt trong Hạ viện Mỹ công bố trước công luận điều nhảm nhí, vô căn cứ như vậy, không khó có thể mường tượng nội dung và mức độ đúng đắn trong các cuộc thảo luận bí mật giữa ông Thornberry với đồng nghiệp của mình để đưa ra quyết sách trong lĩnh vực phòng thủ. Sau chuyến thăm Ukraine hồi cuối tháng 3, ông Thornberry đã nói với hãng tin Bloomberg rằng Nga tìm cách che giấu nhưng tổn nhất binh sỹ của mình tại Ukraine thông qua các "lò thiêu xác di động”.


Hôm 27/5, phóng viên Reuters khẳng định đã tận mắt chứng kiến Nga tập trung một lượng binh sĩ lớn cùng hàng trăm thiết bị vũ khí gồm cả hệ thống phóng tên lửa di động, xe tăng và pháo binh gần Ukraine.

Theo Reuters, nhiều xe quân sự không có biển số hay các dấu hiệu nhận dạng khác. Các binh sĩ cũng không hề đeo phù hiệu. Họ đang tập trung ở một căn cứ tạm ở khu vực Kuzminsky, Rostov, chỉ cách biên giới với Ukrane khoảng 50 km. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận gì về việc quân đội Nga đang tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine. Một số binh sĩ cho hay, họ tới căn cứ này để thực hiện các bài tập trận quân sự thông thường chứ không liên quan gì đến tình hình ở Ukraine.


Ngày 27/5, Trợ lý Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phụ trách an ninh và chính trị, ông Thrasyvoulos Terry Stamatopoulos cảnh báo "các cuộc tấn công liên tiếp" nhằm vào Ukraine đang cản trở các nỗ lực của Kiev trong việc hiện đại hóa quân đội đến trình độ đủ để gia nhập liên minh quân sự này.

Phát biểu khai mạc một hội nghị quốc phòng tại Kiev, ông Stamatopoulos nói: "Chúng tôi thấy rõ những thách thức lớn mà Ukraine đang phải đối mặt. Thật không dễ để tiến hành hàng loạt cải cách đồng thời với việc giải quyết một cuộc xung đột lớn...". 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/5 tuyên bố hiện không có kế hoạch biến khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) thành một liên minh quân sự.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 (Nga), ông Ryabkov chỉ rõ BRICS được “định hướng hoạt động rõ ràng là vì những lợi ích quốc gia” và mong muốn “thực hiện những lợi ích này thông qua những hành động chung”. Ông khẳng định các nước thành viên BRICS không tìm cách theo đuổi sự phát triển theo con đường chính trị bằng cơ chế hợp tác này.


Chính quyền Singapore ngày 27/5 cho biết đã bắt giữ 2 thiếu niên, trong đó có một người muốn gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và âm mưu tấn công khủng bố, ám sát các quan chức Singapore.

Nam sinh M. Arifil Azim Putra Norja'I (19 tuổi) bị bắt giữ hồi tháng 4/2015 theo Luật An ninh Nội bộ. Bộ Nội vụ Singapore cho hay Arifil đã lên kế hoạch gia nhập IS sau khi xem những thông tin tuyên truyền của tổ chức cực đoan này trên mạng. Một nam sinh 17 tuổi khác bị bắt vào tháng 5/2015, cũng theo Luật An ninh Nội bộ. Người này bị tình nghi là phần tử cực đoan chịu ảnh hưởng của IS. Bộ Nội vụ Singapore đang điều tra và chưa công bố danh tính thiếu niên này. Luật An ninh Nội bộ của Singapore cho phép giam giữ người mà không cần phải thông qua xét xử.


Chính quyền Đức ngày 27/5 đã sơ tán gần 20.000 người tại thành phố Cologne để gỡ ngòi nổ một quả bom của Mỹ thời Thế chiến thứ  được phát hiện tại một công trình xây dựng.

Quả bom được phát hiện vào ngày 22/5. Những người dân sống trong phạm vi 1 km trong khu vực phát hiện quả bom được yêu cầu sơ tán khỏi nhà, và trong số trên 20.000 người sơ tán có khoảng 1.100 người từ một viện dưỡng lão. Sở thú Cologne, cũng nằm trong khu vực nguy hiểm, bị đóng cửa trong ngày 27/5.


Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) vào trước cuối năm 2017. Thông tin trên được Nữ hoàng Anh đưa ra trong bài phát biểu truyền thống khai mạc Quốc hội Anh vào ngày 27/5.

Theo Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị, Chính phủ Anh do Thủ tướng David Cameron đứng đầu sẽ thảo luận lại về mối quan hệ giữa Anh và EU, cũng như thúc đẩy một cuộc cải cách của Liên minh châu Âu vì lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên. Trước cuối năm 2017, Anh sẽ ban hành đạo luật tạo cơ sở cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc ở lại hay ra khỏi EU.


Ngày 27/5, chính quyền quân sự Thái Lan xác nhận sẽ không tổ chức tổng tuyển cử trước tháng 9/2016. Thông tin trên do người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan, Đại tá Werachon Sukondhapatipak cung cấp cho báo giới sau cuộc gặp của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha với một phái đoàn Liên hợp quốc (LHQ) ở thủ đô Bangkok. Đại tá Werachon Sukondhapatipak cho biết: "Thủ tướng dự kiến bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 9/2016".


Số người thiệt mạng tại Ấn Độ trong đợt nắng nóng vừa qua đã vượt trên 1.100 trong khi nhiều khu vực tại nước này nhiệt độ đã lên tới 50 độ C. Theo BBC, bang Telangana và Andhra Pradesh miền Nam Ấn Độ là 2 bang có số người thiệt mạng nhiều nhất với ít nhất 1.118 người chết do nắng nóng trong tuần qua. Các bệnh viện tại Ấn Độ hiện đã chật kín bệnh nhân và các quan chức nước này đã phải khuyến cáo người dân nên ở trong nhà tránh ra nắng. Những đợt nắng nóng đã diễn ra tại các bang miền Nam Ấn Độ từ giữa tháng 4 vừa qua, tuy nhiên con số người thiệt mạng tăng đột biến trong tuần qua.


Trong phiên giao dịch chiều 27/5, tại thị trường châu Á, giá dầu đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch trước do đồng bạc xanh mạnh lên và quan ngại của các nhà đầu tư về tình trạng nguồn cung toàn cầu dư thừa. 

Cụ thể, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Bảy tăng thêm 44 xu Mỹ lên 58,47 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 30 xu Mỹ lên 64,02 USD/thùng. Giá dầu đang chịu tác động do USD mạnh lên, sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen phát đi tín hiệu có thể tăng lãi suất (hiện ở mức thấp kỷ lục) trong năm nay, gây thêm quan ngại cho các nhà đầu tư.

MỚI - NÓNG