THẾ GIỚI 24H: Nga bác cáo buộc máy bay vi phạm không phận NATO

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố nói rằng các máy bay quân sự Nga vi phạm không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh Moscow lấy làm ngạc nhiên khi Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Nikolai Nenchev nói rằng các máy bay quân sự của Nga tắt hệ thống thu, phát tín hiệu đã xâm phạm "khu vực chịu trách nhiệm của Bulgaria" trên không phận NATO 4 lần trong tháng 6 vừa qua. Ông Konashenkov nhấn mạnh rằng các máy thuộc phiên chế Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thường xuyên thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch


Ngày 25/7, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, diễn ra 10 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 với các đối tác, các đại biểu trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên, khủng bố, an ninh biển, biến đổi khí hậu, di cư, buôn bán người… Nhiều nước chia sẻ quan ngại về tình hình phức tạp ở biển Đông làm xói mòn lòng tin và đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đọc Thông điệp quốc gia đầu tiên trước Quốc hội khóa 17 của nước này, trong đó cam kết sẽ tiến hành các cải cách lớn nhằm khắc phục các vấn đề cố hữu của nền kinh tế cũng như đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy. Trong Thông điệp quốc gia kéo dài 90 phút, Tổng thống Duterte cảnh báo người dân tránh xa ma túy, cam kết sẽ không nương tay trong cuộc chiến chống ma túy và sẽ không để tội phạm hủy hoại đất nước.


Một vụ thảm sát đẫm máu vừa xảy ra tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. (XEM CHI TIẾT)


Đảng Dân chủ Mỹ ngày 25/7 khai mạc hội nghị kéo dài 4 ngày để đề cử bà Hillary Clinton chính thức đại diện cho đảng tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng ngay trước khi hội nghị diễn ra, đảng Dân chủ gặp sự cố gần 20.000 email nội bộ bị tung lên mạng WikiLeaks. (XEM CHI TIẾT)


Hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố một chiến binh IS đã tiến hành vụ đánh bom liều chết làm hơn 10 người bị thương bên ngoài một tiệc âm nhạc tại thị trấn Ansbach, bang Bayern, Đức. Tuyên bố nêu rõ: "Anh ấy đã tiến hành chiến dịch này để hưởng ứng lời kêu gọi tấn công những nước trong liên minh chống IS."


Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin một vụ nổ bom xe đã xảy ra ở thủ đô Damascus của nước này ngày 25/7, nhưng không đưa chi tiết về con số thương vong. Một nhà báo của hãng tin AFP đã nghe thấy tiếng nổ lớn, vụ việc mà SANA cho biết đã xảy ra ở khu vực Kafar Sousse, phía Tây Nam thủ đô Damascus của Syria.


Lo cho số phận của mình, các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang giữ khoảng cách nhất định với các đồng nghiệp, và hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai trong NATO. “Có vẻ như họ đang lo lắng về tương lai sau cuộc đảo chính bất thành ở nước này hôm 15/7, và sự im lặng có thể là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này. Trong hoàn cảnh này, có thể xem những sĩ quan trên vẫn rất trung thành với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan”, nguồn tin cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/7, một tòa án binh Trung Quốc đã tuyên phạt tù chung thân đối với cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Quách Bá Hùng vì tội tham nhũng. Theo phán quyết của tòa, ông Quách Bá Hùng cũng bị tước các quyền lợi chính trị trọn đời và bị tước quân hàm tướng. Ngoài ra, toàn bộ tài sản cá nhân cùng tiền bạc và vật chất trái phép của ông này cũng bị tịch thu và sung công quỹ.


Giá dầu châu Á trong phiên giao dịch chiều 25/7 gần mức thấp nhất của hai tháng qua do những lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu sẽ gây sức ép giảm giá lên thị trường trong thời gian tới. Tại thị trường Singapore, chiều 25/7 giá dầu WTI là 44,11 USD/thùng, giảm 8 xu Mỹ/thùng, dầu Brent được giao dịch ở mức 45,58 USD/thùng, giảm 11 xu Mỹ so với phiên trước. 

MỚI - NÓNG