THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ông Trump sang thăm

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể thăm Nga sau khi nhậm chức vào tháng 1/2017, đồng thời khẳng định chưa có thảo luận cụ thể nào về vấn đề này.

Trước đó cùng ngày, báo Izvestia của Nga dẫn một nguồn tin cấp cao từ đảng Cộng hòa Mỹ cho rằng ông Trump đã lên kế hoạch thăm Nga sau khi nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2017.


Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng trong thời gian gần đây, chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm đang nỗ lực làm mọi thứ để đẩy mối quan hệ song phương vào tình trạng bế tắc tới mức chính quyền mới của nước này sẽ rất khó khăn nếu muốn "khai thông" quan hệ với Nga. Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm mới đây với ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh Moscow sẵn sàng làm việc với chính quyền mới của Mỹ trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hơn nữa lập trường này của Moscow được ông Trump ủng hộ.


Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 17/11 thông báo với Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ rằng ông đã đệ đơn từ chức. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa hai đời tổng thống, tuy nhiên, ông Clapper nhấn mạnh sẽ tiếp tục đảm đương công việc này cho đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Barack Obama.


Thủ lĩnh đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (FN), bà Marine Le Pen có nhiều cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới, nhờ sự "cổ vũ" mạnh mẽ từ chiến thắng đầy bắt ngờ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11 vừa qua.


Cảnh sát Kosovo ngày 17/11 cho biết khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã lên kế hoạch tấn công trận đấu diễn ra hôm 12/11 ở Albania, đồng thời tiến hành tấn công mục tiêu khác ở Kosovo. Đã có 19 đối tượng bị bắt ở Kosovo hôm 4/11, trong khi Albania và Macedonia cũng thông báo đã bắt giữ thêm 6 tên khác.


Kênh truyền hình Arab Skynews ngày 17/11 dẫn lời các nhà hoạt động cho biết trong số các nạn nhân, 90 dân thường thiệt mạng do các cuộc oanh kích nhằm vào các khu vực bị phiến quân kiểm soát ở phía Đông Aleppo và 20 dân thường thiệt mạng do pháo nã vào thị trấn Batabo, phía Tây Aleppo. Số người thiệt mạng có thể tăng do nhiều người bị thương và điều kiện y tế nghèo nàn ở khu vực phía Đông thành phố này.


Ít nhất 73 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc xe bồn chở xăng phát nổ ngày 17/11 ở miền Tây Mozambique. Tuyên bố của Chính phủ Mozambique nêu rõ vụ việc xảy ra khi người dân cố gắng lấy xăng từ một xe bồn bị lật nghiêng tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Tete, gần biên giới với Malawi. Chiếc xe đang trong quá trình vận chuyển nhiên liệu từ thành phố cảng Beira của Mozambique tới Malawi. 


Cuộc tập trận chung lần thứ 6 giữa Ấn Độ và Trung Quốc mang tên “Tay trong tay 2016” đã diễn ra tại doanh trại quân đội Aundh, bang Pune (Pun) của Ấn Độ. Theo thông cáo quốc phòng, mục đích của cuộc tập trận lần này là giúp cho quân đội hai nước làm quen với các quy trình hoạt động của nhau trong một môi trường chống khủng bố.


Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik ngày 17/11 cho biết vào năm 2018, nước này sẽ tiếp nhận đợt đầu tiên gồm 2 máy bay F-35 mà Ankara mua của Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ).

THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ông Trump sang thăm ảnh 1

Theo ông Isik, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua tổng cộng 24 máy bay F-35 trong vòng 3 năm tới, trong đó, 6 chiếc (gồm 2 chiếc dự kiến mua trong năm 2018) đã được đặt hàng.


Tàu ngầm Saint Petersburg của Nga đã thực hiện một vụ phóng tên lửa hành trình trên Biển Barents. Người phát ngôn Hạm đội phương Bắc của Nga, Đại tá Vadim Serga xác nhận: "Tàu Saint Petersburg chạy bằng diesel-điện đã phóng thành công một tên lửa trong khoa mục huấn luyện chiến đấu. Tên lửa hành trình này được phóng đi từ một vị trí dưới nước nhằm vào mục tiêu của hải quân".

MỚI - NÓNG