THẾ GIỚI 24H: Nga bắt đầu chuyển S-300 tới Syria

Tên lửa phòng không S-300 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tên lửa phòng không S-300 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo nước này đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tới Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại New York, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống S-300 tới Syria và như những gì Tổng thống Nga đã khẳng định, các biện pháp mà Nga thực hiện sẽ bảo đảm an toàn 100% cho các lực lượng của chúng tôi ở Syria.” Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng các nước phương Tây đang tìm cách cản trở những nỗ lực của Liên hợp quốc  nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.


Theo Quân đội Philippines ngày 28/9, những hoạt động quốc phòng và an ninh chung của lực lượng này với các lực lượng Mỹ, bao gồm những cuộc diễn tập chiến đấu thường niên, sẽ gia tăng trong năm tới. Đại tá Noel Detoyato người phát ngôn quân đội Philippines nhấn mạnh, nhằm thể hiện mối quan hệ bền vững giữa hai nước đồng minh hiệp ước, các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Philippines đã nhất trí tăng các hoạt động chung trong năm tới trong các lĩnh vực chống khủng bố, an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, lên con số 281.


Mỹ và 6 nước khác đang kêu gọi Liên hiệp quốc (LHQ) thành lập một ủy ban để bắt đầu soạn thảo một hiến pháp mới cho Syria. Anh, Ai Cập, Pháp, Đức, Jordan và Saudi Arabia đã cùng Mỹ kêu gọi LHQ và đặc phái viên LHQ về Syria thành lập ủy ban nêu trên sớm nhất có thể nhằm thúc đẩy thời kỳ chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này. Trong một tuyên bố ngày 27/9, 7 nước trên cho biết họ muốn đặc phái viên LHQ báo cáo tiến triển vào cuối tháng 10 tới.


Đại diện của Taliban đã gặp phái đoàn Chính phủ Afghanistan ở Saudi Arabia trong tuần này để thảo luận về an ninh trước các cuộc bầu cử Quốc hội. Theo Reuters, cuộc họp diễn ra chưa đầy một tháng trước khi cử tri đi bầu vào ngày 20/10 để bầu Quốc hội mới của Afghanistan. Chính phủ Kabul lo ngại về các cuộc tấn công phá hoại tại các điểm bỏ phiếu. “Họ yêu cầu chúng tôi giúp họ tiến hành các cuộc bầu cử trong hòa bình”, một trong những lãnh đạo Taliban nói, đồng thời cho biết “phái đoàn Afghanistan đã đồng ý với chúng tôi về việc thả tù nhân”.


Trong cuộc hội đàm tối 28/9 tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí rằng cần phải hàn gắn lại các mối quan hệ truyền thống đã bị tổn hại trong thời gian qua. Thủ tướng Merkel khẳng định Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều được hưởng lợi ích chiến lược chung từ các mối quan hệ tốt đẹp, bất chấp "những khác biệt sâu sắc". Bà nhấn mạnh đối thoại là cách thức hiệu quả nhất để vượt qua những khác biệt giữa hai nước.


Ngày 28/9, một vụ va chạm giữa hai máy bay quân sự của Nigeria trong một buổi diễn tập trên vùng trời thủ đô Abuja đã khiến 1 phi công tử nạn. Người phát ngôn Không quân Nigeria Ibikunle Daramola thông báo, 1 trong 2 phi công đã tử nạn sau khi đều đã thoát ra khỏi máy bay F-7Ni. Trước đó, ông Daramola đã xác nhận sự cố trên không đã xảy ra liên quan đến 2 máy bay của Không quân Nigeria tham gia hoạt động diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 58 năm ngày Quốc khánh.


Một tiêm kích F-35B đã rơi ở South Carolina vào hôm 28/9 tại khu vực chỉ cách căn cứ không quân Beaufort khoảng 8km. Phi công đã may mắn thoát nạn. Văn phòng cảnh sát hạt Beaufort cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 11h45’ sáng ngày 28/9 (giờ địa phương) ở vùng đồi Grays. Đội cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.


Bộ Y tế tại Dải Gaza cho biết, có ít nhất 6 người Palestine; trong đó có 2 trẻ em 12 và 14 tuổi, đã bị thiệt mạng do bị đạn bắn từ phía Israel trong các cuộc đụng độ dọc khu vực biên giới Gaza vào ngày 28/9. Theo thông báo của bộ này, tổng cộng 290 người Palestine bị thương trong các vụ đụng độ trong ngày 28/9, trong đó khoảng 50 người bị thương do đạn của Israel. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết, khoảng 20.000 Palestine đã tụ tập tại nhiều địa điểm dọc theo biên giới Israel-Gaza. Israel cáo buộc những người biểu tình ném “lựu đạn và các thiết bị nổ tại một vài địa điểm.”

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG