THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ khiêu khích

Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có hành động khiêu khích đối với Nga. Ảnh: Sputnik
Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có hành động khiêu khích đối với Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Moscow cho rằng cáo buộc của Ankara về việc máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra không dựa trên một căn cứ xác thực nào và là một hành động khiêu khích có tính toán trước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nêu rõ quân đội Nga đang sở hữu một đoạn băng do phía Syria cung cấp, quay cảnh một khẩu pháo Thổ Nhĩ Kỳ đang nã vào một ngôi làng của Syria ở khu vực biên giới hai nước. Tuyên bố cũng nói rằng hiện Bộ Quốc phòng Nga đang đợi câu trả lời từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Bộ Quốc phòng Mỹ. 


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc các bên tham gia đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) đẩy mạnh tiến trình đám phán. Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này, các cuộc thương lượng diễn ra "quá chậm" và các bên cần đặt lợi ích của người dân Syria lên hàng đầu, vượt lên trên các lợi ích bè phái. 


Ngày 1/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura tuyên bố cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã chính thức bắt đầu. Phát biểu trước báo giới, ông Mistura tuyên bố cuộc hòa đàm Syria ở Geneva đã chính thức bắt đầu với các cuộc thảo luận đầu tiên. Theo ông, cuộc đàm phán sẽ phức tạp và khó khăn, song người dân Syria xứng đáng được thấy những kết quả cụ thể. 


Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai các tàu khu trục lớp Aegis trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa SM-3 trên biển Nhật Bản và các vùng biển xung quanh. Trên đất liền, 34 hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 đã được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho rằng Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa mà không thông báo trước. 


Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida ngày 1/2 đã nhất trí tăng cường "các biện pháp mạnh tay và hiệu quả” chống Triều Tiên, đáp lại việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng nhất trí xem xét nhiều biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng chống Triều Tiên, cũng như gây sức ép có thể lên Bình Nhưởng ở cả cấp song phương và đa phương. 


Giới chức Afghanistan cho biết có 10 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài đồn cảnh sát tại khu vực Dehmazang đông đúc, phía Tây thủ đô Kabul. Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan Ayub Salangi xác nhận con số thương vong trong vụ tấn công trên. Hiện chưa rõ nhóm nào đứng sau vụ tấn công. Nhà chức trách đã phong toả khu vực hiện trường. 


Giới chức Yemen cho biết ngày 1/2, các tay súng của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã chiếm được thị trấn Azzan, nằm trên trục đường chính nối hai thủ phủ tỉnh miền Nam nước này. Theo các nguồn tin, các tay súng Al Qaeda đã tràn vào thị trấn Azzan thuộc tỉnh Shabwa và treo cờ Al-Qaeda lên trên nóc các tòa nhà công. Cuộc tấn công này đã không gặp phải sự cản trở nào.


Ngày 1/2, cảnh sát Ấn Độ thông báo đã có ít nhất 13 sinh viên bị chết đuối trong khi tắm biển tại một bãi biển ở vùng duyên hải miền Tây nước này. Trợ lý thanh tra của cảnh sát Arvind Patil cho biết vụ việc xảy ra tại bãi biển Murud, cách thành phố Mumbai 140km về phía Nam. Vào thời điểm đó, một nhóm khoảng 150 sinh viên theo học trường Cao đẳng Abeda Inamdar ở thành phố lân cận Pune đã đến bãi biển Murud và một số người trong số đó đã quyết định xuống tắm biển.


Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho biết ông không thể giữ lời hứa cưu mang một gia đình xin tị nạn do lo ngại vấn đề an ninh. Thủ tướng Sipila chia sẻ ông đã tham khảo ý kiến các chuyên gia về mức độ an toàn của việc cưu mang một gia đình có trẻ nhỏ xin tị nạn và nhận được lời khuyên rằng tại thời điểm an ninh-kinh tế bất ổn như hiện nay, nghĩa cử cao đẹp đó không phù hợp. Vì vậy, ông không thể giữ đúng lời hứa trên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Chính phủ Phần Lan khẳng định sẽ vẫn hỗ trợ gia đình này theo nhiều cách khác.


Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sáng 1/2 tại châu Á, sau khi Hàn Quốc công bố số liệu xuất khẩu giảm sút mạnh và triển vọng phối hợp cắt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu chủ chốt dường như là không thực tế. Giá dầu Brent giao tháng Ba đứng ở mức 35,55 USD/thùng vào lúc 7 giờ 47 phút sáng nay (giờ Việt Nam) giảm 44 xu Mỹ, hay hơn 1,2% so với mức chốt phiên trước. Trong khi đó, dầu West Texas Intermediate của Mỹ giảm 32 xu Mỹ, xuống 33,3 USD/thùng.

MỚI - NÓNG