THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp viện cho IS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không để thị trấn Azaz của Syria rơi vào tay của các lực lượng người Kurd vì nước này phụ thuộc vào một tuyến đường tiếp viện mà Ankara sử dụng để hỗ trợ nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, khi đề cập đến Washington và những đồng minh cũng đang hoạt động ở Syria, nêu rõ: "Một số đối tác của chúng tôi đúng là đã yêu cầu chúng tôi 'không chạm vào' một hành lang vốn là đoạn dưới 100km trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh Azaz. Rõ ràng, điều này nhằm đảm bảo việc cung cấp vũ khí, đạn dược và lương thực từ Thổ Nhĩ Kỳ qua khu vực này cho IS, Jabhat al-Nusra và các nhóm khủng bố khác được tiếp tục diễn ra hàng ngày, và cũng cho phép nó phục vụ như là một hành lang cho những phần tử khủng bố".


Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 16/2 khẳng định chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad cam kết tham gia một cuộc đối thoại với các bên tại Syria một cách vô điều kiện. Trong cuộc gặp với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, đang ở thăm Syria, Ngoại trưởng al-Moallem nhấn mạnh công dân Syria là những người duy nhất có thể quyết định tương lai của mình mà không có sức ép từ bên ngoài.


Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 16/2 cho biết các máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã lần đầu tiên không kích các mục tiêu IS ở Syria kể từ khi nước này mở rộng sứ mệnh trong chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu. Trong bản tổng kết hoạt động hàng tuần được công bố trên trang web của bộ trên có đoạn viết: "Các máy bay F-16 của Hà Lan đã thực hiện khoảng 10 nhiệm vụ ở Iraq và miền Đông Syria".


Ngày 16/2, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông. Cuộc bỏ phiếu này được tổ chức chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu ông Yatsenyuk từ chức. Kết quả kiểm phiếu cho thấy bản kiến nghị nhằm phế truất ông Yatsenyuk chỉ nhận được 194 phiếu thuận so với 226 phiếu cần thiết tại quốc hội có 450 ghế của Ukraine.


Ngày 16/2, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Saeb Erekat đã kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận các điều kiện hòa giải dân tộc trên cơ sở tổ chức các cuộc tổng tuyển cử mới. Phát biểu trên một đài phát thành tại Dải Gaza, ông Erekat nhấn mạnh các giải pháp được đề xuất nhằm thực hiện hòa giải tại Palestine là cơ sở để thành lập một chính phủ đoàn kết mới, cũng như các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống.


Hai nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi tháng 8/2015 đã bác bỏ sự dính líu của họ tới vụ đánh bom này, trong phiên xét xử tại một tòa án quân sự ngày 16/2. Trong phiên toà xét xử Bilal Mohammed được biết tới với cái tên Adem Karadag, và Yusufu Mieraili - đều là người Duy Ngô Nhĩ - một thẩm phán đã đọc các cáo buộc đối với hai nghi phạm này gồm âm mưu và giết người có chủ ý, tàng trữ vũ khí trái phép và xâm nhập bất hợp pháp vào Thái Lan. 


Lực lượng đặc nhiệm Iraq ngày 16/2 đã giải cứu được 3 nhà thầu người Mỹ bị bắt cóc hồi tháng trước tại thủ đô Baghdad. Nguồn tin cũng cho biết 3 người này đã được bàn giao cho phía Mỹ, song không nêu rõ chi tiết chiến dịch giải cứu.


Ấn Độ ngày 16/2 đã thử thành công tên lửa Prithvi-II tự chế tạo từ bãi thử Chandipur. Với tầm bắn 350km, tên lửa Prithvi-II đất đối đất này có khả năng mang các đầu đạn nặng từ 500-1.000kg và sử dụng hai động cơ đẩy dùng nhiên liệu lỏng. Số liệu thử nghiệm của vụ thử này đang được Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược phân tích.


Ngày 16/2, giới chức Mỹ thông báo nước này sẽ ký một thỏa thuận song phương với Cuba, qua đó cho phép thực hiện lên tới 110 chuyến bay mỗi ngày tới thủ đô La Habana. Bên cạnh đó Mỹ đồng thời cũng cân nhắc mở thêm chuyến bay tới nhiều địa điểm khác tại quốc gia Caribe này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đang gặt hái nhiều tiến triển tốt đẹp.


Giá dầu Brent tại châu Á đã tăng nhanh vượt qua mức 34 USD mỗi thùng trong ngày 16/2 sau khi có thông tin các cường quốc dầu mỏ, trong đó có Nga và Saudi Arabia, có thể đạt một thỏa thuận chung nhằm ổn định thị trường “vàng đen” tại cuộc gặp ở Doha. Tới 12 giờ trưa 16/2 (theo giờ Hà Nội), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4 tại thị trường Singapore đã tăng 1,30 USD, tương đương 3,89%, lên mức 34,69 USD mỗi thùng. Tương tự giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng Ba cũng tăng 1,30 USD, tương đương 4,42%, lên 30,74 USD mỗi thùng.

MỚI - NÓNG