THẾ GIỚI 24H: Nga chặn đứng âm mưu đánh bom ở Moscow

Lực lượng chống khủng bố Nga chặn thành công âm mưu tấn công Moscow. Ảnh: TASS
Lực lượng chống khủng bố Nga chặn thành công âm mưu tấn công Moscow. Ảnh: TASS
TPO - Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAK) cho biết cơ quan này cùng ngày đã bắt giữ một nhóm người đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô Moscow. 

Hãng TASS tối ngày 11/10 dẫn thông tin từ ủy ban cho biết trong căn phòng nơi những đối tượng trên đang ẩn náu, họ đã phát hiện và tháo ngòi một thiết bị nổ tự chế. Trong khi đó, theo hãng tin Interfax cũng của Nga, những kẻ âm mưu tấn công khủng bố đã bị bắt tại một ngôi nhà ở phố Strelbischensky thuộc khu vực phía Tây thành phố này. 


Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/10 cho biết, trong 24 giờ qua các máy bay chiến đầu của Nga đã không kích 63 vị trí của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria. Theo Bộ trên, các máy bay tiêm kích Su-34, Su-24M và Su-25SM đã thực hiện 64 lần xuất kích từ căn cứ không quân Hmeimim tấn công vào 63 mục tiêu IS tại các tỉnh Hama, Latakia, Idlib và Raqa ở Syria, theo đó phá hủy 53 vị trí IS đang sử dụng, cùng 1 sở chỉ huy, 4 trại huấn luyện và 7 kho đạn.


Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không triển khai lực lượng bộ binh ở Syria, nơi Moscow đang tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu với kênh truyền hình nhà nước Russia-1, ông Putin nêu rõ: "Hiện chúng tôi không có kế hoạch trên (tiến hành chiến dịch trên bộ).


Lực lượng không quân Iraq ngày 11/10 đã tấn công đoàn xe của trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi trong khi tên này đang trên đường tới Karabla. Tuyên bố của quân đội Iraq cho biết, "lực lượng không quân Iraq đã tấn công đoàn xe của trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi trong khi tên này đang trên đường tới Karabla để tham dự một cuộc họp với các chỉ huy IS".


Ngày 11/10, giới chức tòa án Iran cho biết, tòa đã ra phán quyết đối với nhà báo người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian, phóng viên của tờ Washington Post bị cáo buộc hoạt động gián điệp. Theo quan chức tòa án Gholam Hossein Mohseni Ejeie, bị cáo có thể kháng cáo, nếu trong vòng 20 ngày tòa không nhận được đơn kháng cáo, đây sẽ là phán quyết cuối cùng. Ông Rezaian bị bắt giữ hồi tháng 7/2014 với cáo buộc "làm gián điệp, cộng tác với các chính phủ thù địch, thu thập thông tin mật về chính sách đối nội và đối ngoại chống lại nước Cộng hoà Hồi giáo". 


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/10 tuyên bố trong trường hợp có các mối đe dọa đối với an ninh của nước này, Moscow có thể sử dụng vũ khí công nghệ cao và các đối tác của Nga cần hiểu rõ điều này. Phát biểu trong chương trình "Tối chủ nhật với Vladimir Solovyov" trên kênh truyền hình Russia-1, ông Putin nói: "Trên nguyên tắc, tất cả các đối tác của chúng ta, trong mọi trường hợp, ở cấp độ chuyên gia, cần ý thức rằng Nga sở hữu vũ khí (công nghệ cao)." 


Giới chức an ninh Israel cho biết sáng 11/10, các máy bay chiến đấu cùng với hai tên lửa không đối đất hạng nặng của Israel đã không kích vào một cơ sở huấn luyện của lực lượng vũ trang thuộc Phong trào Hamas ở phía Nam Dải Gaza. Hiện chưa có thông báo về số binh sĩ thương vong, nhưng một tòa nhà ở gần đó bị sập do sức ép của bom đạn khiến một phụ nữ, một bé gái thiệt mạng cùng 5 người bị thương. Theo người phát ngôn quân đội Israel, cuộc tấn công của Israel là nhằm đáp trả các vụ bắn rocket trước đó nhằm vào phía Israel.


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10 đã bắt đầu 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ nổ bom kinh hoàng xảy ra hôm 10/10. Cho đến nay, số người thiệt mạng trong hai vụ nổ gần một nhà ga xe lửa ở thủ đô Ankara đã lên tới 95 người và 245 người bị thương. Vụ nổ trên xảy ra trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử lại tại nước này vào ngày 1/11 tới. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân và các đảng phái tại quốc gia này đoàn kết chống khủng bố.


Ngày 11/10, Iran thông báo nước này đã thử thành công tên lửa tầm xa mới Imad, do nước này tự sản xuất, có khả năng được dẫn đường cho tới khi bắn trúng mục tiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan được dẫn lời nêu rõ: "Đây là tên lửa tầm xa đầu tiên của Iran có thể được dẫn đường và kiểm soát cho tới khi bắn trúng mục tiêu".


Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Ukraine đã không thỏa thuận được với Nga về việc tái cơ cấu khoản vay 3 tỷ USD. Thông tin trên được ông Siluanov đưa ra trong phát biểu với báo giới sau khi gặp người đồng cấp Ukraine Natalia Yaresko bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới ở Lima (Peru). Ông Siluanov nêu rõ: "Bộ Tài chính Nga đã nêu quan điểm Ukraine cần phải thanh toán khoản nợ cho Nga. Các đồng nghiệp từ Bộ Tài chính Ukraine cho biết ngân sách của họ không có đủ số tiền như vậy và đề nghị chúng tôi tham gia hoạt động tái cơ cấu cùng các chủ nợ thương mại". 

MỚI - NÓNG