THẾ GIỚI 24H: Nga chỉ trích Mỹ sau cái chết của tướng Asapov ở Syria

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, cái chết của Trung tướng Nga Valery Asapov ở Syria là cái giá mà Nga buộc phải trả vì chính sách đạo đức giả của Mỹ.

Trung tướng Asapov là một thành viên của nhóm các cố vấn quân sự Nga đang hỗ trợ các chỉ huy Syria tại nước này. Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tướng Asapov đã tử trận khi một quả đạn phát nổ trong một vụ nã pháo của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nga lo ngại rằng trong khi tuyên bố muốn chiến đấu chống các tay súng khủng bố IS, Mỹ lại đang hành động hoàn toàn trái ngược.


Một học giả hàng đầu của Trung Quốc vừa kêu gọi nước này bàn với Mỹ và Hàn Quốc về các kế hoạch dự phòng cho khả năng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Giới phân tích cho rằng rất hiếm khi một chủ đề như vậy lại được học giả Trung Quốc nêu ra. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May để thảo luận về quan hệ song phương cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc kiên định với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, kiên quyết duy trì một thể chế quốc tế không làm giàu hạt nhân và bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á. 


Phát biểu trước các phóng viên tại New York (Mỹ) hôm qua, 25/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là người châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai nước khi viết trên Twitter rằng “đội ngũ lãnh đạo của Bình Nhưỡng sẽ không tồn tại lâu”.“Thế giới cần nhớ rõ rằng chính Mỹ là nước tuyên chiến trước với Triều Tiên”, Ngoại trưởng Ri nói. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/9, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận được thông tin lực lượng Cảnh sát biển Philippines đã bắn vào tàu cá của tỉnh Phú Yên mang số hiệu PY 96173 TS làm chết 2 ngư dân và bắt giữ một số ngư dân khác. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines liên hệ với các cơ quan chức năng của Philippines (Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng) xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. (XEM CHI TIẾT)


Chiến thắng của liên đảng bảo thủ CDU/CSU tại cuộc bầu cử Đức giúp bà Angela Merkel giữ chắc ghế Thủ tướng ở nhiệm kỳ thứ 4. Tuy vậy, với số phiếu thấp hơn mong đợi, việc thành lập liên minh cầm quyền mới không hề dễ dàng. (XEM CHI TIẾT)


Công tố liên bang Bỉ ngày 25/9 thông báo đã tiến hành tám vụ khám xét và bắt giữ một đối tượng nam giới. Lực lượng chống khủng bố của Bỉ, DR3, đã tiến hành năm vụ khám xét tại quận Molenbeek và ba vụ khác tại Anderlecht, Asse, và Jette trong một hồ sơ chống khủng bố. Các vụ khám xét đã dẫn đến việc bắt giữ Samil El Yaakoubi, một đối tượng bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan. Đối tượng này sẽ bị tạm giam 24 giờ cho đến khi thẩm phán ra phán quyết sau khi xem xét vụ việc. 


Ngày 25/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Mỹ không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào khi cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - một thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố rằng Nga đã vi phạm các hiệp ước không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt bao gồm INF, đồng thời có những nỗ lực làm suy yếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG