THẾ GIỚI 24H: Nga có thể tham gia liên minh chống IS

Hình ảnh được công bố cho thấy khí tài của Nga tại căn cứ không quân ở Syria. Ảnh: Stratfor
Hình ảnh được công bố cho thấy khí tài của Nga tại căn cứ không quân ở Syria. Ảnh: Stratfor
TPO - Nga có thể tham gia liên minh do Mỹ cầm đầu chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq nếu các điều kiện Moscow đưa ra được đáp ứng.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Nga Ilya Rogachev ngày 25/9 cho rằng "về mặt lý thuyết", Nga có thể tham gia liên minh do Mỹ cầm đầu chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq nếu các điều kiện Moscow đưa ra được đáp ứng. Ngoài ra, Moscow muốn đồng minh lâu năm là Damascus cùng tham gia nỗ lực của quốc tế chống IS, đồng thời cho rằng bất kỳ chiến dịch quân sự quốc tế nào ở Syria cũng cần có sự ủy thác của Liên hợp quốc (LHQ).


Ngày 25/9, ông Yury Ushakov, cố vấn chính trị hàng đầu của Điện Kremlin, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande vào ngày 2/10 tới ở thủ đô Paris.  Ngoài ra, ông Putin cũng sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. 


Ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết ước tính có đến 30% người di cư đến châu Âu đang giả mạo là công dân Syria để được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập cư. Đức đưa ra con số trên dựa trên sự theo dõi của lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát liên bang, Văn phòng nhập cư và người tị nạn và Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex). Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho rằng con số thống kê về số người di cư giả mạo là công dân Syria chưa chính thức.


Ngày 25/9, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Croatia giải thích rõ lý do chặn các xe tải từ Serbia giữa lúc hai nước đổi lỗi cho nhau về cách thức giải quyết dòng người di cư ồ ạt tại biên giới giữa hai nước. Croatia đã đóng 7 trên tổng số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia, nhằm ngăn dòng người di cư đang tràn sang nước này sau khi Hungary đóng cửa biên giới. Chỉ còn duy nhất cửa khẩu trên tuyến Belgrad-Zagred chưa bị đóng. Tuy nhiên, đến sáng 21/9 vừa qua, Croatia đã quyết định chặn các xe tải từ Serbia đi vào tuyến cao tốc này, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. 


Ngày 25/9, chính quyền Iran đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối Saudi Arabia sau khi xảy ra thảm họa giẫm đạp tại lễ hành hương Haji hàng năm khiến 131 người Iran thiệt mạng hôm 24/9. Các lãnh đạo Iran chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Saudi Arabia về các biện pháp an toàn lỏng lẻo dẫn đến thảm kịch vừa qua. Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng cáo buộc chính quyền Saudi Arabia "xử lý kém", đồng thời yêu cầu Saudi Arabia phải nhận trách nhiệm về thảm họa này. 


Quân đội Colombia ngày 25/9 thông báo đã bắt giữ Jhonatan Sumalave, biệt danh Visaje, thủ lĩnh nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) hoạt động tại bang Norte de Santander, phía Tây Bắc nước này.  Bộ Quốc phòng Colombia cho biết sau nhiều tháng truy lùng, Visaje đã bị bắt giữ và sẽ bị đưa ra xét xử vì những hành động khủng bố phá hoại nhiều tài sản quốc gia, trong đó có đường ống dẫn dầu Caño Limón-Coveñas quan trọng nhất tại nước Nam Mỹ này. 


Phát biểu trong một cuộc họp nội các hôm 25/9, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nêu rõ: "Theo quyết định của Hội đồng An ninh, Chính phủ Ukraine sẽ thực thi quyết định cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Nga tới Ukraine, chủ yếu là Aeroflot và Transaero". Ông Yatseniuk nói thêm rằng bất kỳ máy bay Nga nào chở khí tài quân sự và binh sĩ cũng đã bị cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.


Ngày 25/9, Ukraine đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Kazakhstan để phản đối việc một số sách giáo khoa nước này đề cập bán đảo Crimea là chủ thể của Liên bang Nga. Theo Đại biện lâm thời Ukraine tại Kazakhstan, việc phổ biến thông tin như vậy là trái ngược với lập trường của cộng đồng quốc tế cũng như của chính ban lãnh đạo Kazakhstan khi không chỉ một lần tuyên bố ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đại biện lâm thời Ukraine nêu rõ: "Phía Ukraine đã yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Khoa học của Cộng hòa Kazakhstan ra lệnh thu hồi ngay lập tức những cuốn giáo khoa sai lầm, vốn được dành cho các trường phổ thông trung học của Cộng hòa Kazakhstan".


Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25/9 đã tổ chức một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Bỉ để đi đến ký kết một thỏa thuận, nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Ukraine và châu Âu trong những tháng mùa đông tới. Một nguồn tin cấp cao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, nhiều khả năng Moscow và Kiev sẽ ký kết được thỏa thuận bởi vì tập đoàn Gaprom của Nga đang muốn dành lại những thị phần bị mất tại châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu thế giới đang diễn biến phức tạp.


Ngày 25/9, Bộ trưởng Giao thông Đức Alexander Dobrindt cho biết mới phát hiện khoảng 2,8 triệu xe ô tô của hãng Volkswagen tại Đức có sử dụng phần mềm khai gian lượng khí thải. Theo Bộ trưởng Dobrindt, không chỉ các xe chở khách mà các dòng xe tiện ích nhỏ của Volkswagen cũng sử dụng phần mềm gian lận này. Ông khẳng định Chính phủ Đức đã yêu cầu Volkswagen tiến hành sửa chữa sai phạm. Trước đó, Volkswagen thừa nhận rằng khoảng 11 triệu xe chạy bằng động cơ diesel của hãng này trên toàn cầu sử dụng phần mềm khai gian lượng khí thải. 

MỚI - NÓNG