THẾ GIỚI 24H: Nga công bố thu nhập của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được khoảng 134.000 USD trong năm 2015, cao hơn so với năm trước đó.

Hãng Tass dẫn thông tin từ tờ khai thuế đăng tải trên website của Điện Kremlin ngày 16/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được 8,89 triệu rúp (khoảng 134.000 USD) trong năm 2015, cao hơn 1,24 triệu rúp so với năm 2014. Ông Putin sở hữu hai căn hộ, một gara rộng 18 m2 và một khu đất rộng 1.500 m2. Tất cả tài sản trên đều ở Nga. Ông còn có hai xe Sedan cổ, một xe Niva và một xe lều Skif.


Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đến Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong khuôn khổ chuyến thăm vùng Vịnh kéo dài 6 ngày nhằm thúc đẩy sự ủng hộ đối với Iraq - quốc gia đang ở thời điểm quyết định trong cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Ông Carter nhấn mạnh "cuộc chiến chống IS tại Iraq có thành công hay không phụ thuộc vào sự tiến bộ về chính trị và kinh tế ở nước này".


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 16/4 cho biết, Pháp sẽ hỗ trợ quân sự bổ sung cho Lebanon và kêu gọi các chính khách chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài bằng cách bầu Tổng thống càng sớm càng tốt. Ông Hollande tuyên bố, Pháp sẽ hỗ trợ ngay lập tức nhằm tăng cường năng lực quân sự của Lebanon, nhất là cho cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống Hollande cũng cho biết đã quyết định đẩy mạnh hỗ trợ cho người tị nạn Syria ở Lebanon, cụ thể là cấp 50 triệu Euro trong năm nay và 100 triệu Euro trong 3 năm tới để giúp Lebanon đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn.


Các nhà hoạt động đối lập ở Syria ngày 16/4 cho biết, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa chiếm được một số ngôi làng ở tỉnh miền Bắc Aleppo từ tay quân đội chính phủ.

THẾ GIỚI 24H: Nga công bố thu nhập của Tổng thống Putin ảnh 1

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, các cuộc giao tranh tập trung ở thị trấn miền Đông Khanaser, nơi từng xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa quân đội Chính phủ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhiều tháng qua. Khanaser là một vị trí chiến lược vì thị trấn này nằm trên đường cao tốc nối khu vực mà chính phủ kiểm soát ở tỉnh Aleppo với phần còn lại của đất nước.


Nhật Bản thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 970 triệu USD trong vòng 5 năm tới để giúp ổn định tình hình tại Jordan và Liban, hai quốc gia đang phải tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Syria. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết, khoản viện trợ trên sẽ được cung cấp thông qua "Sáng kiến Tài chính MENA," do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Liên hợp quốc và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IDB), đưa ra tháng 10/2015.


Trong một đoạn băng hình công bố ngày 16/4, hai con tin người Canada bị bắt cóc ở Philippines cách đây hơn 6 tháng, đã cầu cứu chính phủ Ottawa trả tiền chuộc nếu không họ sẽ bị chặt đầu. Hai con tin John Ridsdel và Robert Hall, cùng một người Nauy và một phụ nữ Philippines, bị những tay súng không rõ danh tính bắt cóc ngày 21/9/2015 tại một khu nghỉ dưỡng ở Davao, miền Nam Philippines. 


Ngày 16/4, cảnh sát Tây Midlands của Anh thông báo đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi tại sân bay Manchester vì "những hành vi phạm tội khủng bố có liên quan tới Syria".

THẾ GIỚI 24H: Nga công bố thu nhập của Tổng thống Putin ảnh 2

Đối tượng trên, đến từ Birmingham, bị bắt giữ sau khi tới Manchester vào sáng 16/4. 


Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc ngày 16/4 công bố ông Trương Việt, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, đang bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đưa ra thông báo trên. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.


Số nạn nhân thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter rạng sáng 16/4 tại tỉnh Kumamoto Tây Nam Nhật Bản đã tăng lên 37 người kể từ khi xảy ra động đất mạnh 6,5 độ Richter một ngày trước đó.

THẾ GIỚI 24H: Nga công bố thu nhập của Tổng thống Putin ảnh 3

Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, hơn 1.000 người đã bị thương trên khắp đảo Kyushu và khoảng 90.000 người phải sơ tán. 


Các nhà khoa học Mexico công bố đã phát triển thành công một loại thuốc mới chống ung thư có tên Casiopeínas. Loại thuốc mới này tăng cường tấn công tế bào ung thư đồng thời giảm tác dụng phụ, chủ yếu là tổn thương gan, do quá trình hóa trị. Loại thuốc mới này được một nhóm nhà khoa học thuộc Viện Y học Gen, Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) và Đại học tự trị Queretaro của Mexico phát triển. Trong thành phần dược của Casiopeínas có chứa nguyên tử đồng mà cơ thể dễ dàng đào thải, vì vậy giúp giảm thiểu các tác dụng phụ so với các loại thuốc chống ung thư khác.

MỚI - NÓNG