THẾ GIỚI 24H: Nga đáp trả việc máy bay Mi-25 bị bắn rơi

Một chiếc máy bay Mi-25 của Nga đã bị IS bắn rơi ngày 10/7.
Một chiếc máy bay Mi-25 của Nga đã bị IS bắn rơi ngày 10/7.
TPO - Tờ "Kommersant" cho biết các quân nhân Nga có thể đáp trả vụ máy bay Mi-25 bị bắn rơi ở Syria bằng sự tham gia của tàu tuần dương "Đô đốc Kuznetsov" trong chiến dịch "Trừng phạt", cùng với các máy bay trên tàu sân bay và gia tăng số lượng các vụ không kích của máy bay chiến đấu từ căn cứ Hmeymim.

Theo báo này, Nga có hai lựa chọn để đáp trả với vụ bắn rơi máy bay khiến tổ lái hy sinh. Phương án thứ nhất là tăng gấp nhiều lần số lượng các phi vụ không kích cùng với việc sử dụng vũ khí chính xác (tên lửa hành trình "Calibr-NK"). Phương án thứ hai liên quan với việc tàu tuần dương "Đô đốc Kuznetsov" tham gia chiến dịch "Trừng phạt". Vào cuối tháng 8 tới, "Đô đốc Kuznetsov" có thể giáng đòn vào các nhóm khủng bố trên lãnh thổ Syria trong trường hợp nhận lệnh của Bộ Tổng tham mưu. 


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/7 thông báo, Ngoại trưởng nước này John Kerry sẽ có chuyến công du Moskva để tìm tiếng nói chung trong việc đối phó với tình trạng xung đột đẫm máu hiện nay ở Syria.

 
THẾ GIỚI 24H: Nga đáp trả việc máy bay Mi-25 bị bắn rơi ảnh 1

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 14-15/7.


Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở thăm Baghdad thông báo nước này sẽ triển khai thêm 560 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Việc tăng cường binh sĩ tới Iraq sẽ nâng tổng số quân thuộc lực lượng Mỹ ở Iraq lên hơn 4.600 người. Đa số các binh sĩ Mỹ tại đây giữ vai trò làm cố vấn hoặc huấn luyện.


Giới chức Bulgaria thông báo các quốc gia thành viên NATO gồm Bulgaria, Mỹ, Hy Lạp và Romania đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung mang tên "Thracian Star 2016" trên không phận Bulgaria. 

THẾ GIỚI 24H: Nga đáp trả việc máy bay Mi-25 bị bắn rơi ảnh 2

Theo Không quân Bulgaria, trong 12 ngày tập trận, 12 máy bay F-15 thuộc Phi đội Chiến đấu số 144 của California (Mỹ) sẽ tham gia hoạt động huấn luyện với các máy bay MiG-21 của Romania, F-16 của Hy Lạp cùng các máy bay và trực thăng của Bulgaria như MiG-29, Su-25, AS532 AL Cougar, Mi-24 và Mi-17. Mục đích chính của cuộc diễn tập là giúp Không quân Bulgaria tăng cường khả năng phối hợp để tham gia các chiến dịch do NATO bảo trợ. 


Ngày 11/7, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, ông sẽ chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng trong sự nghiệp của mình vào ngày 12/7. Tiếp đó, ông cũng sẽ tham gia buổi chất vấn Thủ tướng cuối cùng tại Quốc hội và đến tối cùng ngày nước Anh sẽ có thủ tướng mới. Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên sau khi Thứ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Leadsom tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành người đứng đầu đảng Bảo thủ và Thủ tướng, khiến cuộc đua vào vị trí này chỉ còn lại duy nhất Bộ trưởng Nội vụ Theresa May.


Các nguồn tin khu vực cho biết, 3 sỹ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại một trạm xe buýt ở thành phố Sanliurfa miền Đông Nam nước này. Thủ phạm vụ nổ súng cũng đã bị bắn chết ngay sau đó. Thị trưởng thành phố Sanliurfa, ông Gungor Azim Tuna nói rằng vụ nổ súng không có động cơ khủng bố. Theo ông Tuna, thủ phạm mới 17 tuổi và đang gặp các vấn đề về tâm lý.


Ngày 11/7, cảnh sát Đức đã tấn công vào một văn phòng luật ở thành phố Stuttgart. 

THẾ GIỚI 24H: Nga đáp trả việc máy bay Mi-25 bị bắn rơi ảnh 3

Trước đó, có những thông tin cho rằng một vụ bắt cóc con tin đã xảy ra trong tòa nhà đặt văn phòng luật này, dẫn tới một chiến dịch an ninh quy mô lớn. Cảnh sát cho biết các lực lượng an ninh đã kiểm tra toàn bộ tòa nhà và phát hiện thấy 2 thi thể tại tầng hầm, có vẻ như đã bị sát hại bằng súng. 


Ngày 11/7 một chiếc máy bay vận tải C130 Hercules ở sân bay quân sự Montijo Bồ Đào Nha đã bốc cháy, làm 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay này bốc cháy lúc cất cánh. Hiện chưa có bình luận gì từ phía Bộ Quốc phòng Bồ Đào Nha.


Hôm 11/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Anh nhanh chóng kích hoạt điều khoản rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, bà Merkel hy vọng Anh vẫn là một đối tác quan trọng của khối. Để việc rời khỏi Liên minh chính thức có hiệu lực, Anh phải kích hoạt điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon. Tuy nhiên, Thủ tướng David Cameron đã tuyên bố, Thủ tướng kế nhiệm ông sẽ là người kích hoạt điều khoản này. Dự kiến, tối ngày 13/7, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh.


Chính phủ Trung Quốc ngày 11/7 cho biết, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 18 người khác mất tích do mưa to và gió lớn sau khi siêu bão Nepartak quét qua Trung Quốc hôm 9/7. Tất cả những nạn nhân thiệt mạng đều ở tỉnh Phúc Kiến - nơi siêu bão đổ bộ. Siêu bão Nepartak kèm theo mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy khoảng 2.000 ngôi nhà, gây lở đất nguy hiểm. Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, hơn 438.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp do bão. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới lên tới 900 triệu NDT (gần 135 triệu USD).

MỚI - NÓNG