THẾ GIỚI 24H: Nga đe dọa Washington nếu Mỹ đặt tên lửa ở châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu thường niên trước cả nước ngày 20/2/2019 ở Moscow. Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu thường niên trước cả nước ngày 20/2/2019 ở Moscow. Ảnh: Getty Images.
TPO - Nga sẽ nhắm vũ khí vào ‘các cơ quan đầu não’ nếu phương Tây đưa thêm tên lửa tầm ngắn và tầm trung tới Châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu thường niên quan trọng. 

Lời đe dọa này, dường như là nhắm đến Washington và các thủ đô phương Tây, được đưa ra sau khi Mỹ và Nga lần lượt dừng việc thực thi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) mà hai nước ký năm 1987. Phát biểu trước các quan chức cao cấp ở Moscow, ông Putin nói việc triển khai các tên lửa có thể tấn công Moscow trong 10 phút là “nguy hiểm cho nước Nga”, và Moscow buộc phải cân nhắc các “phản ứng tương xứng hoặc không tương xứng”.


Hội nghị Ngoại trưởng ba bên Nga - Ấn Độ - Trung Quốc sẽ được tổ chức tại thành phố Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 27/2. Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại hội nghị, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận việc triển khai những đồng thuận mà lãnh đạo ba nước đã đạt được và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn cũng như làm sâu sắc sự hợp tác ba bên. Ông khẳng định cuộc họp này sẽ đạt được những kết quả tích cực.


Phái đoàn thượng nghị sĩ Pakistan đã gây bất ngờ khi tặng Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia một khẩu tiểu liên mạ vàng, nhân chuyến thăm của thái tử tới nước này. Khẩu Heckler & Koch MP5 do Đức sản xuất, với hoa văn tinh xảo được khắc lên các bộ phận mạ vàng. Ngoài ra, nhóm thượng nghị sĩ cũng tặng cho thái tử Saudi một bức chân dung của chính thái tử.


Ngày 20/2, truyền thông Trung Đông đưa tin, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nới lỏng lệnh cấm vận chuyển hàng hóa giữa nước này với Qatar vốn có hiệu lực trong khuôn khổ chính sách tẩy chay Doha cả về chính trị và kinh tế. Thông báo của Cảng Abu Dhabi nêu rõ việc bãi bỏ các chỉ thị trước đó về cấm các hàng hóa có xuất xứ từ Qatar.


Hơn 1.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy do bão tuyết tấn công bờ Đông nước này, bao gồm các thành phố lớn như NewYork, Washington, Philadelphia. Nhiều hãng hàng không đã áp dụng chính sách miễn phí đổi ngày, giờ chuyến bay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. Theo cơ quan khí tượng Mỹ, năm nay, nước này chứng kiến lượng tuyết rơi nhiều bất thường. Thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi lái xe thận trọng trong điều kiện tuyết rơi nhiều.


Nhật Bản sẽ mua các hệ thống tên lửa phòng không Aegis trên bộ và có kế hoạch triển khai nó trong vòng 4 năm tới nhằm đề phòng mối đe dọa từ Triều Tiên. Nga tin rằng, sự triển khai hệ thống này đi ngược lại Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do nó có thể được sử dụng để phóng tên lửa hành trình.


Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy vừa bị tuyên án tù chung thân vì tội tham nhũng. Tân Hoa xã nói ông Phòng Phong Huy bị kết tội đưa và nhận hối lộ, chiếm đoạt một khoản tiền khổng lồ có nguồn gốc không rõ ràng. Toàn bộ tài sản của ông ta bị tịch thu.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu cho biết phe đối lập tại nước này đã tung tin thất thiệt về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Thủ tướng Mahathir Mohamad. Ông khẳng định không có bất cứ kế hoạch bỏ phiếu bất tín nhiệm nào đối với Thủ tướng Mahathir. Phe đối lập tung tin đồn nhằm chuyển hướng chú ý của người dân đối với những cáo buộc tham nhũng đối với một số lãnh đạo của phe này, đồng thời muốn gây bất ổn và cản trở các hoạt động của chính phủ.


Bộ Quốc phòng Đức đang đánh giá hồ sơ dự thầu của NATO và Canada để mua nguyên mẫu máy bay không người lái giám sát tầm cao đã triển khai tại căn cứ không quân Đức trong nhiều năm. Năm ngoái, Chính phủ Đức cho biết đã chi khoảng 700 triệu euro (hơn 793 triệu USD) cho nguyên mẫu Euro Hawk được chế tạo bởi nhà sản xuất vũ khí Northrop Grumman của Mỹ và hệ thống giám sát ISIS do Airbus chế tạo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.