THẾ GIỚI 24H: Nga điều dàn trực thăng đến Syria ngăn Thổ 'manh động'

Trực thăng tấn công Mi-24 của Nga. Ảnh: AP
Trực thăng tấn công Mi-24 của Nga. Ảnh: AP
TPO - Nga đã cho điều động dàn trực thăng tấn công tới phía bắc Syria để ngăn chặn nguy cơ bùng nổ giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Theo đoạn video được Avia.pro đăng tải, các trực thăng tấn công Mi-24 và Mi-8AMTSh của Nga đã được điều động tới vùng chiến sự phía bắc Syria nhằm sẵn sàng ngăn chặn các đợt tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd trong khu vực. Ngoài dàn trực thăng, kể từ ngày 16/10, binh sĩ Nga cũng đã có mặt ở khu vực mà quân đội Mỹ rút khỏi phía bắc Syria. Theo AP, Nga đã nhanh chóng lấp chỗ trống của quân đội Mỹ ở phía đông bắc Syria, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút binh sĩ Mỹ ra khỏi khu vực do lo ngại các đợt tấn công từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd.


Ít nhất đã có 50 người bị tạm giữ trong cuộc bạo loạn ở Barcelona khi những lãnh đạo đòi ly khai xứ Catalonia bị kết án. Trung tâm thành phố Barcelona trở thành chiến trường hỗn loạn trong ngày biểu tình thứ 5 liên tiếp ở thủ phủ của vùng Catalonia và một số nơi khác. Cuộc biểu tình diễn ra đồng thời với cuộc tổng đình công tại Barcelona khiến tổng cộng 57 chuyến bay đã bị hủy. Các địa điểm thăm quan, du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng.


Hải quân Libya hôm nay (19/10) cho biết họ đã giải cứu 148 người nhập cư bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này. Theo người phát ngôn hải quân Libya, sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, đội tuần tra tìm kiếm và cứu hộ bờ biển đã giải cứu 148 người nhập cư bất hợp pháp trên 3 chiếc thuyền cao su ngoài khơi bờ biển thành phố Abu Kammash và Sabratha, phía Tây Libya.


Ngày 19/10, binh sỹ của Ấn Độ và Pakistan đã đấu pháo và súng ở khu vực Kashmir. Hai bên đã bắn vào các cứ điểm của nhau ở huyện Kathua, cách thủ phủ Srinagar của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 320km về phía Nam.Theo giới chức, cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại của bên phía Ấn Độ trong cuộc giao tranh này.


Ngày 19/10  Ấn Độ và Thái Lan đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ở vịnh Bengal, có sự tham gia của máy bay trực thăng trên các tàu chiến của hai nước. Cuộc diễn tập kéo dài năm ngày ở ngoài khơi cảng Vishakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) từ hôm 18/10.Thái Lan cử hai tàu hải quân gồm khinh hạm UMS Sin Phyu Shin (F-14) và tàu hộ vệ UMS Tabinshweti (773), trong khi phía Ấn Độ triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Ranvijay và tàu hộ vệ tên lửa INS Kuthar tham gia tập trận.


Tổng thống Chile Sebastián Pinera tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong một bài phát biểu với người dân, sau nhiều ngày biểu tình bạo lực tại thủ đô nước này. Hàng trăm người đã đổ ra đường phố tại thủ đô Santiago và các thành phố lân cận trong những ngày gần đây để biểu tình phản đối việc tăng giá vé phương tiện công cộng. Người biểu tình đã phá hoại các ga tàu điện ngầm và thậm chí là phóng hoả một công ty điện lực.


Một quan chức Afghanistan ngày 19/10 cho hay kế hoạch công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước ở quốc gia Nam Á này đã bị hoãn lại. Theo người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Độc lập Afghanistan Aziz Ibrahimi, các lý do dẫn đến quyết định trì hoãn bao gồm những vấn đề về tính minh bạch của tiến trình, tình trạng chậm trễ trong công tác chuyển giao phiếu bầu và tình trạng chậm trễ trong hoạt động truyền dữ liệu từ một hệ thống sinh trắc học vào máy chủ chính.


Chỉ huy các lực lượng người Kurd Mazloum Abdi ngày 19/10 khẳng định đã nối lại các chiến dịch quân sự chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Động thái này diễn ra ba ngày sau khi diễn ra chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ khiến lực lượng này tuyên bố đình chỉ các hoạt động chống IS.


Văn phòng Thủ tướng Anh tối 19/10 cho biết Thủ tướng Boris Johnson vào lúc 0 giờ ngày 20/10 (giờ địa phương) sẽ gửi thư không có chữ ký đến Liên minh châu Âu (EU) đề nghị gia hạn Brexit. Đề nghị này sẽ được gửi cùng với một bức thư thứ hai có chữ ký của Thủ tướng Johnson, trong đó khẳng định ông tin rằng quyết định trì hoãn Brexit là một sai lầm. Thủ tướng Johnson buộc phải yêu cầu EU gia hạn Brexit ra ngoài thời điểm 31/10 theo quy định của luật pháp Anh sau khi Hạ viện nước này ngày 19/10 đã bỏ phiếu thông qua Tu chính án Letwin.


Theo Guardian, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 19/10 đe dọa sẽ "nghiền nát đầu" lực lượng quân sự của người Kurd ở miền Bắc Syria nếu các chiến binh của tổ chức này không rút khỏi khu vực an toàn do Ankara vẽ ra trong thời hạn 120 giờ. Ông Erdogan cho biết sẽ thảo luận về phương án triển khai lực lượng quân đội chính phủ Syria tới khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Ankara sẽ "tiến hành kế hoạch của riêng mình" nếu không đạt được giải pháp.


MỚI - NÓNG