THẾ GIỚI 24H: Nga điều tàu trang bị vũ khí hạng nặng tới Syria

Tàu khu trục Smetlivy. Nguồn: Naval Today.
Tàu khu trục Smetlivy. Nguồn: Naval Today.
TPO - Nhật báo Rossiiskaya Gazeta ngày 28/10 đưa tin Nga đã điều tàu khu trục Smetlivy tới Syria để gia nhập lực lượng của nước này tại quốc gia Trung Đông trong vài tháng.

Theo báo trên, tàu Smetlivy được trang bị vũ khí hạng nặng đã rời cảng Sevastopol ở Crimea. Trong khi đó, hãng tin Ruptly cho biết tàu Smetlivy trước tiên sẽ hướng tới cảng Piraeus của Hy Lạp để tham dự một sự kiện liên quan tới năm văn hóa Nga-Hy Lạp. Sau đó, tàu này sẽ rời cảng Piraeus vào ngày 2/11.


Điện Kremlin ngày 28/10 thông báo Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hiện chưa phải là thời điểm nối lại chiến dịch không kích ở thành phố Aleppo của Syria sau khi Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đề nghị này. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói: "Tổng thống Putin cho rằng hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo và cần tiếp tục tạm ngưng chiến dịch này cho các hoạt động nhân đạo."


Truyền thông địa phương đưa tin ngày 28/10, lực lượng phiến quân ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria đã tiến hành cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của quân đội Chính phủ Syria, kết hợp với việc bắn tên lửa Grad và đánh bom xe. Theo đó, nhóm Ahrar-al Sham do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, nhóm Jaish al-Fateh (Đội quân Chinh phạt) và nhóm Đội quân Nổi dậy đã mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm phá vỡ vòng vây của quân đội chính phủ ở những khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm giữ ở phía Đông thành phố Aleppo. Các nhóm nổi dậy cho biết đã tấn công vào các vị trí của quân chính phủ ở phía Tây Aleppo, đồng thời quân nổi dậy đã kích hoạt từ xa ít nhất 2 xe bom gần các vị trí quân sự ở cửa ngõ phía Tây Aleppo. 


Ngày 28/10, các báo cáo cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

 
THẾ GIỚI 24H: Nga điều tàu trang bị vũ khí hạng nặng tới Syria ảnh 1

Đây là ngày có số thương vong cao nhất kể từ khi Nhóm Bộ tứ Normandy nhất trí lộ trình hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine hôm 19/10 tại thủ đô Berlin (Đức).


Ngày 28/10, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay một máy bay chiến đấu của Nga đã bay nguy hiểm gần với một chiến đấu cơ của Mỹ ở miền Đông Syria, động thái cho thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở vùng trời ngày càng đông đúc này. Theo hãng tin AFP, vụ việc xảy ra ngày 17/10, khi một máy bay Nga đang hộ tống một máy bay do thám lớn hơn bay gần một chiến đấu cơ của Mỹ. 


Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 28/10 thông báo đã mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton - ứng cử viên đảng Dân chủ cho cuộc đua tổng thống Mỹ sắp tới - về việc sử dụng hệ thống thư điện tử cá nhân khi giữ cương vị Ngoại trưởng.

 

Trong bức thư gửi lên giới lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ, Giám đốc FBI James Comey cho biết cơ quan này sẽ "có các biện pháp điều tra thích hợp" để quyết định xem liệu những bức thư điện tử mới có lưu các thông tin mật hay không, cũng như "đánh giá mức độ quan trọng của những bức thư này đối với cuộc điều tra."


Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết ngày 28/10, một máy bay chở khách của Hãng hàng không American Airlines đã bốc cháy trên đường băng của Sân bay Quốc tế O'Hare ở thành phố Chicago, bang Illinois.

 
THẾ GIỚI 24H: Nga điều tàu trang bị vũ khí hạng nặng tới Syria ảnh 2

FAA cho hay chuyến bay mang số hiệu 383 này của American Airlines dự kiến cất cánh từ Chicago bay tới Miami, song đã bị trục trặc động cơ. Khói bốc lên nghi ngút từ máy bay trên, trong khi toàn bộ hành khách đã được sơ tán và một đường băng của sân bay đã bị phong tỏa.


Đêm 28/10, 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất thông qua toàn bộ các văn bản liên quan đến Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa EU và Canada. EU tuyên bố sẵn sàng ký CETA từ thời điểm này. Các văn bản liên quan đến CETA vừa được thông qua bao gồm một quyết định về việc ký hiệp định, một quyết định về áp dụng tạm thời hiệp định và một quyết định trình Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn việc ký kết hiệp định. Đại diện các nước thành viên EU cũng thông qua một văn bản giải thích các thuật ngữ bắt buộc của hiệp định về một số vấn đề.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 28/10 cho biết các tàu Trung Quốc không còn xuất hiện ở bãi cạn Scarborough tranh chấp trên Biển Đông, và các tàu của Philippines có thể tiếp tục hoạt động đánh bắt tại khu vực này. Ông Lorenzana nói: “Từ 3 ngày trước, không còn tàu, lực lượng cảnh sát biển hay hải quân của Trung Quốc ở khu vực Scarborough. Nếu tàu Trung Quốc đã rời đi, điều đó có nghĩa là các ngư dân của chúng tôi có thể tiếp tục đánh bắt ở khu vực này.” Tuy nhiên, ông Lorenzana không nói vì sao tàu Trung Quốc lại ngừng việc phong tỏa kéo dài 4 năm qua đối với bãi cạn này.
Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ ngày 28/10 tiếp tục nã pháo nhằm vào các ngôi làng dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir do Pakistan kiểm soát, khiến 3 dân thường thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ và một bé gái và 5 người bị thương. Phó Cao ủy Pakistan Zeeshan Nisar cho biết vụ việc xảy ra tại các quân khu Nakyal và Tatta Pani. 
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.