THẾ GIỚI 24H: Nga điều tiêm kích chặn tàu chiến Mỹ trên biển

Máy bay của không quân Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.
Máy bay của không quân Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga ngày 30/5 cho biết máy bay quân sự nước này đã phải xuất kích khẩn cấp để ngăn chặn một tàu khu trục của Mỹ có hành động “mang tính gây hấn” trên Biển Đen.

RIA dẫn một nguồn tin giấu tên từ các lực lượng vũ trang Nga ở Crimea cho biết, tàu khu trục Ross của Mỹ đã di chuyển dọc theo khu vực giáp lãnh hải của Nga và hướng về phía của họ. Nguồn tin trên nêu rõ: “Thủy thủ đoàn của tàu này đã hành động một cách khiêu khích và hung hăng, gây quan ngại đối với những người trực chiến tại các trạm quan sát và các tàu của Hạm đội Biển Đen. Máy bay tiêm kích Su-24 đã triển khai đội hình về phía thủy thủ đoàn Mỹ, sẵn sàng cương quyết ngăn chặn một vụ xâm phạm biên giới và bảo vệ các lợi ích của đất nước." 


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua (30/5) đã chỉ trích Nga sau khi công bố danh sách đen các chính trị gia EU bị cấm vào nước này. Ông Frank-Walter Steinmeier nói:“Tôi cho rằng Nga không nên công bố danh sách cấm đi lại này. Vào thời điểm hiện này, tất cả chúng ta đều đang muốn giảm xung đột tại Trung Âu, động thái này của Nga sẽ không có lợi cho mục tiêu này”. 

Theo danh sách được Nga công bố hôm 28/5 có 89 nhà chính trị châu Âu bị cấm vào Nga. Danh sách này được cho là để đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và lệnh cấm đi lại đối với giới chức Nga do việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea  và bị cáo buộc can dự vào miền Đông Ukraine.


Nắng nóng kinh hoàng tại Ấn Độ đã khiến hơn 2000 người chết. Ngày 30/5, khi nhiệt độ ở Ấn Độ lên tới 45 độ C, giới chức nước này thông báo, trên 2.000 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kéo dài hơn nửa tháng qua, trong đó có 1.490 nạn nhân ở bang Andhra Pradesh. Trong đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất Ấn Độ (năm 1998), có tới 2.548 người tử vong.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 30/5 đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo Gruzia Mikheil Saakashvili làm thống đốc vùng Odessa và gọi ông này là "người bạn của Ukraine."  Việc ông Poroshenko bổ nhiệm ông Saakashvili là quyết định gây tranh cãi, như là một tín hiệu mà chính quyền Kiev gửi tới Moskva, bởi Saakashvili chính là lãnh đạo Gruzia trong cuộc xung đột ngắn ngày với Nga hồi năm 2008, liên quan tới vùng lãnh thổ Nam Ossetia.

Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông Saakashvili nói muốn bỏ lại sau lưng những "xung đột được áp đặt giả tạo" để kiến tạo một xã hội mới, "xây dựng một nước Ukraine mới."


Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã quyết định đổi tên đảng của ông, từ Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) thành Những người Cộng hòa. Quyết định trên vừa được các thành viên của đảng đối lập này bỏ phiếu thông qua hôm 29/5 với tỷ lệ ủng hộ là 83%.

Dự kiến, ông Sarkozy sẽ tiếp tục ra tranh cử tổng thống vào năm 2016. Tuy nhiên, việc đổi tên đảng này đã gây tranh cãi và vấp phải nhiều chỉ trích tại Pháp do giới chỉ trích cho rằng mọi công dân Pháp đều là những người Cộng hòa.


Các nguồn tin an ninh và truyền hình nhà nước Iraq cho biết các lực lượng an ninh nước này ngày 30/5 đã tiếp tục cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền Tây Anbar, đồng thời tiêu diệt 28 tay súng, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết liên minh quốc tế do Washington cầm đầu từ sáng 29/5 đến sáng 30/5 đã tiến hành 16 cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân IS ở Iraq, và thực hiện 6 cuộc không kích khác nhằm vào nhóm cực đoan này ở Syria.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 30/5, tại Geneva, Thụy Sĩ, Đây được xem là giai đoạn then chốt để hướng tới ký kết một thỏa thuận mang tính lịch sử trước hạn chót 30/6 về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo hãng tin AFP, hai quan chức ngoại giao Nga và Mỹ đã cùng xuất hiện và bắt tay nhau trước khi đi vào phòng họp của một khách sạn lớn ở Geneva, nơi diễn ra cuộc đàm phán. Trả lời câu hỏi của các nhà báo liệu các bên có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân đúng thời hạn đề ra, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói :" Chúng tôi sẽ cố gắng."


Giới chức Ai Cập cho hay ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giữa xe cảnh sát và xe tải tại phía Nam thủ đô Cairo của nước này. Theo thông tin ban đầu, 13 người trong số nạn nhân thiệt mạng là cảnh sát, ngoài ra có 4 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra đêm 29/5 khi chiếc xe của cảnh sát va chạm với xe tải trên một đoạn đường ở tỉnh Beni Suef, cách thủ đô Cairo 100km. Vụ va chạm đã khiến cả hai phương tiện trên rơi xuống một con kênh ở bên đường. 


Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết rạng sáng 31/5 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở ngoài khơi quần đảo Izu của Nhật Bản. USGS cho biết trận động đất này xảy ra cách quần đảo Izu khoảng 398km về phía Đông Nam và có tâm chấn nằm dưới sâu 13,4km. Trận động đất này xảy ra sau khi tối 30/5 đã một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter ở ngoài khơi vùng biển gần quần đảo Ogasawara, cách thủ đô Tokyo 1.000km về phía Nam với tâm chấn dưới sâu 590km. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...