THẾ GIỚI 24H: Nga kêu gọi các nước vũ trang cho quân đội Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
TPO - Ngày 11/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi liên quân do Mỹ cầm đầu phối hợp với Moscow và Damascus để tránh xảy ra "những sự việc ngoài ý muốn" ở Syria, đồng thời kêu gọi các cường quốc vũ trang cho quân đội Trung Đông này.

Phát biểu với báo giới, ông Lavrov nhấn mạnh sự phối hợp này có ý nghĩa quan trọng bởi một chiến dịch không kích là không đủ để quét sạch phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoài ra, phối hợp cũng giúp ngăn ngừa nhiều vụ việc ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, ông Lavrov còn kêu gọi các cường quốc thế giới giúp vũ trang cho quân đội Syria, gọi đây là lực lượng hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống IS. Ngoài ra, ông khẳng định Moscow sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Một quan chức an ninh cấp cao Israel ngày 11/9 tiết lộ, hàng trăm lính thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến vào lãnh thổ Syria và hiện đang đóng chốt tại những điểm cao gần biên giới Lebanon. Nhân vật này bình luận, bước đi này nằm trong sự điều phối giữa Iran và Nga trong can dự quân sự ở Syria, khi mà lực lượng hậu cần của Nga đã đặt chân tới vùng duyên hải Syria để lắp ráp máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang từ các kiện rời. Mục tiêu của Nga-Iran là bảo vệ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cáo buộc Nga thách thức "toàn bộ thế giới dân chủ" bằng việc thâu tóm Crimea và vũ trang cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi các đồng minh Phương Tây của Ukraine siết chặt lệnh trừng phạt thương mại và các biện pháp trừng phạt khác đối với Kremlin cũng như những công ty lớn nhất của Nga nếu Moskva không thực thi các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 tháng qua. 


Thụy Điển đã triệu Đại sứ Nga tới để giải thích về những bình luận của một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói rằng bất cứ quyết định nào của Thụy Điển nhằm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ gây ra "những hậu quả" buộc Nga phải đáp trả. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom nhấn mạnh: "Việc đưa ra những lời đe dọa là không thể chấp nhận. Chúng tôi là một quốc gia độc lập, có quyền đưa ra những quyết định độc lập về chính sách an ninh của mình."


Ngày 11/9, đã có một người bị bắn và một người bị đâm tại nhà ga Union ở thủ đô Washington của Mỹ trong bối cảnh nước này tưởng niệm 14 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9. Theo các nhân chứng, ga tàu hỏa chính tại Washington nói trên đã phải sơ tán sau những thông tin về một vụ xả súng ở khu vực bán đồ ăn của nhà ga này. Trên trang Twitter, lực lượng cảnh sát thành phố thủ đô Mỹ nói rằng hiện không có tay súng nào hoạt động tại khu vực này và một cuộc điều tra đang được tiến hành.


Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/9 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết các máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã tiêu diệt 60 tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq. Theo nguồn tin trên, 21 máy bay chiến đấu, bao gồm các máy bay F-16 và F-4 đã tiến hành không kích từ tối 10/9 đến rạng sáng 11/9, nhằm vào vào 64 mục tiêu PKK ở núi Qandil, miền Bắc Iraq, tiêu diệt ít nhất 60 tay súng.


Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 11/9 tuyên bố ông sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngay trong tháng này nếu các bộ trưởng của khối không đạt được thỏa thuận về phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư trong cuộc họp vào tuần tới. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc 4 nước thành viên EU ở Đông Âu nhất trí không chấp nhận kế hoạch phân bổ người di cư mà Uỷ ban châu Âu (EC) vừa công bố.


Ngày 11/9, nhật báo Granma của Cuba cho biết chính phủ nước này đã ân xá cho 3.522 tù nhân. Đây là đợt ân xá quy mô lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959, thể hiện thiện chí của La Habana trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới quốc đảo này. Tờ báo nêu rõ: “Nhân chuyến viếng thăm Cuba của Đức Giáo hoàng Francis, Hội đồng Nhà nước Cuba đã đồng ý ân xá cho 3.522 tù nhân dựa trên các tiêu chí về tội danh, kết quả chấp hành án, thời gian thụ án và sức khỏe liên quan.


Giới chức Thái Lan ngày 11/9 đã đề nghị Trung Quốc kiểm tra xem liệu nghi can hàng đầu trong vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok có trốn sang nước này hay không. Trước đó Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã xác nhận thông tin rằng một người đàn ông mang một hộ chiếu Trung Quốc có tên Abudureheman Abudusataer đã rời Thái Lan hôm 16/8 để tới Bangladesh sau đó tiếp tục đến Trung Quốc.


Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), giá dầu rẻ được báo hiệu qua chính sách bảo vệ thị phần của Saudi Arabia sẽ ảnh hưởng bất lợi tới các nhà sản xuất dầu với chi phí cao như các doanh nghiệp khai thác dầu đá phiến của Mỹ, dẫn tới khả năng sản lượng dầu thế giới trong năm 2016 có thể giảm mạnh nhất trong 24 năm qua. Cụ thể, IEA dự đoán sản lượng dầu của các nước ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể giảm 500.000 thùng/ngày trong năm 2016, mức giảm lớn nhất trong 24 năm qua, trong đó các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ chiếm tới 80% mức giảm này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.