THẾ GIỚI 24H: Nga kêu gọi LHQ điều tra việc Mỹ sử dụng bom phốt pho

Lính Mỹ và lực lượng nổi dậy Syria FDS tại tỉnh Deir Ezzor, ngày 01/05/2018. Delil souleiman / AFP
Lính Mỹ và lực lượng nổi dậy Syria FDS tại tỉnh Deir Ezzor, ngày 01/05/2018. Delil souleiman / AFP
TPO - Ngày 13/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Yuri Shvytkin cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cần phải điều tra việc liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu sử dụng bom phốt pho trắng trong các vụ không kích tại Syria, nếu như thông tin này được xác thực.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn một số nguồn tin địa phương cho biết liên quân đã tiến hành một vụ không kích tại thị trấn Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Syria, sử dụng bom phốt pho trắng - một loại vũ khí bị cấm. Ông Shvytkin nêu rõ: "Trước hết, các thông tin phải được xác minh lại. Nếu đúng là sự thật, chúng ta phải ngay lập tức gửi yêu cầu tới OPCW để có thể tiến hành một cuộc điều tra về bản chất sự việc. Ngoài ra, vấn đề này cần phải thu hút được sự chú ý của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."


Ngoài những thách thức trong cuộc đua sản xuất vũ khí công nghệ cao, Lầu Năm Góc còn đang đối mặt với một mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng gia tăng và thậm chí là khó đương đầu hơn, đó là vấn nạn béo phì. Trong báo cáo công bố tuần này, Hội đồng Vì một nước Mỹ hùng mạnh (Council for a Strong America) kết luận gần 1/3 số thanh niên Mỹ bị thừa cân và không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ. Đây là con số đáng lo ngại trong bối cảnh giới chức quân sự Mỹ đang đau đầu trước tình trạng không tuyển đủ quân và ngày càng có ít thanh niên Mỹ muốn gia nhập quân đội.


“Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự định xóa bỏ tất cả các vũ khí hạt nhân, các vật liệu và cơ sở hạt nhân nhằm đạt được tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết vào ngày 12/10. Sau thượng đỉnh lần thứ ba tại Bình Nhưỡng, Tổng thống Moon cho biết, Triều Tiên sẵn sàng mời các chuyên gia quốc tế đến Bình Nhưỡng giám sát quá trình giải giáp khu thử tên lửa và sẽ đóng cửa tổ hợp hạt nhân Yongbyon nếu Washington vẫn nghi ngờ.


Truyền thông địa phương Lybia đưa tin, ngày 13/10, các lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một ngôi mộ tập thể gần thành phố Sirte, trong đó có tổng cộng 110 thi thể. Theo hãng thông tấn Al-Wasat, những thi thể đó được chôn cách đây hai năm. Các loại điện thoại di động và tiền mặt cũng được tìm thấy trong ngôi mộ này. Trong khi theo Quân đội Lybia, cũng tại thành phố Sirte, trong hai ngày 9 và 11/10, các lực lượng an ninh lần lượt phát hiện hai ngôi mộ tập thể có chứa 40 và 75 thi thể.


Cảnh sát Somalia cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom liều chết ngày 13/10 nhằm vào một nhà hàng và một quán càphê ở thành phố Baidoa, Tây Nam nước này. Cảnh sát Abudulahi Mohamed ở Baidoa xác nhận 2 vụ tấn công đã làm tổng cộng 16 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng. Toàn bộ nạn nhân là dân thường vô tội.


Tư lệnh tối cao quân đội NATO ở châu Âu, Tướng Curtis Scaparrotti đã mô tả việc triển khai tàu sân bay USS Harry Truman đến Bắc Đại Tây Dương là sự phô diễn sức mạnh của NATO trước Nga. Được hộ tống bởi 9 chiến hạm, tàu sân bay USS Harry Truman sẽ chở theo 49 máy bay đến cuộc tập trận Trident Juncture, kéo dài từ ngày 25-10 đến 7-11 ở Na Uy.


Các lãnh đạo của phiến quân Taliban sẽ tiếp tục đối thoại với đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan để tìm ra giải pháp hòa bình bằng phương án ngoại giao. Zalmay Khalilzad, một nhà ngoại giao Mỹ gốc Afghanistan, đã gặp mặt các lãnh đạo của Taliban tại Qatar trong nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài suốt 17 năm qua ở Afghanistan.“Cả 2 bên đã nói về các giải pháp hòa bình và đồng ý gặp mặt thêm trong tương lai”, phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid cho hay.


Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton lên án mạnh mẽ vụ tàu Trung Quốc áp sát và chạy cắt ngang mũi tàu khu trục Mỹ USS Decatur khoảng 40 m gần đá Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa và gọi đây là hành động “nguy hiểm”. Biển Đông không phải là tỉnh của Trung Quốc là khẳng định của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép đối với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG