THẾ GIỚI 24H: Nga khởi kiện Ukraine, quyết đòi 3 tỷ USD

THẾ GIỚI 24H: Nga khởi kiện Ukraine, quyết đòi 3 tỷ USD
TPO - Nga vừa chính thức phát đơn kiện Ukraine về khoản nợ ba tỷ USD, mở màn cho tranh chấp giữa hai nước tại toà án ở Anh.

Theo Financial Times, Bộ Tài chính Nga hôm nay phát thông cáo, cho biết nước này "bắt đầu quy trình cần thiết để bắt đầu ngay các phiên toà với Ukraine", và Moscow sẽ nộp đơn kiện tại toà án Anh. Nga cho Ukraine vay ba tỷ USD năm 2013, dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych. Chính quyền Ukraine hiện nay cho rằng ông Yanukovych đã bỏ trốn khỏi đất nước với số tiền và họ chưa bao giờ nhìn thấy nó trong ngân khố của Kiev. 


Chiều 1/1, một vụ xả súng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Tel Aviv khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Vụ xả súng xảy ra bên ngoài một quán bar ở đường Dizengoff, gần tòa nhà trung tâm thương mại Dizengoff. Đây là tuyến đường tập trung đông khách du lịch tại Tel Aviv, nhất là vào thứ Sáu cuối tuần. Theo các nhân chứng tại hiện trường, có khoảng mười phát súng bắn vào đám đông bằng một khẩu súng tự động.


Hãng thông tấn RIA dẫn một nguồn tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ngày 1/1, khoảng 500 hành khách đã được sơ tán khỏi 2 nhà ga tàu hỏa ở thủ đô Moscow sau khi cảnh sát nhận được tin báo có bom gài tại những khu vực này. Theo RIA, hành khách tại các nhà ga Paveletsky và Kursky đã được sơ tán. Tuy nhiên, sau đó chó nghiệp vụ đã không phát hiện bom ở nhà ga Kursky trong khi chưa có thông tin gì về nhà ga Paveletsky.


Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà hàng của Pháp tại thủ đô Kabul vào ngày 1/1/2016. Vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày đầu năm mới, nhằm vào địa điểm có đông người nước ngoài. Theo người phát ngôn của Taliban, một số người nước ngoài bị thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom. Bộ Y tế Afghanistan thông báo, có 4 người bị thương và đang được điều trị.


Cảnh sát Đức đang truy lùng 7 nghi phạm âm mưu tiến hành tấn công liều chết đêm Giao thừa tại thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước này. Cảnh sát trưởng thành phố Munich Hubertus Andrä cảnh báo, các phần tử tới từ Iraq và Syria đã lên kế hoạch tấn công nhà ga tại thành phố này. Ông Andrä tiết lộ, lực lượng cảnh sát đã xác định được một số đối tượng khả nghi và đang đối chiếu với dữ liệu của cảnh sát. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những đối tượng này còn ở Đức hay không.


Phó Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tướng Hossein Salami cho biết lực lượng này có nhiều tên lửa đến mức không còn chỗ cất giữ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Iran. Ông Salami nêu rõ: "Chúng tôi không có đủ chỗ trong kho để chứa tên lửa". "Hàng trăm đường hầm dài đều đã chất đầy những tên lửa luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và tự do của Iran", vị Phó Tư lệnh bổ sung. 


Ít nhất 18 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở khách bị chìm trên sông Nile tại vị trí thuộc tỉnh Kafr el-Sheikh, cách thủ đô Cairo 140km về phía Bắc đêm 31/12. Tỉnh trưởng tỉnh Kafr el-Sheikh el-Sayed Nasr cho biết tai nạn xảy ra khi chiếc phà trên đang đưa hành khách qua lại giữa hai khu vực Kafr el-Sheikh và Beheira. Theo hãng tin chính thức MENA, vào thời điểm vụ việc xảy ra, trên phà có 22 hành khách. 


Các quan chức Philippines ngày 1/1 cho biết những vụ đốt pháo đón Năm Mới ở nước này đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 380 người bị thương và gây ra một vụ cháy phá hủy khoảng 1.000 căn nhà ở thủ đô Manila, bất chấp trời mưa và một chiến dịch cảnh báo của chính phủ. Theo lực lượng cứu hỏa, đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà ở khu ổ chuột Tondo thuộc thủ đô Manila và đã khiến vài nghìn gia đình phải sơ tán.


Ngày 1/1 là ngày đầu tiên chính quyền thủ đô của Ấn Độ thi hành quy định mới về giao thông, theo đó xe biển số chẵn lưu hành trên đường phố vào những ngày chẵn còn xe biển lẻ lưu hành vào những ngày lẻ. Chính sách này áp dụng từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối và không áp dụng vào ngày chủ nhật. Những xe vi phạm sẽ bị phạt tới 2.000 rupee (tương đương khoảng 800.000 đồng). Chính sách trên được đưa ra nhằm đảm bảo kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường ở thủ đô New Delhi trong bối cảnh đang ngày càng có những quan ngại về sức khỏe do chất lượng không khí xuống cấp ở thành phố này.


Hàng nghìn thuỷ thủ Nga đang ăn mừng năm mới khi đang làm nhiệm vụ tại hơn 60 tàu chiến, tàu ngầm trên biển.  "Các đội của hơn 60 tàu chiến, tàu ngầm, tàu hỗ trợ chào năm mới tại các khu vực, các vùng khí hậu đại dương khác nhau mà không ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tác chiến và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Các thuỷ thủ tàu nhận được lời chúc mừng từ Bộ Tư lệnh Hải quân, các chỉ huy đội tàu, thuyền trưởng. Cơ quan báo chí của Bộ cho biết một bữa tối đón năm mới đã được các thủy thủ đang không thực hiện nhiệm vụ canh gác tổ chức. 

MỚI - NÓNG