THẾ GIỚI 24H: Nga không chấp nhận giải pháp quân sự trong vấn đề Triều Tiên

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Mọi nỗ lực nhằm biện minh cho các giải pháp quân sự tại Bán đảo Triều Tiên đều là "không thể chấp nhận được". Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 5/7 sau khi gặp Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit tại thủ đô Moscow.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng tuyên bố về việc thúc đẩy các cách tiếp cận chung đối với cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên, được Nga và Trung Quốc ký hôm 4/7 nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là một "sáng kiến toàn diện," nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố những hành động gây bất ổn của Triều Tiên đang làm tiêu tan hy vọng về một giải pháp ngoại giao và có thể buộc Mỹ phải sử dụng hành động quân sự. Bà Haley nhấn mạnh rằng vụ thử tên lửa hôm 4/7 của Bình Nhưỡng rõ ràng là hành vi leo thang quân sự, đồng thời cảnh báo Washington sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, kể cả sức mạnh quân sự nếu cần thiết, để tự bảo vệ nước Mỹ cũng như các đồng minh.


Báo chí Philippines đưa tin, hôm qua, 2 thuyền viên Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại. Là một trong những nhóm khủng bố nhỏ nhưng bạo lực nhất ở miền nam Philippines, Abu Sayyaf đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc và hành hình man rợ. (XEM CHI TIẾT)


Việc phóng tên lửa hành trình mới nhất Kh-101 vào các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Syria là sự kết hợp giữa việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp với việc phát triển thiết bị kỹ thuật và công tác chuẩn bị đội máy bay tầm xa cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. (XEM CHI TIẾT)


Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya (LNA), vốn ủng hộ chính phủ ở miền Đông Libya, Tướng Khalifa Haftar tuyên bố Benghazi, thành phố lớn thứ hai ở Libya, đã được "giải phóng hoàn toàn" khỏi các phần tử khủng bố. Phát biểu trên truyền hình, Tướng Haftar cho biết: "Sau chiến dịch chống khủng bố liên tục suốt 3 năm qua, thành phố Benghazi đã hoàn toàn được giải phóng khỏi khủng bố."


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng đề xuất thỏa thuận với phiến quân Hồi giáo sau khi thành phố phía nam Marawi bị vây hãm, tuy nhiên bất ngờ hủy bỏ kế hoạch mà không có lời giải thích, theo một người trung gian tham gia vào tiến trình. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Mexico cho biết một vụ đấu súng dữ dội đã xảy ra ngày 5/7 tại bang Chihuahua, sát biên giới với Mỹ, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Người phát ngôn cơ quan công tố bang Chihuahua, ông Felix Gonzalez cho hay vụ đấu súng xảy ra tại thị trấn Las Varas, cách thủ phủ Chihuahua khoảng 300km về phía Tây Bắc.


Truyền thông dự đoán, Qatar sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa ngặt nghèo hơn và có thể bị khai trừ khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nếu hồi đáp đối với “tối hậu thư” từ các quốc gia Ả Rập đưa ra hai tuần trước không thỏa đáng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 5/7, cảnh sát Đức đã buộc sơ tán cả trường mẫu giáo ở phía tây thành phố Darmstadt, Đức sau khi giáo viên phát hiện một quả bom nguyên tử Thế chiến II nằm trên kệ đồ chơi của các cháu. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG