THẾ GIỚI 24H: Nga không chạy đua vũ trang với NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: EPA/TTXVN.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/6 tuyên bố nước này sẽ đáp trả việc tăng cường hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song Moskva sẽ không bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang.

Ông Putin cho rằng NATO đã gia tăng ý đồ chống Nga bằng cách triển khai các lực lượng ở Ba Lan và vùng Baltic cũng như thiết lập các khu vực phòng thủ tên lửa. Ông Putin nhấn mạnh hành động của NATO làm suy yếu sự cân bằng quân sự. Theo ông, Nga sẽ tự bảo vệ mình mà không cần tham gia một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. 


Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov ngày 30/6 cho biết Moskva hy vọng Ankara bồi thường vụ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga trước khi khôi phục đầy đủ các mối quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Karlov nói: “Ngài Vladimir Vladimirovich (Tổng thống Nga Vladimir Putin) đã nêu rõ các đề nghị của chúng tôi nhằm cho phép khôi phục các quan hệ của hai nước là: xin lỗi, trừng phạt tội lỗi và bồi thường. Điều đầu tiên đã diễn ra, hiện chúng tôi đang chờ điều thứ 2 và 3”. (Xem chi tiết)


Ngày 30/6, phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Bulgaria Rosen Plevneliev ở Sofia, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng việc Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit, sẽ không thể ngăn cản Kiev gia nhập EU, đồng thời khẳng định liên minh này sẽ trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn.


Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala ngày 30/6 cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul vừa qua đã tăng lên 43, trong đó có 19 người nước ngoài và hơn 200 người bị thương. Ông Ala cũng cho biết đã có 13 người, trong đó có 4 người nước ngoài, bị bắt giữ trong cuộc điều tra vụ về khủng bố này. 


THẾ GIỚI 24H: Nga không chạy đua vũ trang với NATO ảnh 1
Phát biểu tại cuộc họp báo tại Istanbul, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã mở "cuộc điều tra toàn diện và nghiêm túc" nhằm xác định thủ phạm đứng đằng sau các vụ tấn công này. Ông cũng cho biết các dấu hiệu điều tra ban đầu cho thấy có thể IS đứng đằng sau vụ khủng bố ở sân bay Ataturk, nhưng vẫn chưa chắc chắn.
Ngày 30/6, cựu Thị trưởng London Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh vị trí Thủ tướng, kế nhiệm ông David Cameron từ chức sau cuộc trưng cầu ý dân hôm 23/6 vừa qua. Quyết định của ông Boris Johnson được cho là thủ lĩnh của phe ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) càng cho thấy những bất ổn mà quốc gia này phải đối mặt sau khi tách khỏi khối 28 quốc gia thành viên. Ông Boris Johnson được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Thủ tướng Cameron và bắt đầu các cuộc đối thoại chính thức với Liên minh châu Âu về việc nước này rời khỏi khối.

Các nguồn tin an ninh Afghanistan cho biết, ngày 30/6 đã xảy ra 2 vụ đánh bom kép nhằm vào một đoàn xe cảnh sát ở phía Tây thủ đô Kabul của nước này khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi đã xác nhận thông tin trên. Điều tra ban đầu cho thấy đoàn xe ô tô gồm 5 chiếc chở hàng trăm sĩ quan và học viên cảnh sát từ một trung tâm huấn luyện cảnh sát từ tỉnh Wardak lân cận vào trung tâm thủ đô Kabul là mục tiêu tấn công của 2 vụ đánh bom ở khu vực Qala-e-Haidar Khan. Trong một tuyên bố, lực lượng Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. 

Khoảng 8 giờ tối 30/6 (theo giờ Hà Nội), căn cứ quân sự Andrews đã phải sơ tán khẩn cấp và bị phong tỏa sau khi xuất hiện thông tin về một đối tượng xả súng. 

THẾ GIỚI 24H: Nga không chạy đua vũ trang với NATO ảnh 2
Tuy nhiên, thông tin này sau đó được xác nhận là nhầm lẫn vì trong khu vực căn cứ quân sự này đang diễn ra cuộc tập bắn. Căn cứ không quân Andrews nằm ở bang Maryland, cách thủ đô Washington khoảng 24 km về phía Đông Nam và đây là sân bay chính được tổng thống, ngoại trưởng và nhiều quan chức cấp cao Mỹ sử dụng. (Xem chi tiết)
Ông Rodrigo Duterte hôm 30/6 tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines (nhiệm kỳ 6 năm), hứa hẹn mở ra giai đoạn chống tội phạm thẳng tay nhưng gây nhiều tranh cãi. Tân tổng thống 71 tuổi tuyên bố, nền tảng cốt lõi trong chính sách duy trì pháp luật và trật tự xã hội của ông sẽ là kiểm soát tự do xã hội bằng cách áp lệnh giới nghiêm ban đêm đối với trẻ em và cấm bán rượu vào ban đêm. Ông cũng cam kết cải cách sâu rộng, bao gồm việc trao quyền tự trị lớn hơn cho các bang mới lập. Ông Duterte tuyên bố có thể chấm dứt những cuộc nổi dậy của các nhóm chống đối suốt nhiều thập kỷ qua. (Xem chi tiết)
Giới chức quốc phòng Nhật Bản và Israel đang chuẩn bị thực hiện một chương trình hợp tác nghiên cứu máy bay do thám không người lái. Các nguồn tin ngoại giao song phương và chính phủ Nhật Bản cho hay quá trình chuẩn bị đang ở giai đoạn cuối và chính phủ hai nước đã tham khảo ý kiến bộ quốc phòng về tính khả thi của việc tham gia chương trình này. 
Ngày 30/6, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya thông báo 10 phụ nữ đã thiệt mạng trên một tàu chở rất đông người di cư bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Libya. Tàu Diciotti của Italia đã cứu được 107 người. Con tàu này sau đó cũng cứu được tất cả 116 người di cư trên một con tàu cao su khác kêu cứu ở cùng khu vực. Trước đó, hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu hải quân Italia thông báo đã cứu được 1.288 người di cư trong 6 chiến dịch cứu hộ trên biển Địa Trung Hải.
MỚI - NÓNG