Thế giới 24h: Nga không dời ngày Tổng thống đọc Thông điệp liên bang

Thế giới 24h: Nga không dời ngày Tổng thống đọc Thông điệp liên bang
TPO - Ông Dmitry Peshkov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Điện Kremlin không thấy có căn cứ để dời ngày Tổng thống Putin đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội dự kiến vào ngày 1/3 tới.

Trả lời phóng viên về việc liệu Điện Kremlin thấy có căn cứ dời ngày Tổng thống đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội như lời kêu gọi trước đó của Đảng Yabloko, ông Peshkov khẳng định "không!". Đồng thời ông Peshkov nhấn mạnh đó là "nghĩa vụ hiến pháp của tổng thống, và trong bất cứ thông điệp hằng năm nào, người đứng đầu nhà nước đều nói về những kết quả hoạt động chính trong giai đoạn vừa qua cũng như vạch ra những triển vọng chính cho tương lai."


Một trạm quan sát biển dự kiến được xây trên một đảo thuộc Maldives, có khả năng được Trung Quốc dùng cho mục đích quân sự, là thách thức an ninh mới mà Ấn Độ sắp phải đối mặt. Một lãnh đạo của đảng Dân chủ Maldives (MDP) đánh giá thách thức đặt ra cho Ấn Độ là phải đảm bảo trạm quan sát này không bị biến thành một sự bổ sung quan trọng cho “Chuỗi Ngọc trai” bao vây Ấn Độ, cũng như được dùng để làm suy giảm quan hệ an ninh truyền thống giữa Ấn Độ với Maldives.


Một báo cáo của Nghiệp đoàn Cảnh sát Hà Lan (NPB) kết luận nước này đang trở thành “quốc gia ma túy”. Mới đây, báo cáo của NPB dựa trên thông tin phỏng vấn với 400 thám tử khẳng định: “Hà Lan đang nhanh chóng hoàn thiện các đặc điểm của một quốc gia ma túy. Các thám tử nhìn thấy một nền kinh tế tội phạm nổi lên song song”. Theo tờ The Guardian, lực lượng cảnh sát Hà Lan đang trong tình trạng quá tải, thiếu người nên không thể truy quét hết tội phạm ma túy, mại dâm và lừa đảo trên mạng.


Ngoại trưởng Venezuela ngày 27/02 cáo buộc lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây cản trở đối với quá trình tái đàm phán nợ của Venezuela. Ông Jorge Arreaza cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng gây ra hoang mang đối với các ngân hàng lớn trên thế giới. Theo Ngoại trưởng Arreaza, các ngân hàng lớn trên thế giới sợ cũng sẽ bị trừng phạt bởi Mỹ nếu tiếp tục quá trình tái đàm phán nợ với Venezuela. Nhiều ngân hàng đã chọn cách đóng các tài khoản của Chính phủ, doanh nhân và các Sứ quán của Venezuela.


Các lãnh đạo đảng Pheu Thai đang bác bỏ mọi cáo buộc có thể khiến họ đối mặt với một lần bị giải thể nữa trong khi cuộc bầu cử tại Thái Lan rất có thể sẽ bị trì hoãn tiếp. Bangkok Post cho biết đảng Pheu Thai đang đứng trước nguy cơ bị giải thể sau khi bị cáo buộc đang chịu sự chi phối của cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra. Đảng Pheu Thai, từng là đảng cầm quyền tại Thái Lan, kịch liệt bác bỏ cáo buộc bị cựu thủ tướng "giật dây".


Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho rằng ý định của Anh về việc để ngỏ thời hạn quá độ hậu Brexit là không khả thi. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Brussels của Bỉ hôm thứ Ba ngày 27/2, ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU tuyên bố: “Việc Anh muốn để ngỏ thời hạn ở lại trong EU sau thời điểm tháng 3/2019 là không khả thi, đồng thời cho rằng EU đã đưa ra một đề xuất hợp lý là cho Anh quá độ đến ngày 30/12/2020”.


Các công tố viên Hàn Quốc ngày 27/2 đã đề nghị mức án 30 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Sau khi bị phế truất bởi Tòa án Tối cao Hàn Quốc, bà Park (66 tuổi) bị truy tố vào tháng 4-2017 với 18 tội tham nhũng. Các công tố viên cũng đề nghị Tòa án quận trung tâm Seoul ra mức tiền phạt 118,5 tỉ won (tương đương 110,4 triệu USD) đối với bà Park. Tòa án sẽ có phán quyết cuối cùng vào ngày 6-4 tới đây, hãng tin Yonhap cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Các nhà báo không được phép tác nghiệp tại hiện trường vụ khủng bố, trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính 20.000 SGD hoặc phạt tù đến 2 năm. Đây là một phần trong Dự luật Trật tự trị an 2018 đang được Quốc hội Singapore thảo luận. Ngoài ra, người dân cũng không được chụp ảnh, quay video hiện trường vụ khủng bố, cũng như không được bình luận về các hoạt động của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ dưới bất kỳ hình thức nào kể cả tin nhắn hay hình ảnh, tập tin ghi âm.


Cơ quan quốc phòng Hàn Quốc cho biết máy bay quân sự Trung Quốc ngày 27/2 đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Seoul mà không có thông báo trước. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), máy bay Trung Quốc đã tới gần lãnh thổ của Hàn Quốc, buộc Không quân nước này phải điều 10 máy bay chiến đấu đến giám sát hoạt động, bao gồm các máy bay F-15k và KF-16. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/2, cảnh sát Đức cho biết Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đặt tại thủ đô Berlin đã bị một số kẻ lạ mặt sử dụng bom bẩn và bom khói tấn công. Theo cảnh sát Đức và lực lượng an ninh bảo vệ Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người mặc đồ đen đã ném các túi bóng chứa sơn vào một trong những bức tường của tòa nhà này và sau đó sử dụng bom khói để chạy khỏi hiện trường.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.