THẾ GIỚI 24H: Nga không liên quan chiến dịch tranh cử của ông Trump

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes tuyên bố ông không thấy có bằng chứng cho thấy có sự liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái của Tổng thống Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Nunes khẳng định dựa trên những thông tin ông nắm được, vẫn chưa có bằng chứng về sự thông đồng giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Cũng trong bài phỏng vấn, ông Nunes cho rằng vụ rò rỉ liên quan đến cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn là một tội ác và hiện ủy ban trên đang điều tra xem liệu có cái tên nào khác bị rò rỉ hay không.


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 nói Đức nợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "số tiền lớn" và Mỹ "phải được trả nhiều hơn" để bảo vệ quân sự cho các nước đồng minh. Trong một tuyên bố trên Twitter cá nhân, ông Donald Trump cho biết đã có một cuộc gặp tuyệt vời với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, ông Trump viết rằng, Đức đang nợ NATO một khoản tiền lớn, Mỹ cũng phải được trả nhiều hơn vì sự bảo vệ mà nước này đang mang tới cho Đức.


Khảo sát mới nhất được công ty tư vấn nghiên cứu thị trường thực hiện cho tờ Observer cho thấy đa số người Anh được hỏi cho rằng việc nước này rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ làm gia tăng khả năng tan rã trong Vương quốc Anh. Theo đó, 54% số người dân Anh được hỏi cho biết cuộc trưng cầu ý dân liên quan đến Brexit khiến cho việc chia rẽ này trở thành một khả năng hiện hữu. Trong khi đó, có tới 63% số người Scotland tham gia khảo sát tin vào khả năng này.


Cảnh sát Thái Lan vừa đập tan âm mưu ám sát thủ tướng nước này sau khi tịch thu kho vũ khí của thủ lĩnh phe “áo đỏ” Wuthipong Kochathamakun đang lẩn trốn kể từ cuộc đảo chính quân sự ở nước này. Đây là phát hiện mới nhất về kho vũ khí của một thành viên phe “áo đỏ”, nhóm trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. (XEM CHI TIẾT)


Người phát ngôn quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay và pháo binh tấn công một nhóm Hồi giáo cực đoan, tiêu diệt 21 phần tử cực đoan, và khiến 26 đối tượng bị thương. Các cuộc tấn công trên diễn ra từ ngày 13-16/3 đã giáng một đòn mạnh nhằm vào các tay súng thuộc lực lượng Các chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF), trong đó có nhiều thành viên thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


80% trong số chuỗi siêu thị lớn của tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc đã bị yêu cầu ngừng hoạt động tạm thời. Tình trạng trên xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường những hành động trả đũa nhằm vào Seoul liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 19/3 đe dọa sẽ phá hủy hệ thống phòng không của Syria sau khi Damascus bắn các tên lửa đất đối không vào các máy bay chiến đấu của Israel đang hoạt động tại Syria. Bộ trưởng Lieberman nhấn mạnh "Nếu lần tới Syria sử dụng hệ thống phòng không nhằm vào các máy bay của chúng tôi, chúng tôi sẽ không do dự phá hủy chúng".


Ngày 19/3, cuộc tập trận thường niên quy mô lớn giữa các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ, được xem là một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong khu vực, đã bắt đầu tại Kuwait. Theo Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Kuwait Mohammed Khaled Al-Khader, cuộc tập trận nhằm củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa các nước GCC (gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) với Mỹ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.