THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO
TPO - Moscow hy vọng sẽ khôi phục lại quan hệ với Washington như mức trước đây, khẳng định Nga không tìm kiếm đối đầu với Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu.

“Nga không tìm kiếm đối đầu với Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay với Liên minh châu Âu và không bao giờ là người chủ động gây ra hình thái đối đầu đó. Rõ là cách tiếp cận thù địch chỉ làm hại tới những nỗ lực phục hồi phát triển toàn cầu tối ưu nhất”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu khi ở thăm Mông Cổ hôm 14/4.


Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ ngày 14/4 cho biết nước này "hết sức quan ngại" về những thông tin liên quan tới chiến dịch tấn công được Nga hỗ trợ của quân đội Syria gần thành phố lớn thứ 2 Aleppo.

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO ảnh 1

Quan chức trên nói: "Những chiến dịch như vậy có thể vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, vốn đã được duy trì gần 7 tuần qua song lại đang chịu sức ép gia tăng trong thời gian gần đây". Ngoài ra, quan chức này cũng nhắc lại lời kêu gọi Nga "chấm dứt bất cứ hành động khiêu khích nào tại Syria."


Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân để đáp lại các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp đặt chống nước này do các động thái của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa.

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO ảnh 2

Lời tuyên bố trên được một người phát ngôn của Viện Hòa bình và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo tại cuộc họp cấp ngoại trưởng nhóm G-7 được tổ chức ở Hiroshima (Nhật Bản) ngày 11/4, rằng Washington sẵn sàng áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn so với nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.


Ngày 14/4, với 239 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn thành phần Nội các mới với người đứng đầu là Thủ tướng Vladimir Groisman.

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO ảnh 3

Các thành viên chủ chốt trong Nội các mới của Ukraine là Thủ tướng Vladimir Groisman, Bộ trưởng Ngoại giao Pavel Klimkin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Stepan Poltorak, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, Bộ trưởng Tư pháp Pavel Petrenko, Bộ trưởng Tài chính Alexander Danyluk.


Các nghị sĩ Quốc hội Iraq ngày 14/4 đã bỏ phiếu cách chức Chủ tịch Quốc hội Salim al-Juburi và hai cấp phó của ông này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh một cuộc tranh cãi lớn về danh sách nội các, vốn đã gây ra những hỗn loạn trong Quốc hội Iraq.

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO ảnh 4

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức mà không có sự tham dự của ông al-Juburi hoặc 2 người cấp phó, do đó kết quả bỏ phiếu có thể bị phủ nhận vì các lý do về thủ tục.


Tòa sơ thẩm Brussels ngày 14/4 đã quyết định kéo dài thời gian giam giữ thêm 1 tháng đối với 6 nghi can tham gia loạt vụ tấn công khủng bố đêm 13/11/2015 ở Paris (Pháp) và hôm 22/3 vừa qua ở Brussels (Bỉ).

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO ảnh 5

Trong số những đối tượng này, Mohamed Abrini là nhân vật trung tâm trong loạt vụ tấn công ở Brussels khi y bị tình nghi là "đối tượng đội mũ" trong vụ tấn công ở sân bay Zaventem. 


Cuộc tập trận không quân chung lần thứ 5 mang tên Shaheen-V giữa Pakistan và Trung Quốc ngày 14/4 đã diễn ra tại một căn cứ ở Pakistan.

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO ảnh 6

Quan chức Syed Muhammad Ali của Pakistan cho biết cuộc tập trận lần này sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương và năng lực của lực lượng không quân hai nước. 


Hai trận động đất mạnh xảy ra tại đảo Kyushu, miền Tây Nam Nhật Bản trong ngày 14/4 đã khiến hàng chục người bị thương và một số ngôi nhà đổ sập.

THẾ GIỚI 24H: Nga không muốn đối đầu với Mỹ và NATO ảnh 7

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay trận động đất thứ nhất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào lúc 21h26 giờ địa phương (19h26 giờ Việt Nam). Tâm chấn ở độ sâu 10 km. Trận động đất thứ hai xảy ra sau đó khoảng 30 phút với cường độ 5,7 độ richter. Hiện tượng dư chấn vẫn còn tiếp tục.


Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tiếp tục bơm tiền vào thị trường nhằm giảm tình trạng căng thẳng về khả năng thanh khoản. Theo Tân Hoa xã, PBOC đã bơm 40 tỷ NDT (6,2 tỷ USD) thông qua Thoả thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) trong đầu tư ngắn hạn - một quá trình mà theo đó các ngân hàng trung ương mua cổ phiếu của các ngân hàng thông qua thoả thuận bán lại chúng trong tương lai.

MỚI - NÓNG