THẾ GIỚI 24H: Nga không ‘năn nỉ’ châu Âu gỡ lệnh trừng phạt

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
TPO - Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Áo ngày 5/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moscow không sẵn sàng các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về các tiêu chuẩn xóa bỏ cấm vận đối với Nga.

"Một số đồng nghiệp đã cố lôi cuốn chúng tôi vào cuộc thảo luận những tiêu chí dành cho việc dỡ bỏ trừng phạt và cấm vận, nhưng đương nhiên là chúng tôi không làm điều đó. Trừng phạt không phải là quyết định của chúng tôi”, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố về kết quả cuộc gặp Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurtz. Theo Ngoại trưởng Nga, nếu trước đây có những người từng hô hào tôn vinh sự thống soái của thị trường tự do, thì tình huống bây giờ lại xuất phát từ những ưu tiên chính trị vượt trên kinh tế. “Chúng tôi trông đợi như sau: khi xem xét khả năng gia hạn trừng phạt, các nước thành viên EU sẽ chú trọng đến lợi ích riêng của chính họ, lợi ích quốc gia và dân tộc của bản thân các nước này, chứ không tuân theo sự chỉ đạo nào khác”, ông Lavrov nói, theo Sputnik.


"Những nỗ lực để viết lại lịch sử nhằm bào chữa cho bọn Phát xít và những kẻ đồng lõa với chúng là không thể chấp nhận được". Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc hội thảo ngày 5/5 bàn về vai trò của Nga và Trung Quốc trong việc đánh bại Phát xít Đức và Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. “Những nỗ lực nói trên là vô đạo và cực kỳ nguy hiểm bởi nó sẽ đẩy thế giới vào các cuộc xung đột, bạo lực và đổ máu mới”, ông Putin khẳng định. Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng, cuộc hội thảo lần này sẽ “mang đến một cái nhìn chân thật nhất về những sự kiện thời chiến và giúp vinh danh chủ nghĩa anh hùng bất diệt của thế hệ cha ông chúng ta, củng cố lòng yêu nước, tinh thần nhân đạo cho thế hệ trẻ của Nga, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân các nước trên toàn thế giới”.


Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua (5/5) cáo buộc “một số người trong Liên minh châu Âu” không muốn đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine được thực thi. Dù không đề cập chi tiết, song theo Ngoại trưởng Nga quân đội Ukraine đang gia tăng hoạt động quân sự trong những tuần gần đây, động thái ông cho rằng nhằm phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Phát biểu này của Ngoại trưởng Nga đưa ra một ngày trước cuộc gặp của “Nhóm tiếp xúc” về Ukraine tại thủ đô Minsk, Belarus. Trong khi đó, phía Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga gửi quân đội và vũ khí tới hỗ trợ lực lượng đối lập miền Đông.


Ngày 5/5, khoảng 10.000 binh sỹ đến từ 18 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Eager Lion" (Sư tử non) lần thứ 5 ở Jordan. Cuộc tập trận của hải, lục, không quân trong 2 tuần nói trên diễn ra trong bối cảnh liên minh do Mỹ cầm đầu đang chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở hai quốc gia láng giềng của Jordan là Iraq và Syria còn một số quốc gia Arab tham gia liên minh do Saudi Arabia chỉ huy tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen. Trả lời báo giới tại thủ đô Amman, Thiếu tướng Mỹ Rick Mattson cho biết mặc dù vậy, "cuộc tập trận không liên quan tới những gì đang xảy ra ở khu vực".


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra chỉ thị yêu cầu các lực lượng thuộc quân đội nước này tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận chính trong năm mang tên “Trung tâm-2015”. RIA Novosti dẫn phát biểu của ông Shoigu nêu rõ: “Tôi đề nghị các tư lệnh và các chỉ huy chú ý đến sự cần thiết phải chuẩn bị có chất lượng thành phần nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự, trang bị thao trường cho giai đoạn huấn luyện mùa Hè, trong thời gian chúng ta tiến hành hoạt động đào tạo chính của năm - cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu chiến lược Trung tâm 2015”. Tin cho biết cuộc tập trận trên sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay tại Quân khu Trung tâm của quân đội Nga.


Nhà trắng cho biết “vẫn còn quá sớm” để nói rằng 2 kẻ tấn công vào một bảo tàng tại Texas hôm Chủ nhật vừa qua có liên hệ với nhóm IS. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5/5, Người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnest cho biết: “Vụ việc vẫn đang được FBI và nhiều cơ quan tình báo điều tra để xác định liệu những kẻ thực hiện vụ tấn công có liên hệ với IS hay với các tổ chức khủng bố khác trên thế giới hay không. Điều mà chúng ta biết rõ là những nhóm cực đoan trên toàn cầu, trong đó có cả những tên có liên quan tới IS đang nỗ lực để xuất hiện trên truyền thông để tuyên truyền với cả thế giới và ngay trong lòng nước Mỹ".


Ngày 5/5, phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite tại Yemen đã nã đạn pháo và bắn rocket Katysha vào thị trấn biên giới Najran của Saudi Arabia. Các hình ảnh do mạng Al-Akhbariya cung cấp cho thấy nhiều tòa nhà và xe hơi bị thiệt hại trong vụ tấn công. Vụ việc cũng đã được liên minh quân sự do Saudi Arabia chỉ huy - lực lượng tiến hành các vụ tấn công vào phiến quân Houthi - xác nhận. Chuẩn tướng Ahmed al-Asiri, phát ngôn viên của lực lượng liên minh quân sự do Saudi Arabia chỉ huy phát biểu: "Lực lượng vũ trang đang nỗ lực ngăn chặn sự hiếu chiến của phiến quân Houthi và vụ tấn công vào Najran ngày hôm nay sẽ khiến nhóm nổi dậy này phải trả giá".


Tổ chức nhân đạo Save the Children ngày 5/5 cho biết có khoảng 40 người nhập cư trái phép đã thiệt mạng ngoài khơi Italy do bị lật thuyền chở hơn 100 người. Theo lời những người còn sống sót, chiếc thuyền phao chở 137 người đã bị xì hơi hoặc nổ khiến một số người bị rơi xuống biển. Sự việc này xảy ra ngay trước khi Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy tiến hành chiến dịch giải cứu gần 6.000 người nhập cư trái phép hồi cuối tuần qua. 


Ngày 5/5, hàng chục nghìn giáo viên và học sinh, sinh viên Italy đã đình công và tiến hành biểu tình, tuần hành ở nhiều thành phố lớn trên cả nước nhằm phản đối dự luật cải cách giáo dục mà Chính phủ của Thủ tướng Italy Matteo Renzi đang theo đuổi. Các nhà tổ chức cuộc đình công và tuần hành cho biết hơn 100.000 người đã xuống đường ở thủ đô Rome để phản đối những cải cách mà Thủ tướng Renzi gọi là "Ngôi trường tốt”. Hàng nghìn người khác ở các thành phố như Aosta, Bari, Cagliari, Catania, Milan và Palermo cũng tham gia hoạt động trên. Những người biểu tình khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào chính phủ rút lại dự luật, đang được hai viện Quốc hội xem xét để sửa đổi và thông qua.


90% di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận ở Nepal đã bị phá hủy trong thảm họa động đất cuối tháng trước và phải mất nhiều năm để khôi phục. Người đứng đầu Cơ quan Khảo cổ học Nepal cho biết số di sản bị phá hủy là 200. Quá trình khôi phục đang được tiến hành nhưng phải mất nhiều năm cùng hàng triệu USD mới có thể hoàn thành. "Tôi cam kết sẽ mất từ 5 đến 7 năm. Mọi việc cần có thời gian", Reuters dẫn lời Bhesh Narayan Dahal, tổng giám đốc Cơ quan Khảo cổ học Nepal, nói. "Chúng tôi có thể xây dựng lại bởi điều này là cần thiết. Chúng là niềm tự hào của chúng tôi và là món quà từ tổ tiên. Xây dựng lại còn góp phần hỗ trợ Nepal trong ngành công nghiệp du lịch".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.