THẾ GIỚI 24H: Nga không thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các hoạt động tập trận giữa nước này và Trung Quốc đang diễn ra tại khu vực Biển Baltic không phải để nhằm tạo ra một liên minh quân sự mới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Savonlinna (Phần Lan), ông Putin cho rằng quan hệ hợp tác Nga-Trung đem lại sự cân bằng cho thế giới và không nhằm chống lại bất cứ ai. Đề cập đến các cuộc tập trận hải quân trên Biển Baltic, ông Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc có mối quan hệ chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Tổng thống Nga cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với vai trò của các nước trung lập ở dọc khu vực Biển Baltic.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa gây ngạc nhiên khi cho biết tại một cuộc họp báo rằng, dự án khai thác tài nguyên chung giữa Philippines và Trung Quốc trên biển Đông sẽ sớm được khởi động. Dù ông Duterte tỏ ra lạc quan về những cơ hội ngay trước mắt, giống như Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong chuyến thăm Manila vừa rồi, nhưng giới chuyên gia đánh giá bước đi này chứa đựng những rủi ro nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)


Tư lệnh lực lượng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho rằng vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4/7 vừa qua cho thấy sức mạnh của nước này đang phát triển nhanh và mạnh hơn nhiều người dự đoán. Ông Milley cho rằng vẫn còn có thể kịp đưa ra một giải pháp phi quân sự cho vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên thời gian không còn nhiều. Tướng Milley nhấn mạnh: “Triều Tiên cực kỳ nguy hiểm và họ đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn."


Quân đội Mỹ lần đầu tiên ngừng làm việc với một trong những nhóm vũ trang đối lập Syria vì nhóm này từ chối tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/7, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã cáo buộc các nước láng giềng vùng Vịnh và Ai Cập có thái độ "cố chấp" trong khủng hoảng ngoại giao hiện nay, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Doha với các quốc gia Arab và vùng Vịnh.


Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 27/7 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada sẽ từ chức sau các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối che giấu các báo cáo về tình hình an ninh xấu đi ở Nam Sudan, nơi binh sĩ Nhật Bản đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.


Gần 200 người chen chúc trên một chiếc thuyền cao su nhỏ lênh đênh trên biển hướng về châu Âu. Chỉ sau 24 giờ khởi hành, 13 người, trong đó có 2 phụ nữ mang thai và một cặp vợ chồng, tử vong vì kiệt sức. Những người chết bị đẩy xuống cuối thuyền, thậm chí bị vứt xuống biển cho khỏi quá tải. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhắc đến chương trình chăm sóc sức khỏe của Mỹ, và kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump nên bảo vệ những thành tựu đạt được từ Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.


Jeff Bezos, nhà sáng lập và là ông chủ tập đoàn thương mại trực tuyến Amazon đã chính thức vượt qua tỷ phú Bill Gates để trở thành người giàu có nhất thế giới sau phiên giao dịch cổ phiếu hôm qua 27/7. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG