THẾ GIỚI 24H: Nga không theo đuổi mục tiêu chia rẽ NATO

THẾ GIỚI 24H: Nga không theo đuổi mục tiêu chia rẽ NATO
TPO - Phát ngôn viên Bộ  Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova ngày 11/3 khẳng định, Moscow chưa bao giờ đề ra mục tiêu chia rẽ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc tác động tiêu cực tới khối Liên minh quân sự này.

"Về luận đề của Tổng thư ký NATO, rằng Nga dường như nhắm tới phân hóa khối Liên minh, thì phải nói rằng Nga không bao giờ theo đuổi mục đích chia rẽ hoặc gây tác động xấu đến tổ chức này. Trái lại, dù công khai hay trong chế độ "sau cánh cửa đóng kín" chúng tôi luôn kêu gọi củng cố nỗ lực thống nhất của tất cả các thành viên cộng đồng quốc tế để đối phó với mối đe dọa hiện thực  chứ không hề là hư cấu trong thời đại ngày nay”, bà Maria Zakharova tuyên bố tại  cuộc họp báo.


Ngày 11/3, sau cuộc hội đàm tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi các bên không làm gia tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, theo đó hối thúc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân Triều Tiên đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.


Ngày 11/3, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết Syria sẽ tiến hành bầu cử tổng thống trong vòng 18 tháng tới. Đặc phái viên Mistura nói rằng điểm khởi đầu của cuộc bầu cử sẽ là vòng đàm phán hòa bình Syria mới nhất, dự kiến diễn ra tại Geneva vào ngày 14/3 tới. Ông Mistura nhấn mạnh vấn đề đầu tiên được đặt ra trong chương trình nghị sự đàm phán là phải có "một chính phủ mới hoàn toàn" tại Syria sau khi đã sửa đổi hiến pháp mới và tiến hành bầu cử.


Ngày 11/3, nhật báo Akhbar Al Yaoum (Maroc) trích dẫn một tài liệu liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đưa tin IS vừa mới tăng cường lực lượng sau khi tuyển thêm 1.200 phần tử thánh chiến. Báo trên cho biết trong tổng số 1.200 chiến binh mới được IS tuyển mộ có 140 phần tử thánh chiến Maroc, 485 tay súng đến từ Saudi Arabia, 275 đối tượng người Tunisia, 101 người Ai Cập, 32 người Pháp, 18 người Đức và 126 chiến binh khác đến từ các nước Bỉ, Liban, Australia, Hà Lan, Nga và Afghanistan. Như vậy, hiện IS có 22.000 thành viên đến từ 55 nước.


Ngày 11/3, ít nhất 45 tay súng và 6 thường dân Yemen thiệt mạng trong cuộc giao tranh đẫm máu giữa nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi với lực lượng dân quân địa phương ở bên trong thành phố Taez, miền trung Yemen. Hầu hết số người bị thiệt mạng được xác định là do các đợt không kích của liên quân Saudi Arabia tiến hành.


Ngày 11/3, tại Trung tâm Phòng thủ Quốc gia ở Moscow, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin đã chủ trì ngày tiếp nhận các sản phẩm quốc phòng diễn ra 3 tháng 1 lần. Theo ông Putin, trong năm 2015, quân đội Nga nhận được hơn 4.000 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, "xác định diện mạo của lực lượng vũ trang hiện đại". Trong số này có 96 chiến đấu cơ, 81 máy bay trực thăng, 2 tàu ngầm đa năng, 152 tổ hợp tên lửa phòng không, 291 rađa, hơn 400 pháo và xe bọc thép.


Ngày 11/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đã bổ nhiệm Tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, làm Tư lệnh tối cao của liên minh quân sự này tại châu Âu. 

THẾ GIỚI 24H: Nga không theo đuổi mục tiêu chia rẽ NATO ảnh 1

Một thông cáo của NATO nêu rõ: “Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã thông qua việc bổ nhiệm Tướng Curtis M. Scaparrotti, thuộc quân đội Mỹ, vào vị trí Tư lệnh Tối cao tại châu Âu”. Tướng Scaparrotti sẽ thay thế ông Philip Breedlove - Tướng không quân của Mỹ đã đảm nhiệm vị trí trên từ tháng 5/2013. 


Trang mạng Dumskaya.net của Ukraine ngày 11/3 cho biết, binh lính Hải quân của Ukraine đã đào ngũ hàng loạt. Nhóm công tác đặc biệt, được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Petro Poroshenko và Bộ Quốc phòng Ukraine, đã điều tra ra tình trạng này. Số liệu của nhóm trên cho thấy trong năm 2015, có 559 binh sỹ đã đào ngũ khỏi các đơn vị Hải quân Ukraine và kể từ đầu năm 2016 con số đào ngũ ghi nhận đã gần 90 trường hợp. Trong khi đó, những binh sỹ quay trở lại quân ngũ chỉ có 135 người, song các chỉ huy hải quân đã giấu giếm tình trạng này.


Sau 2 năm đàm phán đầy căng thẳng, ngày 11/3 tại thủ đô La Habana, Cuba và Liên minh châu Âu( EU) đã ký kết một thỏa thuận, chính thức bình thường hóa mối quan hệ song phương.

THẾ GIỚI 24H: Nga không theo đuổi mục tiêu chia rẽ NATO ảnh 2

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez (phải) và Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại Federica Mogherini (trái) trong cuộc họp báo chung sau lễ ký thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác ở La Habana ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại lễ ký, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách về đối ngoại và an ninh Federica Mogherini khẳng định, đây là một bước tiến lịch sử trong mối quan hệ của 28 quốc gia EU và Cuba. Thỏa thuận đã thiết lập một cuộc đối thoại chính trị hiện có và định hình các tiêu chí hợp tác về thương mại đầy đủ, cũng như viện trợ giữa các bên ký kết.


Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 11/3 nhận định giá dầu mỏ trên thế giới cuối cùng đã "thoát đáy" và đang có sự "phục hồi rõ rệt" trong những tuần gần đây. IEA đã ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh mẽ gần đây của giá dầu, từ mức 28,5 USD/thùng hồi giữa tháng 1 lên khoảng 40USD/thùng hiện tại. Dù cho rằng xu hướng tăng giá dầu này không có nghĩa thời kỳ đen tối của dầu mỏ đã kết thúc, song IEA cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy giá dầu đang đi lên.

MỚI - NÓNG