THẾ GIỚI 24H: Nga lần đầu đưa máy bay trinh sát TU-124 tới Syria

THẾ GIỚI 24H: Nga lần đầu đưa máy bay trinh sát TU-124 tới Syria
TPO - Giới chức hải quân phương Tây cho biết Nga đã điều máy bay trinh sát hiện đại TU-124, có biệt danh "Gấu Nga," tới Syria.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi tàu sân bay USS Truman cùng đội tàu tấn công của Mỹ tấn công các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Địa Trung Hải. Các chuyên gia hàng không phương Tây cho biết máy bay trinh sát này của Nga đã được nhìn thấy đang bay trên các khu vực giao tranh ở thành phố Aleppo của Syria.


Nga cho biết lực lượng không quân nước này sẽ hỗ trợ "tích cực nhất" cho quân chính phủ Syria nhằm không để thành phố chiến lược Aleppo và khu vực phụ cận rơi vào tay "các phần tử khủng bố". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Những gì đang diễn ra xung quanh và ở Aleppo là điều chúng tôi từng cảnh báo người Mỹ trước đó và họ biết rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ quân đội Syria từ trên không một cách thích cực nhất nhằm không để vùng lãnh thổ này bị khủng bố chiếm đóng."


Ngày 6/6, Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài 5 ngày tại Vịnh Subic ở khu vực phía Bắc của quốc gia Đông Nam Á. Chuẩn Đô đốc Charles Williams, chỉ huy đơn vị Đặc nhiệm số 73 của Mỹ cho biết cuộc diễn tập Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) lần thứ 22 này cho phép Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với các lực lượng đối tác của Philippines. 


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/6 đã lên tiếng cáo buộc Hải quân Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải của Triều Tiên trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp diễn. 

THẾ GIỚI 24H: Nga lần đầu đưa máy bay trinh sát TU-124 tới Syria ảnh 1

Theo đó, tàu chiến của Hàn Quốc đã xâm phạm hải phận của Triều Tiên trên khu vực Hoàng Hải vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 5/6 và xua đuổi 19 tàu đánh cá Triều Tiên. KCNA cho rằng động thái này của phía Hàn Quốc nhằm khiêu khích để Triều Tiên có phản ứng, sau đó lợi dụng đổ lỗi cho Bình Nhưỡng gây ra sự việc. 


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow quan ngại trước sự bành trướng và di chuyển các cơ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía các đường biên giới của Nga và sẽ có "những biện pháp tương xứng" để bảo vệ an ninh của mình. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Timo Soini, ông Lavrov nói: "Chúng tôi không che giấu thái độ tiêu cực của mình đối với việc di chuyển cơ sở quân sự của NATO hướng tới các đường biên giới của chúng tôi, nhằm lôi kéo những nước khác vào hoạt động quân sự này của NATO".


Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 6/6 đã dẫn các hình ảnh vệ tinh nhận định Triều Tiên có thể đã tái kích hoạt một nhà máy tái chế plutoni để sử dụng trong các vũ khí hạt nhân. Ông Amano nêu rõ: "Những chỉ dấu mà chúng tôi có được... cho thấy các hoạt động liên quan đến lò phản ứng 5 Megawatt, việc mở rộng các cơ sở làm giàu và những hoạt động liên quan đến tái chế (plutoni)".


Chính phủ Jordan vừa cho biết, năm người bị giết hại trong vụ tấn công vào văn phòng tình báo ở trại tị nạn Baqa’a, gần thủ đô Amman. Vụ việc xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 6/6 (theo giờ địa phương) tại văn phòng thuộc cơ quan tình báo Jordan nằm trong trại tị nạn Baqa’a. Hậu quả, ba sĩ quan tình báo, một bảo vệ và nhân viên lễ tân thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 1 tỷ tín đồ Hồi giáo trên thế giới ngày 6/6 đã bắt đầu tháng lễ nhịn ăn Ramadan, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 5/7 tới. Trong tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo dành nhiều thời gian tại thánh đường để cầu nguyện, đọc kinh Qur'an và lắng nghe những bài giảng tôn giáo. Trong tháng này, người Hồi giáo phải kiêng ăn, uống, hút thuốc, quan hệ vợ chồng hoặc tức giận vào ban ngày. 


Ngày 6/6, nhà chức trách Pháp sơ tán 1.850 người nhập cư đang sống trong các lều tạm tại một công viên ở thủ đô Paris vì điều kiện tại đây xuống cấp nghiêm trọng do mưa lớn trong suốt tháng 5. Những người nhập cư này phần lớn đến từ Afghanistan, Sudan và Eritrea đã được chuyển tới 60 trung tâm tiếp nhận khác tại Paris và các vùng phụ cận. Đây là đợt sơ tán người di cư lớn nhất của chính quyền Paris, trong bối cảnh những khu lều tạm trong thành phố đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc tái bố trí chỗ ở cho hàng nghìn người tị nạn này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.