THẾ GIỚI 24H: Nga lên tiếng về kết quả điều tra vụ bắn rơi MH17

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi giao lưu trực tuyến với người dân ngày 20/6. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi giao lưu trực tuyến với người dân ngày 20/6. Ảnh: TASS
TPO - Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga có thông tin của nước này về các sự kiện liên quan tới vụ MH17 bị bắn rơi, nhưng không bên nào lắng nghe. 

Theo Sputnik, trong buổi giao lưu trực tuyến với người dân ngày 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không hài lòng với kết quả cuộc điều tra của Nhóm Điều tra Chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu công bố hôm 19/6 về vụ bắn rơi máy bay MH17. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh có rất nhiều uẩn khúc về vụ MH17 bị bắn rơi, nhưng không một ai trả lời chúng và phương Tây chỉ đơn giản là chỉ ra một “thủ phạm”. “Nga không bao giờ trốn tránh trách nhiệm nếu thực sự chúng tôi phải gánh vác. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng hiện không có bất cứ một bằng chứng nào để kết tội Nga”, ông Putin nói.


Ngày 20/6, Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) đã cách chức Trưởng Công tố của Sudan, ông Al-Waleed Sayyed Ahmed. Sắc lệnh được đưa ra vài tuần sau vụ giải tán người biểu tình ngồi trước trụ sở Bộ Quốc phòng tại thủ đô Khartoum khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. TMC tuyên bố hội đồng không chỉ thị giải tán cuộc biểu tình, song nêu rõ đã ra lệnh truy quét “các tội phạm” buôn bán ma túy tại một khu vực gần đó.


Vào lúc 12h trưa 20/6 (giờ Matxcơva), Tổng thống Nga V.Putin đã tiến hành đối thoại trực tuyến thường niên với người dân trên khắp cả nước qua các câu hỏi được gửi trước và trực tiếp tới chương trình. Trong khoảng 4 giờ 20 phút, người đứng đầu nước Nga đã trả lời 79 câu hỏi về mọi vấn đề mà người dân quan tâm.


Ngày 20/6, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của Saudi Arabia - ông Adel al-Jubeir cho rằng Iran sẽ là bên duy nhất hưởng lợi từ mọi quyết định đình chỉ hoạt động xuất khẩu vũ khí từ Anh tới nước này, đồng thời khẳng định hoạt động triển khai các loại vũ khí ở Yemen là hợp pháp. Hiện Anh chiếm 23% số lượng vũ khí nhập khẩu của Saudi Arabia. Năm ngoái, hai bên đã đạt được thỏa thuận mua bán 48 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon có tổng trị giá hàng tỷ bảng Anh.


Tổng thống Donald Trump không loại trừ một cuộc tấn công chống lại Iran để trả đũa vụ nước này bắn hạ máy bay không người lái của Hải quân Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 20/6, đã lần đầu lên tiếng về sự cố máy bay trinh sát Mỹ bị Iran bắn rơi lúc sáng sớm cùng ngày. Cụ thể, khi được phóng viên hỏi liệu Washington có đang cân nhắc tấn công trả đũa Tehran sau sự cố trên hay không, ông Trump nói úp mở: “Các bạn sẽ sớm biết thôi.”(XEM CHI TIẾT…)


Hai ứng cử viên cuối cùng được các nghị sỹ đảng Bảo thủ đưa vào danh sách để các đảng viên bầu chọn làm lãnh đạo đảng và giữ vị trí Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May là cựu ngoại trưởng Boris Johnson và ngoại trưởng Jeremy Hunt. Hai ông Boris Johnson và Jeremy Hunt sẽ có một tháng để vận động và thuyết phục 160.000 thành viên đảng Bảo thủ thông qua các cuộc tranh luận và chất vấn trên toàn quốc, trước khi cuộc bỏ phiếu kín của toàn thể thành viên đảng này được tiến hành qua đường bưu điện và kết quả sẽ được công bố trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 22/7.


Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một vụ nổ làm rung chuyển thành phố Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan ngày 20/6. Người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogyani cho biết vụ đánh bom nhằm vào phương tiện của ông Malik Dehqan - chỉ huy lực lượng dân sự ủng hộ chính phủ. Vị chỉ huy trên đã may mắn thoát nạn. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ việc trên.


Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 19/6 cho thấy Trung Quốc vừa triển khai trái phép ít nhất 4 chiến cơ J-10 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dựa vào việc máy bay được đặt ngoài trời cùng các thiết bị đi kèm, các nhà phân tích cho rằng số máy bay này đã được triển khai khoảng 10 ngày. Ông Carl Schuster, cựu Giám đốc chiến dịch ở Trung tâm Tình báo Hỗn hợp thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ cho rằng động thái mới này cho thấy Bắc Kinh đang muốn chứng minh rằng họ có thể triển khai máy bay tới "bất cứ nơi nào họ muốn". "Nó cũng chứng tỏ rằng Trung Quốc đang muốn tuyên bố họ có thể mở rộng tầm hoạt động của không quân trên biển Đông khi cần", ông Schuster nói thêm.


Hải quân Ấn Độ đã triển khai 2 tàu đến Vịnh Oman để đảm bảo sự di chuyển an toàn cho các tàu treo cờ Ấn Độ. Tuyên bố do Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra tối 20/6, một tuần sau khi hai tàu chở dầu bị tấn công ở khu vực này. Tuyên bố nêu rõ, 2 tàu Chennai và Sunayna đã được triển khai đến Vịnh Oman và Vịnh Persian để thực hiện các chiến dịch an ninh hàng hải. Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ cũng đang tiến hành các hoạt động giám sát trên không tại khu vực này.

MỚI - NÓNG