THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ bàn khả năng chuyển tiếp chính trị tại Syria

Ngoại trưởng Nga - Mỹ bàn khả năng chuyển tiếp chính trị tại Syria. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga - Mỹ bàn khả năng chuyển tiếp chính trị tại Syria. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thảo luận về sự can dự quân sự của Moscow vào Syria cũng như cách thức giảm xung đột và khả năng tiến hành quá trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Trả lời báo giới, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết: "Đó là một cuộc trao đổi quan điểm rất kỹ lưỡng về những sự dính líu chính trị và quân sự trong sự can dự ngày càng rõ ràng của Nga tại Syria. Họ đã thảo luận về sự cần thiết phải giảm xung đột và nếu có thể là nối lại đàm phán về việc tìm cách thúc đẩy một cuộc chuyển tiếp chính trị”. Theo quan chức trên, cuộc thảo luận giữa hai Ngoại trưởng diễn ra nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Vladimir Putin vào hôm nay 28/9.


Trong cuộc phỏng vấn với một số kênh truyền hình Mỹ trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 28/9 tới đây, ông Putin cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad xứng đáng nhận được sự hỗ trợ quốc tế khi ông này đang đấu tranh chống lại các tổ chức khủng bố. Ngoài ra, theo ông Putin, các tay súng đối lập mà Mỹ đào tạo đang trên đường gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng với các loại vũ khí mà Washington cung cấp.


Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, ông Peter Altmaier đã bác bỏ lời khuyên của Bộ trưởng Kinh tế nước này rằng Đức nên ủng hộ nới lỏng trừng phạt Nga để giành được sự hợp tác của Moscow trong việc giúp chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Tuy Altmaier thừa nhận rằng Nga đóng một vai trò quan trọng tại Syria, song ông Peter Altmaier khẳng định: "Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ thay đổi lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi sẽ không để bản thân mình bị cưỡng ép".


Ngày 27/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết trong đợt không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, 6 máy bay chiến đấu nước này đã oanh kích trúng một trại huấn luyện của IS và phá hủy nhiều mục tiêu. Ngoài ra, Tổng thống Hollande còn cảnh báo rằng sẽ có thêm các cuộc không kích trong những tuần tới.


Thủ tướng Anh David Cameron sẵn sàng hợp tác với Nga để chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Đại diện chính thức của người đứng đầu nội các Vương quốc Anh ngày 27/9 tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng IS là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả Nga cũng như châu Âu và tất cả các nước trên thế giới. Vì thế chúng ta cần tìm ra con đường làm việc cùng nhau trong vấn đề này… Thủ tướng đang nghiên cứu khả năng giáng đòn tấn công chống IS và ông cho rằng ở đây đáng thông qua hành động”.


Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã yêu cầu Saudi Arabia phải xin lỗi về vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mecca ngày 24/9 khiến 770 người thiệt mạng, trong đó có 144 người Iran. Ông Khamenei nêu rõ: "Thay vì đổ lỗi, chính quyền Saudi Arabia nên nhận trách nhiệm và xin lỗi người Hồi giáo trên toàn thế giới cũng như gia đình các nạn nhân". Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir nhấn mạnh vụ giẫm đạp kinh hoàng vừa qua không phải là vấn đề liên quan đến chính trị. 


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 27/9 cho biết, nước này sẽ trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại đây nếu Nhà trắng cũng thả những công dân Iran mà họ đang giam giữ. Tổng thống Iran nêu rõ, nếu Chính phủ Mỹ có những bước tiến hợp lý và trao trả tự do cho công dân Iran, điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi để phía Tehran xem xét mọi khả năng trong thẩm quyền và phạm vi của mình để trả tự do cho các công dân Mỹ.


Ngày 27/9, đụng độ giữa những người Palestine và lực lượng an ninh Israel đã nổ ra tại đền thờ Al-Aqsa, ở Jerusalem trong ngày cuối cùng của dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Cảnh sát cho biết các thanh niên Palestine đeo mặt nạ đã ném đá và pháo hoa vào cảnh sát và lực lượng biên phòng Israel trong khi các lực lượng này bắn đạn cao su để giải tán đám đông. Hiện tình hình đã ổn định trở lại và phần lớn cảnh sát đã rút khỏi khu vực.


Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, vụ nổ lớn xảy ra rạng sáng 27/9 tại thành phố miền Nam Odessa của nước này có thể là một vụ khủng bố. Sức công phá của vụ nổ trên tương đương với hơn 1kg chất nổ TNT. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Cảnh sát nước này đang điều tra về vụ việc. Đây được xem là một trong những vụ nổ lớn nhất trong các vụ nổ xảy ra tại Odessa trong năm qua. Vụ nổ đã khiến cửa kính của nhiều nhà dân và văn phòng ở các khu phố lân cận bị vỡ và làm hư hỏng nhiều xe ô tô gần tòa nhà.


Ngày 27/9, Nepal đã áp đặt lệnh giới hạn xe lưu thông trên toàn quốc do lo ngại thiếu nhiên liệu trong bối cảnh người biểu tình phong toả tuyến đường thương mại trọng yếu tại cửa khẩu biên giới Ấn Độ-Nepal nhằm thay đổi hiến pháp mới. Theo đó, các xe được phép lưu thông trên đường luân phiên theo ngày, phụ thuộc vào biển số kết thúc bằng số chẵn hay lẻ. Bên cạnh đó, Chính phủ Nepal cũng yêu cầu các hãng hàng không quốc tế phải tự mang theo nhiêu liệu nếu cần nạp thêm tại thủ đô do lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu trên mặt đất.

MỚI - NÓNG